(VnMedia) - Quân đội Ukraine đang phải vất vả, chật vật chống trả lại những cuộc tấn công mạnh mẽ của lực lượng ly khai ở chiến trường chiến lược – nơi có mạng lưới đường sắt then chốt. Tình trạng bạo lực leo thang đang đẩy chính phủ Kiev vào bế tắc, cạn kiệt sự lựa chọn và cạn kiệt nguồn tài chính.
|
|
Giới lãnh đạo Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đe doạ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau một vụ tấn công bằng rocket vào thành phố Mariupol khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Kiev và phương Tây đổ lỗi cho lực lượng ly khai đã thực hiện vụ tấn công này.
Kiev cáo buộc Nga đang giúp đỡ lực lượng ly khai Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân chính phủ và rằng Nga đã đưa đến tận 15.000 binh lính vào miền đông Ukraine cùng nhiều xe bọc thép để tiếp vận cho quân ly khai. Kiev tin rằng, nhờ sự giúp đỡ này mà lực lượng ly khai đã đánh cho quân đội Ukraine thua tan tác, bẽ bàng ở sân bay Donetsk. Quân Kiev đã phải tháo chạy khỏi chiến trường chiến lược này bất chấp việc họ đã cầm cự, cố thủ suốt bao nhiêu tháng qua và bất chấp việc họ từng tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ không bao giờ từ bỏ sân bay Donetsk.
Quân đội Ukraine tiếp tục bị bao vây, bóp nghẹt và dồn vào chân tường ở chiến trường Debaltseve – một địa điểm chiến lược khác và là nơi có mạng lưới đường sắt vô cùng quan trọng đối với lực lượng ly khai miền đông Ukraine.
Quân đội Kiev đã gần như chiếm giữ khu vực dọc mặt trận bắc-nam nhưng đang có nguy cơ phải rút lui dần trước sức tấn công quyết liệt của lực lượng ly khai.
Trong bối cảnh thất trận, kiệt sức, chính phủ của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko còn phải đối diện với tình trạng cạn kiệt tài chính. Chính quyền Kiev sẽ hết tiền trong nay mai nếu không được cung cấp kịp thời gói viện trợ hàng tỉ USD từ Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) và từ các nguồn tài chính phương Tây khác. Giới những nhà tài trợ phương Tây đang thúc giục ông Poroshenko thể hiện sự đáng tin cậy về khả năng trả nợ bằng cách quyết liệt diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng – một nhiệm vụ mà giới chức Kiev nói là khó không khác gì một cuộc chiến tranh.
Nếu Tổng thống Poroshenko chấp nhận một lệnh ngừng bắn mới và rút quân thì điều đó trên thực tế được coi như một hành động từ bỏ những vùng lãnh thổ đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng ly khai, làm suy giảm sự ủng hộ về mặt chính trị ở Kiev – nơi Quốc hội vừa bỏ phiếu hồi đầu tuần nhằm tuyên bố Nga là “nước xâm lược và lực lượng ly khai là các tổ chức khủng bố”.
Tuy nhiên, tiếp tục cuộc đối đầu, xung đột với lực lượng ly khai mà không có sự giúp đỡ của phương Tây sẽ khiến Kiev mất thêm nhiều vùng lãnh thổ và con người đồng thời làm trầm trọng thêm những khó khăn tài chính mà Kiev đang phải đối mặt.
Nền kinh tế Ukraine đã co hẹp lại 7,5% trong năm 2014, và nguồn dự trữ của ngân hàng trung ương đã giảm 7,5 tỉ USD hồi tháng 12 năm ngoái – mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Đồng tiền quốc gia của Ukraine – đồng hryvnia đã sụt giảm thêm một mức mới từ hôm thứ Ba (27/1) sau khi mất một nửa giá trị so với đồng USD hồi năm ngoái.
“Tổng thống Poroshenko đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, giữa một thoả thuận với Tổng thống Putin và bên kia là những ý kiến ngày càng cực đoan của một bộ phận người Ukraine đòi ông này không được thoả hiệp”, một nhà phân tích có tên là Adrian Karatnycky thuộc Hội đồng Đại Tây Dương ở thủ đô Washington đã nhận định như vậy.
Poroshenko tiếp tục ép Putin
Tổng thống Poroshenko hôm qua (28/1) đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin dừng những hành động ở Ukraine trong khi Washington đe doạ sẽ tung ra thêm các đòn trừng phạt nhằm vào Nga nếu Moscow không kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng ly khai miền đông.
Văn phòng của Tổng thống Poroshenko cho biết, trong bức thư cá nhân gửi đến người đồng cấp Putin, ông Poroshenko đã yêu cầu Moscow kiềm chế ngay lập tức các cuộc tấn công và thực hiện các điều khoản được đưa ra trong một kế hoạch hoà bình được ký ở thủ đô của Belarus hồi tháng 9 năm ngoái những được cho là đã bị các bên phớt lờ bao lâu nay.
"Hôm 27/1, tôi đã gửi một bức thư cho Tổng thống Putin trong đó tôi không chỉ yêu cầu ngừng bắn và thực hiện các thoả thuận Minsk mà còn đề nghị thả phi công Nadezhda (Nadia) Savchenko và tất cả các con tin", văn phòng tổng thống Poroshenko dẫn lời ông này cho biết.
Nữ phi công Ukraine được cho là đã bị lực lượng nổi dậy bắt giữ và chuyển đến Moscow – nơi cô này đang bị giam giữ.
Phi công Savchenko bị buộc tội liên quan đến một vụ tấn công giết hại 2 phóng viên Nga hồi tháng 6. Luật sự của Savchenko cho hay, cô này hiện đang nhịn đối biểu tình từ hôm 13/12.
Trong khi đó, Nga hôm qua cảnh báo hành động quân sự của chính quyền Kiev sẽ dẫn đến “sự leo thang không thể tránh khỏi trong cuộc xung đột” với lực lượng ly khai miền đông Ukraine và làm phương hại đến tiến trình hoà bình.
Moscow đang tăng cường chỉ trích Kiev sau khi tình trạng bạo lực bùng phát trở lại ở miền đông Ukraine sau một thời gian tạm thời yên ắng. Tình trạng giao tranh ác liệt chưa từng có này có nguy cơ xé nát lệnh ngừng bắn.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc