Quân đội Ukraine phản công trong tuyệt vọng?

18:27, 26/01/2015
|

(VnMedia) - Quân đội Ukraine đã nhiều lần nỗ lực tìm cách đánh bật lực lượng ly khai ra khỏi một loạt thành phố ở miền đông nhưng những nỗ lực này đều kết thúc trong thất bại. Đây là thông tin do phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng đưa ra.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Theo phát ngôn viên Eduard Basurin, quân đội Ukraine hôm qua (25/1) đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm đánh bật lực lượng ly khai ra khỏi Gorlovka và Novoorlovka – hai thành phố đang nằm trong sự kiểm soát của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng.

 

“Trong suốt cả ngày, kẻ thù đã tìm cách đột phá qua hàng rào phòng thủ của chúng tôi bằng hỏa lực của pháo binh và những cuộc tấn công của lực lượng thiết giáp. Họ muốn đánh bật lực lượng ly khai ra khỏi thành phố Gorlovka và Novoorlovka,” ông Basurin cho biết.

 

Theo phát ngôn viên của Donetsk , tình hình khó khăn nhất hiện đang diễn ra ở hướng Debaltsevo. Ông Basurin nhấn mạnh, “lực lượng ly khai vẫn đang giữ vững trận địa ở các cứ điểm phòng thủ của họ”.

 

Cũng theo ông Basurin, tất cả nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua hàng rào phòng thủ đều bị phá vỡ bởi lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk.

 

Quân đội Ukraine đang tập hợp lại lực lượng và đang tăng viện thêm quân trong khi tiếp tục bắn phá các cứ điểm của lực lượng ly khai ở Donetsk .

 

“Dọc toàn bộ đường chiến tuyến, các nhóm trinh sát-phá hoại của Ukraine đang tăng cường hoạt động. Họ đang tiến hành trinh sát các mục tiêu của lực lượng ly khai để thực hiện thêm các cuộc bắn phá”, phát ngôn viên Basurin cáo buộc.

 

Ông Basurin cũng cho rằng, kẻ thù đã ngừng hướng tấn công về phía Donetsk .

 

Tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine đang leo thang nghiêm trọng chưa từng có kể từ khi lệnh ngừng bắn chính thức được áp dụng hồi tháng 9 năm ngoái. Các vụ giao tranh, đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai bắt đầu bùng phát từ khu vực sân bay chiến lược Donetsk và sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp miền đông Ukraine.

 

Trong khi Kiev và phương Tây ra sức đổ lỗi cho lực lượng ly khai về tình trạng bạo lực bùng phát trở lại thì Nga lại có lời cáo buộc ngược lại.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc nói chuyện với người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày hôm qua đã đổ lỗi cho tình trạng leo thang chiến sự ở miền đông Ukraine cho quân đội Kiev . Ông Lavrov cho rằng, quân Kiev đã “liên tục” bắn phá các thành phố ở miền đông Ukraine .

 

"Ông Sergei Lavrov đã chỉ ra rằng tình trạng leo thang bạo lực hiện nay là kết quả từ việc quân đội Ukraine vi phạm thô bạo thỏa thuận Minsk bằng việc liên tục bắn phá các khu vực dân cư”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

 

Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc chính phủ của Tổng thống Poroshenko về việc không thực hiện “tiến trình hiến pháp toàn diện”, trong đó quan tâm đến tất cả các khu vực và các lực lượng chính trị. “Cũng không có tiến triển nào đạt được trong công tác điều tra những tội ác gây ra trong cuộc xung đột ở Ukraine ”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm.

 

Moscow cho hay, cả Ngoại trưởng Lavrov và Kerry đều thể hiện sự ủng hộ đối với “việc ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công ở Donbass (từ chỉ vùng miền đông Ukraine ).

 

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ làm hết sức có thể để “thúc đẩy các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình” nhưng kêu gọi Kiev phải đàm phán trực tiếp với lực lượng ly khai.

 

Tổng thống Poroshenko: Làm dịu tình hình Ukraine là ưu tiên

 

Trong bối cảnh chiến sự đang quay trở lại miền đông, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua đã tuyên bố rằng, làm dịu cuộc xung đột hiện nay với lực lượng ly khai sẽ là ưu tiên của chính phủ Kiev. Tuy nhiên, Kiev đối mặt với cáo buộc miệng tuyên bố hòa bình nhưng vẫn ra sức củng cố sức mạnh quân sự ở miền đông Ukraine để đối phó với lực lượng ly khai.

 

"Bắt đầu một tiến trình chính trị nhằm làm dịu căng thẳng vẫn là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi không thấy có sự lựa chọn nào khác ngoài thỏa thuận Minsk ”, ông Poroshenko đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp của giới chức an ninh và quốc phòng.

 

Tổng thống Poroshenko cũng nói rằng, Ngoại trưởng các nước EU nên gặp nhau trong ngày hôm nay (26/1) để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như các lựa chọn nhằm tăng cường gây sức ép lên Nga.

 

Hôm 25/1, Nga đã dùng quyền phủ quyết chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án các tuyên bố của lực lượng ly khai miền đông Ukraine cũng như lên án tình trạng leo thang bạo lực hiện nay.

 

Những diễn biến trên diễn ra sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng rocket vào thành phố chiến lược Mariupol khiến 30 dân thường thiệt mạng. Kiev đổ lỗi cho lực lượng ly khai đã thực hiện cuộc tấn công đẫm máu này. Cao ủy chính sách đối ngoại EU đã cảnh báo về việc mối quan hệ Nga-EU sẽ xấu đi hơn nữa vì tình trạng leo thang chiến sự ở miền đông Ukraine .

 

Kể từ khi bạo lực bùng phát trở lại ở miền đông Ukraine, Mỹ và phương Tây liên tục có phát biểu nhấn mạnh rằng Nga phải có trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Cuộc xung đột kéo dài hơn 9 tháng qua ở miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người và cũng khiến hàng triệu người phải rơi vào cảnh sống vô cùng khốn khổ vì thiếu thốn những mặt hàng thiết yếu nhất cho cuộc sống cũng như luôn phải nơm nớp lo sợ cho tình mạng và sự an toàn của bản thân.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc