(VnMedia) - Sau một thời gian dài chờ đợi, Nga đã không còn có thể kiên nhẫn với Pháp được nữa. Ngày hôm qua (14/1), đại diện của Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng cho biết, nước này sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng vũ khí “khủng” với Pháp. Đây có thể là tin không vui cho Pháp khi họ để mất một hợp đồng lớn và quan trọng như vậy trong bối cảnh nền kinh tế không mấy sáng sủa.
|
Tàu chiến lớp Mistral |
Theo một nguồn tin cấp cao từ Bộ Quốc phòng Nga, bộ này sẽ không có bất kỳ hành động nào trước việc Pháp không chịu giao tàu chiến lớp Mistral đầu tiên cho Nga cho đến tháng 2. “Chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến tháng 2 và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa vào tình hình”, nguồn tin quân sự Nga cho hay.
Theo vị quan chức trên, tháng 1 sẽ là thời hạn cuối cùng. Nga có thể sẽ cắt hợp đồng với Pháp nếu
Trước đó, hôm 13/1, một quan chức thuộc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuận-Quân sự Liên bang của Bộ Quốc phòng Nga đã cho hãng tin RIA Novosti biết rằng, Moscow vừa gửi cho Paris một văn bản yêu cầu trả lời chính thức về việc vì sao Pháp không giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo đúng như hợp đồng mà 2 bên đã ký kết.
Vị quan chức Nga cho biết, nước này không thể chấp nhận những lời giải thích bằng miệng từ cá nhân các chính khách Pháp, thậm chí là kể cả từ một chính khách cấp cao như Tổng thống Hollande.
"Để có thể thực hiện các hành động tiếp theo như đưa vụ việc ra tòa hay cho Pháp thêm thời gian để tuân thủ hợp đồng, Nga cần phải nhận được một văn bản giải thích chính thức về tình hình”, vị quan chức của Nga nói thêm.
Theo hợp đồng được ký kết năm 2011, Hải quân Nga sẽ nhận được chiếc tàu chiến lớp Mistral đầu tiên trong hai chiếc mà họ đặt mua từ Pháp vào ngày 14/11 năm ngoái. Tuy nhiên, thời hạn đã trôi qua nhiều tháng mà Pháp vẫn nhất quyết không chịu giao tàu cho Nga dù con tàu này đã sẵn sàng để được bàn giao. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố tạm thời hoãn bàn giao siêu tàu chiến cho Nga vì cáo buộc Nga can dự vào cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng
Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian từng nói, Paris sẽ bàn giao chiếc siêu tàu chiến lớp Mistral đầu tiên cho Nga khi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và tìm kiếm được một lộ trình chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.
Nga đã ký hợp đồng mua 2 siêu tàu chiến lớp Mistral của Pháp với trị giá 1,2 tỉ euro (1,5 tỉ USD) từ hồi tháng 6 năm 2011. Hợp đồng quy định, Pháp phải bàn giao chiếc tàu chiến đầu tiên được đặt tên là
Pháp đã phải chịu sức ép rất mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, trong việc phải hủy bỏ hợp đồng bán siêu tàu chiến lớp Mistral cho Hải quân Nga.
Sau một thời gian dài chờ đợi với đủ những lời cảnh báo, đe dọa, Pháp vẫn chần chừ không chịu giao tàu chiến lớp Mistral đầu tiên cho Nga theo đúng như hợp đồng quy định. Điều này đã khiến
Siêu tàu chiến Mistral có trọng tải tối đa 21.300 tấn, chiều dài tối đa là 210m, tốc độ là 18 hải lý và tầm hoạt động lên tới 11.000 dặm. Tàu có thể chuyên chở bốn sà lan đổ quân, 16 trực thăng hạng nặng, 32 trực thăng hạng nhẹ, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc hoặc 70 phương tiện cơ giới. Tàu có thủy thủ đoàn gồm 160 người và có thể chở được 450 binh sỹ...
Tàu Mistral có thể thực hiện 4 nhiệm vụ cùng lúc gồm: tiếp nhận trực thăng, đổ bộ quân đồng thời đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy và một bệnh viện nổi. Tàu có phạm vi hoạt động 40.000km, hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng Hải quân Nga.
Nếu Pháp tiếp tục chần chừ không bàn giao siêu tàu chiến lớp Mistral cho Nga thì việc
Theo tính toán, Pháp sẽ phải trả khoản tiền phạt lên tới khoảng 3 tỉ euro, gấp gần 3 lần so với giá trị của hợp đồng. Khoản tiền phạt trên bao gồm giá trị hợp đồng là 1,2 tỉ euro và một khoản bồi thường mỗi chiếc tàu Mistral là 800 triệu euro. Chưa hết, việc phá bỏ hợp đồng còn làm ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động của Pháp và gây tổn hại đến uy tín của ngành quốc phòng Pháp. Chính vì thế, tối hậu thư vừa đưa ra của
Ý kiến bạn đọc