Tổng thống Ukraine công bố tin gây sốc

15:41, 22/01/2015
|

(VnMedia) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (21/1) đã đưa ra một thông tin gây sốc tại một hội nghị quốc tế rằng, Nga đang dàn 9.000 quân ở Ukraine và đang chiếm đóng 7% lãnh thổ của nước ông. Phát biểu này được ông Poroshenko đưa ra trong bối cảnh Nhà lãnh đạo Ukraine đang tìm cách ve vãn, lôi kéo sự ủng hộ của Châu Âu cho Kiev trong cuộc đối đầu với lực lượng ly khai miền đông Ukraine và với Nga.  
 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Poroshenko


Thông tin do Tổng thống Poroshenko đưa ra hoàn toàn chưa được kiểm chứng và không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh cho tính chính xác của nó. Tuy nhiên, trước đó, giới chức ở Moscow đã từng lên tiếng chỉ trích Kiev về việc cung cấp những thông tin bóp méo về Nga ở chiến trường miền đông Ukraine nhằm lôi kéo sự ủng hộ của phương Tây.
 
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày hôm qua, ông Poroshenko đã giơ ra một mảnh vỡ từ một chiếc xe buýt bị bắn chi chít đạn pháo hồi tuần trước như là một bằng chứng để chứng minh tình trạng bạo lực leo thang ở các khu vực miền đông Ukraine. Diễn đàn Davos được xem là nơi mà Tổng thống Ukraine sẽ tận dụng cơ hội để kêu gọi sự giúp đỡ, hậu thuẫn về cả mặt chính trị lẫn tài chính cho Kiev.
 
Nhà lãnh đạo Ukraine đã khua khua một mảnh vỡ kim loại màu vàng của chiếc xe buýt Volnovakha bị đạn pháo tấn công ở miền đông Ukraine khiến 13 dân thường thiệt mạng. Với vật chứng trên, Tổng thống Poroshenko rõ ràng muốn củng cố cho cáo buộc của ông này về việc Nga có can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.
 
"Ở đây tôi có đem theo một mảnh vỡ từ chiếc xe buýt Volnovakha. Nó bị bắn trúng bởi những mảnh vỡ từ các tên lửa của Nga – thứ vũ khí bắn vào người dân của tôi. Và đối với tôi, đây là một biểu tượng – một biểu tượng của cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước tôi", Tổng thống Poroshenko cho biết, so sánh vụ việc này với vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine hồi năm ngoái. Ông Poroshenko gọi đây là “một vấn đề toàn cầu”, vượt xa ra ngoài biên giới của Ukraine.
 
Tổng thống Poroshenko đòi Nga phải đóng cửa biên giới và rút tất cả “binh lính nước ngoài” ra khỏi Ukraine.
 
Giới tình báo Ukraine xác nhận từ các nguồn tin độc lập rằng, có hơn 9.000 binh lính Nga đang đóng trên lãnh thổ của Ukraine cùng với hơn 500 xe tăng, pháo binh hạng nặng và xe bọc thép, ông Poroshenko đã nói như vậy trước đám đông các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp.
 
"Nếu đây không phải là một cuộc xâm lược thì một cuộc xâm lược là như thế nào”, Tổng thống Poroshenko nói.
 
Ở thủ đô Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng nói với cánh phóng viên rằng bà không thể xác nhận được con số nhưng có tình trạng leo thang bạo lực từ lực lượng ly khai, trong đó có những cuộc tấn công bằng rocket vào sân bay Donetsk trong những ngày gần đây và việc lực lượng ly khai chiếm thêm lãnh thổ ở miền đông Ukraine.
 
"Chúng tôi đã xem thông tin về việc Nga đưa các lực lượng chiến thuật vào Ukraine. Chúng tôi có thể xác nhận Nga tiếp tục đưa xe tăng, phương tiện bọc thép, khẩu đội pháo và các thiết bị quân sự đến những địa điểm triển khai gần biên giới với Ukraine – nơi được xem là điểm dừng trước khi đưa những thiết bị quân sự này đến tay lực lượng ly khai. Đó là điều chúng tôi đang chứng kiến”, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói như vậy.
 
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay, Washington thực sự lo ngại về việc lực lượng ly khai miền đông Ukraine đang tấn công vào thành phố Debaltseve, cách phía đông Donetsk khoảng 70km. “Đây là một sự chiếm đất trắng trợn và là một sự vi phạm trực tiếp đối với Thoả thuận Minsk mà họ đã đặt bút ký vào”, ông Kerry nhấn mạnh.
 
Kiev và phương Tây cũng cho rằng, việc lực lượng ly khai miền đông Ukraine có trong tay nhiều vũ khí tinh vi là bằng chứng mạnh mẽ chứng tỏ sự can thiệp trực tiếp của Nga vào cuộc xung đột ở đây. Phái đoàn của Tổng thống Poroshenko mang đến diễn đàn Davos một bản miêu tả chi tiết khu vực lãnh thổ phía tây đường ranh giới theo lệnh ngừng bắn mà họ cáo buộc Nga và lực lượng ly khai đã chiếm đóng kể từ sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện. Phái đoàn Ukraine cũng tuyên bố, sự can thiệp của Nga và cuộc xung đột ở miền đông đã được xác nhận bởi các vệ tinh do thám, tình báo của phương Tây.
 
Đây không phải là lần đầu tiên Kiev cùng với các đồng minh phương Tây lên tiếng tố cao Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đưa quân và vũ khí vào miền đông để hỗ trợ cho lực lượng ly khai. Tuy nhiên, những phát biểu tại diễn đàn Davos là những lời cáo buộc táo bạo nhất, thẳng thừng nhất, công khai nhất mà giới chức Kiev nhằm vào Nga.
 
Mỗi lần Kiev và phương Tây tung ra lời cáo buộc, Nga cũng đều yêu cầu trưng ra bằng chứng nhưng cho đến thời điểm này, chưa có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra để chứng minh Moscow có sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.
 
Lần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đòi chính quyền Tống thống Poroshenko cung cấp bằng chứng để chứng minh cho việc có 9.000 quân Nga ở miền đông Ukraine cùng hàng nghìn vũ khí. "Nếu bạn tự tin đưa ra cáo buộc như vậy, hãy trưng ra bằng chứng. Nhưng không ai có thể cung cấp bằng chứng hoặc không muốn làm thế”, ông Lavrov phát biểu tịa một cuộc họp báo trước khi đến thủ đô Berlin để tham dự cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước Ukraine, Đức và Pháp.
 
Moscow từng phân tích rằng nếu Nga có nhiều quân và vũ khí ở miền đông Ukraine đến thế thì làm thế nào Nga có thể che giấu được trước lực lượng tình báo, do thám dày đặc, tinh vi của Mỹ và phương Tây.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc