Quân Kiev vùng vẫy trong vòng vây khép chặt

07:45, 27/01/2015
|

(VnMedia) - Trên đà chiến thắng, lực lượng ly khai miền đông Ukraine hôm qua (26/1) đã tiến lên thắt chặt vòng vây xung quanh một thành phố đồn trú của quân đội Ukraine trong một chiến dịch tấn công mới. Diễn biến mới này đẩy miền đông Ukraine thêm một bước gần hơn nữa đến một cuộc chiến tranh toàn diện sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện 5 tháng. Nó cũng khiến Moscow phải đối mặt thêm với hàng loạt lời đe dọa trừng phạt mới.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Chiến sự ở miền đông Ukraine bắt đầu bùng phát trở lại từ hồi tuần trước sau khi lực lượng ly khai tuyên bố, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát động một cuộc tấn công. Mục đích chính của lực lượng ly khai theo họ là để đẩy lùi quân chính phủ đang liên tục bắn phá vào các thành phố nằm trong sự kiểm soát của lực lượng ly khai.
 
Cả Kiev và quân ly khai đều đổ lỗi cho nhau về những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn.
 
"Lực lượng ly khai liên tục tấn công các cứ điểm của chính phủ Ukraine trên khắp vùng xung đột bằng đạn pháo, súng cối, máy phón lựu đạn và xe tăng”, phát ngôn viên của Kiev Volodymyr Polyovy cho biết tại một cuộc họp báo.
 
Lực lượng ly khai đang nhằm mục tiêu vào Debaltseve – một thành phố có số dân khoảng 26.000 người nằm giữa con đường chính và một đường tàu hỏa nối giữa hai thành trì quan trọng nhất của quân ly khai là Donetsk và Luhansk. Lực lượng ly khai tố cáo rằng, việc có quân chính phủ đồn trú ở đó đã cho phép Kiev dùng súng để dọa nạt các khu vực dân thường.
 
"Hãy nhìn vào bản đồ. Có cái gọi là 'lưỡi Debaltseve", phó chỉ huy quân ly khai – ông Eduard Basurin cho biết, ám chỉ đến một nút thắt ở khu vực tiền tuyến nơi quân chính phủ đang đóng để giữ thành phố Debaltseve. Mục tiêu của quân ly khai là “đẩy lùi quân chính phủ ra khỏi khu vực, ra khỏi những vùng dân cư”.
 
Ông Basurin bác bỏ cáo buộc về việc lực lượng ly khai tấn công thành phố Mariupol bằng tên lửa và rocket, khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng. "Chúng tôi không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào đó. Tuyệt đối không”. Trong lúc này, Kiev và phương Tây vẫn không ngừng lên án kịch liệt Nga và lực lượng ly khai về cuộc tấn công gây tổn thất nặng nề về sinh mạng dân thường ở thành phố chiến lược Mariupol.
 
Ivan – một người dân 35 tuổi chạy khỏi Debaltseve cách đây vài tháng nhưng có họ hàng còn ở lại thành phố này cho biết, nơi đây đã bị bao vây gần như hoàn toàn bởi lực lượng ly khai.
 
"Gần như không thể đi qua nơi này trong vòng 48 giờ qua. Các con đường đang bị quân ly khai bao vây. Không có điện, không có nước. Bệnh viện bị tàn phá và các cửa hàng không làm việc”, Iran cho biết.
 
"Quân đội Ukraine vẫn cố thủ trong thành phố nhưng câu hỏi lúc này là liệu họ có thể cầm cự được trong bao lâu nếu không có sự tiếp viện”, Iran nói thêm, từ chối cho biết đầy đủ tên họ với lý do an toàn.
 
Quân đội Ukraine chưa thông báo gì về tình hình thương vong ở chiến trường Debaltseve.
 
Lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine đã bị xé nát?
 
Hình ảnh chiếc xe tăng cháy đen, vỡ vụn với lá cờ Ukraine rách nát nằm ngay bên một con đường cao tốc chính nối đến Mariupol vào buổi chiều ngày hôm qua được xem như một hình ảnh tượng trưng cho việc lệnh ngừng bắn ở miền đông đã bị xé nát.
 
Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn bị phá vỡ như vậy, lực lượng ly khai miền đông đã gia tăng các cuộc tấn công và quân đội Ukraine đang phải chật vật tìm cách hạn chế tối đa tổn thất gây ra từ trận thua thê thảm ở sân bay chiến lược Donetsk hồi tuần trước.
 
Tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine đang trở nên ác liệt và dữ dội nhất kể từ hồi tháng 8 năm gnoais đến giờ. Người ta có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn vang lên từ nhiều hướng ở các khu vực miền đông.
 
Giới chức quân đội Ukraine cáo buộc, sở dĩ lực lượng ly khai có thể giành chiến thắng là vị họ nhận được tiếp viện vũ khí hạng nặng và binh lính từ Nga. Moscow bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này. Tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã dùng những ngôn từ rất mạnh để chỉ trích quân đội Ukraine, miêu tả lực lượng này như một công cụ của phương Tây.
 
Giới chức Ukraine cho biết, 7 binh lính của họ đã thiệt mạng và ít nhất hơn 20 binh lính khác bị thương trong các cuộc giao tranh, đụng độ ở miền đông Ukraine. Cũng có báo cáo về tình hình thương vong ở các khu vực đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng ly khai nhưng không có con số chính xác. Cuộc chiến ở miền đông Ukraine theo Liên Hợp Quốc cho biết đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người kể từ khi nó bùng phát lên từ hồi tháng 4 năm ngoái.
 
Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, quân chính phủ Ukraine từ tuần trước đã áp đặt những giới hạn mới đối với các cơ quan viện trợ nhân đạo đang tìm cách cung cấp sự giúp đỡ cho các khu vực đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng ly khai. Đây rõ ràng là một diễn biến đáng lo ngại bởi hàng trăm nghìn người dân ở miền đông Ukraine đang phải sống trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn trăm bề và đang rất cần sự giúp đỡ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc