Triều Tiên ra bài "ngọt nhạt" với Mỹ

15:57, 14/01/2015
|

(VnMedia) - Ông An Myong Hun, Phó Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm qua (13/1) tuyên bố, các cuộc tập trận mà Hàn Quốc tiến hành chung với Mỹ sẽ đe dọa tới sự bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.
 
“Các cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức ở Hàn Quốc là mầm mống khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang cũng như gây nguy cơ chiến tranh hạt nhân”, ông An Myong Hun cho biết.

Ảnh minh họa

Theo quan chức trên, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có thiện ý trong vấn đề tái hợp dân tộc cũng như cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, trong khi Mỹ thường xuyên “can thiệp vào các cuộc đối thoại và hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”.
  
Nhà ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh rằng, vì một môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, “các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc được tổ chức hàng năm tại Hàn Quốc cần phải chấm dứt ngay lập tức”.
  
“Chúng tôi, chính phủ Triều Tiên đề xuất Mỹ tạm hủy các cuộc tập trận chung được tổ chức hàng năm ở Hàn Quốc. Và nếu vậy, chúng tôi sẽ đáp lại bằng việc tạm ngưng những vụ thử hạt nhân mà Mỹ quan ngại”, ông An Myong Hun nói.
  
“Nếu đề xuất trên được thực thi trong năm 2015, bất cứ điều gì cũng khả thi trong năm nay trên bán đảo Triều Tiên”,  nhà ngoại giao Triều Tiên khẳng định.
 
Tuyên bố của ông An Myong Hun được đưa ra sau khi hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, hải quân Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 2 ngày trong tuần này trên Biển Nhật Bản.
  
Cuộc tập trận chung này được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phát hiện các vụ xâm phạm vào lãnh hải của Hàn Quốc của quân đội hai nước.
 
Hai tàu khu trục của Mỹ, một tàu khu trục Hàn Quốc, một tàu ngầm và hai trực thăng dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận. Tuy nhiên, các quan chức hải quân Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin về cuộc tập trận.
 
Bán đảo Triều Tiên vẫn chia cắt bởi một đường biên giới có vũ trang dày đặc nhất thế giới kể từ sau khi Cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, thay vì một thỏa thuận hòa bình.
 
Mỹ, quốc gia có khoảng 30.000 binh lính đang đồn trú tại Hàn Quốc hàng năm, vẫn tiến hành hàng loạt cuộc tập trận đối với đồng minh lớn tại châu Á của mình là Hàn Quốc. Các cuộc tập trận này thường xuyên khiến phía Triều Tiên “sục sôi” và trở thành tâm điểm căng thẳng giữa hai bên. Khá nhiều cuộc khẩu chiến, những lời đe dọa và các đòn đáp trả giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc nảy sinh xung quanh các cuôc tập trận này.
 
Phía Mỹ và Hàn Quốc luôn khẳng định các cuộc tập trận thường niên giữa họ là “minh bạch, chỉ nhằm mục đích phòng thủ và là các cuộc tập trận “truyền thống” giữa hai nước đã diễn ra suốt 40 năm qua, nhưng phía Triều Tiên lại khăng khăng cáo buộc các cuộc tập trận trên là nhằm đe dọa đến an ninh của họ và là những cuộc tập trận giả định chiến tranh chống Triều Tiên.
 
Mỹ từng không ít lần khước từ lời kêu gọi ngưng tập trận với Hàn Quốc, ngay cả tại các thời điểm mà căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao, nói rằng, phía Triều Tiên trước tiên phải chứng minh được thực tâm của mình trong việc giải giáp hạt nhân trước khi các vòng đàm phán nghiêm túc có thể được nối lại.

Trước đó, ngày 9/1, Triều Tiên đã bất ngờ đưa ra một đề xuất với Mỹ, theo đó Triều Tiên sẽ tạm ngưng các vụ thử hạt nhân của mình nếu Washington ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc trong năm nay.

Triều Tiên cho đến nay đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013, bất chấp sự phản đối, đe dọa, sức ép cũng như các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, Bình Nhưỡng đang có trong tay một kho bom khá lớn nhưng tin rằng nước này chưa có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp vừa một loại tên lửa tầm xa, có khả năng đe dọa tới nước Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một vụ thử hạt nhân mới có thể giúp Triều Tiên tiến gần hơn tới mục tiêu này.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc