(VnMedia) - Lực lượng ly khai miền đông Ukraine hôm qua (27/1) tuyên bố, họ đã đánh bật quân chính phủ ra khỏi hai quận ở ngoại ô thành trì chính Donetsk và một cứ điểm gần Debaltseve. Trên đà chiến thắng, lực lượng ly khai tuyên bố họ có mục tiêu mở rộng quyền kiểm soát ra toàn khu vực miền đông nam.
|
|
Bước tiến trên của quân ly khai đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn 5 tháng tuổi, châm ngòi trở lại cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người. Diễn biến mới cũng dẫn đến hàng loạt lời đe dọa về những đòn trừng phạt mới được tung ra nhằm vào Nga do NATO cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho lực lượng ly khai về tài chính, vũ khí và binh lính.
Lực lượng ly khai nói rằng mục đích ban đầu của họ chỉ là đánh đuổi quân chính phủ ra khỏi tầm bắn đạn pháo vào các thành phố của họ và củng cố quyền kiểm soát của quân ly khai đối với những thành trì chính mà họ đang nắm giữ.
Theo ông Eduard Basurin – phó chỉ huy quân ly khai ở Donetsk, lực lượng của ông đã đánh bật quân chính phủ ra khỏi vùng ngoại ô Maryinka và trung tâm thành phố Pesky gần sân bay Donetsk – nơi từng là chiến trường nóng bỏng hàng đầu ở miền đông Ukraine.
"Họ đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn Maryinka trước đó. Bây giờ nơi đó trung lập. Họ chỉ còn ở bên ngoài dìa”, ông Basurin cho hay.
Mục đích cuối cùng sẽ là chiếm lại toàn bộ khu vực Donetsk, ông Basurin tuyên bố. Điều này sẽ bao gồm các trung tâm dân cư chính đang ở trong tay chính phủ giống như cảng Mariupol nằm ở biển Azov. Mariupol là một thành phố gồm 500.000 dân. Nơi này từng xảy ra một vụ tấn công đẫm máu bằng rocket hồi cuối tuần vừa rồi khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và Kiev đổ lỗi cho lực lượng ly khai đã thực hiện cuộc tấn công thảm khốc đó. Tuy nhiên, ông Basurin nhấn mạnh, hiện tại, lực lượng ly khai chưa thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào Mariupol.
Khi được hỏi liệu quân nổi dậy có phải đang tiến tới tấn công Debaltseve và Vuhlehirsk – hai khu vực đồn trú của chính phủ mà giới chức Kiev báo cáo là đang có giao tranh, ông Basurin cho biết: "Tại sao chúng tôi phải tiến lên ở đó? Đó là đất của chúng tôi và họ nên rút đi".
Theo lời ông Basurin – cũng là phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, các đơn vị quân đội Ukraine đang phải rút khỏi khu vực gần Debaltseve.
"Sau thất bại ngày 26/1, quân đội bắt đầu phát động những cuộc tấn công theo nhiều hướng. Các binh lính chính phủ đã phải rút khỏi khu vực gần Debaltsevo vì sợ bị bao vây", ông Basurin cho biết thêm.
Theo lời phó chỉ huy quân ly khai ở Donetsk, "các cuộc phản công của lực lượng ly khai đã buộc một đơn vị của quân đội Ukraine phải rút về cứ điểm ban đầu", phát ngôn viên Basurin làm rõ.
Lực lượng ly khai Ukraine đang tiến hành thắt chặt vòng vây xung quanh Debaltseve – một thành phố nhỏ nằm giữa hai thành trì chính Donetsk và Luhansk.
"Kẻ thù đang tìm cách thực hiện một cuộc tấn công vào các đơn vị Ukraine và chiếm giữ những cứ điểm có lợi thế về mặt chiến lược để từ đó phát động các chiến dịch quân sự thêm nữa", phát ngôn viên quân chính phủ - ông Andriy Lysenko đã nói như vậy trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.
Theo ông Lysenko, cả Debaltseve, Vuhlehirsk và Mariupol đều đang đối mặt với những cuộc tấn công dồn dập của lực lượng ly khai.
Các vụ bắn phá tiếp tục diễn ra dọc khu vực tiền tuyến kéo dài suốt từ Donetsk và tỉnh lân cận Luhansk.
"Họ bắn nhau ác liệt trong suốt 10 ngày. Bạn ngồi đó và chẳng biết ai kiểm soát thành phố, ai đang bắn và khi nào mọi việc kết thúc”, một người dân Vladimir Saakyan, 60 tuổi, cho biết.
Giao tranh bùng phát dữ dội, thương vong tăng cao
Tình hình giao tranh ở miền đông Ukraine tiếp tục bùng phát dữ dội, dẫn đến thương vong tăng cao một cách đáng báo động.
GIới chức địa phương hôm qua (27/1) cho biết, binh lính Ukraine và lực lượng ly khai đã bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh, đụng độ ác liệt ở những khu vực miền đông, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng chỉ trong 24 giờ qua.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine – ông Vladislav Seleznev cáo buộc, lực lượng ly khai đã bắn phá 120 lần vào quân đội chính phủ trong 24 giờ qua với tình trạng bạo lực leo thang đặc biệt nghiêm trọng ở quanh thành phố Debaltseve.
"Kết quả của cuộc chiến trên là Ukraine mất 9 binh sĩ, trong khi 29 người khác bị thương”, ông Seleznev cho hay.
Trong khi đó, phía lực lượng ly khai được cho là mất ít nhất 10 binh lính trong các cuộc đụng độ với quân chính phủ.
Lực lượng ly khai cáo buộc quân Ukraine thực hiện 28 cuộc tấn công vào các cứ điểm của họ trong vòng 24 giờ qua.
Căng thẳng bắt đầu bùng phát trở lại miền đông Ukraine từ cách đây 3 tuần khi lực lượng ly khai phát động một cuộc tấn công vào sân bay chiến lược ở Donetsk. Kể từ khi cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu khởi phát từ hồi tháng 4 năm ngoái, đã có hơn 5.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh sống khốn cùng.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc