Nga mỉa mai Thông điệp liên bang của Obama

06:59, 22/01/2015
|

(VnMedia) - Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã vấp phải sự mỉa mai, thách thức đầy ngạo nghễ của giới chức Nga.
 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Obama


Trong thông điệp liên bang được chờ đợi của Tổng thống Obama ngày hôm qua (21/1), ông này đã nói rằng, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine là sự thể hiện sức mạnh và nền ngoại giao Mỹ - hai thứ đã khiến Moscow bị cô lập và nền kinh tế bị đổ vỡ.
 
Phản ứng trước phát biểu trên, ông Dmitry Rogozin - Phó Thủ tướng Nga cũng là người phụ trách các chương trình vũ khí của Nga, đã gọi Tổng thống Obama là một “kẻ mơ mộng hão huyền” khi tuyên bố nền kinh tế Nga “đang đổ vỡ”.
 
“Ông Obama nói rằng nền kinh tế Nga đổ vỡ vì Mỹ. Giống như kiểu ông ấy đang xé nát chúng tôi như một chú chó xé nát một mảnh vải. Thật là một kẻ mơ mộng hão huyền”, ông Rogozin đã bình luận như vậy trên trang Twitter ngày hôm qua.
 
Nhận xét trên của Phó Thủ tướng Rogozin là phản ứng đầu tiên của một quan chức cấp cao Nga đối với thông điệp liên bang của Mỹ, trong đó ông Obama tuyên bố giành chiến thắng trước Nga. Theo lời ông Obama, “hiện tại Mỹ đang ở thế đứng mạnh mẽ và đoàn kết với các đồng minh trong khi Nga bị cô lập với nền kinh tế đang đổ vỡ”.
 
Nghị sĩ Frants Klintsevich của Đảng Mặt trận Thống nhất Nga cho rằng, phát biểu của Tổng thống Obama phơi bày thái độ thực sự của giới cầm quyền Mỹ đối với Nga cũng như kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ.
 
“Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, nhờ nỗ lực của Mỹ, Nga đã bị cô lập và nền kinh tế Nga bị đổ vỡ. Phát biểu này thể hiện màu sắc thực sự của giới cầm quyền. Đó chính xác là cách họ muốn nhìn thấy về nước Nga”, nghị sĩ Klintsevich cho hay.
 
Ông Klintsevich cũng nói thêm rằng, ông không nghĩ đó là sự tình cờ khi ông Obama đưa ra phát biểu đó vào một thời khắc lịch sử khi Nga tìm thấy chỗ đứng của mình trong hệ thống kinh tế và chính trị toàn cầu, hiểu được lợi ích của mình và học cách bảo vệ các lợi ích đó. Nghị sĩ Nga khuyên rằng tất cả các nhà lãnh đạo thế giới nên quen với việc Nga phản đối sự thống trị toàn cầu của Mỹ, nhấn mạnh rằng điều này xuất phát từ vị thế địa chính trị của Nga.
 
“Từ quan điểm đó, không có gì là khác biệt nếu Nga là một quốc gia xã hội chủ nghĩa hay tư bản hoặc Nga theo một mô hình kinh tế nào khác. Trong nhiều năm qua, đất nước chúng tôi rõ ràng đã thất bại trong vai trò là một đối trọng và kết quả là hiện giờ chúng ta đang có một thế giới đơn cực. Tình hình bắt đầu thay đổi căn bản và Mỹ rõ ràng là không thấy vui về điều đó”, ông Klintsevich phân tích.
 
Ông Klintsevich kết luận, câu trả lời duy nhất của Nga đối với tuyên bố của Tổng thống Obama là vượt qua mọi khó khăn và trở nên mạnh mẽ hơn. “Điều này cũng phù hợp với lợi ích lâu dài của những nước láng giềng của chúng tôi ở Châu Âu”, nghị sĩ Nga nói thêm.
 
Trong khi đó, nghị sĩ Mikhail Yemelyanov của đảng đối lập cánh tả Nước Nga Công bằng cho rằng, tuyên bố của Tổng thống Obama về việc đánh bại nước Nga đơn giản chỉ là nỗ lực nhằm che giấu những thất bại trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
 
Nghị sĩ Yemelyanov tuyên bố, việc đồng rúp của Nga sụt giảm nhanh chóng là do nhiều tiến trình khác nhau trong nền kinh tế thế giới cũng như sai lầm của giới chức tài chính Nga trong việc để đồng đô la Mỹ chiếm vị trí quá lớn trong nền kinh tế. Ông Yemelyanov cũng khẳng định, những khó khăn hiện nay và nhu cầu cấp thiết phải thay thế nhập khẩu cuối cùng sẽ được chứng minh là đem lại lợi ích cho nền kinh tế Nga bởi nó sẽ giúp Nga trở nên mạnh hơn và tự chủ hơn.
 
Chính sách của Mỹ đã "lỗi thời"
 
Cùng chung quan điểm với các nghị sĩ Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho rằng, thông điệp liên bang của Tổng thống Obama thể hiện rằng Mỹ tin nước này là “số 1” và đang tìm kiếm sự thống trị toàn cầu.
 
"Mỹ đang theo đuổi tiến trình đối đầu và không xem xét, tự soi lại một cách nghiêm túc những bước đi của chính họ. Bài phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống đã cho thấy, trọng tâm trong triết lý sống của Mỹ chỉ có duy nhất một điều: ‘Chúng tôi là số 1 và tất cả mọi người phải tôn trọng điều đó’... Bài phát biểu cũng cho thấy, Mỹ muốn thống trị thế giới”, ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo. Điều đó rồi sẽ trôi qua, nhưng sẽ cần phải có thời gian, Ngoại trưởng Nga tự tin khẳng định.
 
Ông Lavrov cũng nói thêm rằng, "tôi mong muốn tất cả các nước thực thi triết lý sống hợp tác không phải là ‘tuân theo mệnh lệnh’”.
 
Nhà ngoại giao hàng đầu của nước Nga miêu tả chính sách đối ngoại “hung hăng, hiếu chiến” của Mỹ là “lỗi thời”.
 
Ông Lavrov cũng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc vừa mới được Kiev và phương Tây tung ra gần đây về sự hiện diện quân sự của Nga ở miền đông Ukraine, nói rằng những kẻ tin vào điều đó cần phải chứng minh luận điểm của họ. “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi: nếu các bạn chắc chắn về điều mình nói, hãy xác nhận nó bằng những dữ liệu thực tế. Nhưng không ai có thể và muốn cung cấp những dữ liệu” hay còn gọi là bằng chứng đó, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.
 
Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, chủ yếu là bởi vì hai bất bất đồng, mâu thuẫn sâu sắc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc