(VnMedia) - Hàn Quốc hôm nay (6/1) đã công bố một bản đánh giá chính thức đầu tiên về sức mạnh vũ khí tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có thông tin có thể khiến Mỹ “đứng ngồi không yên” vì lo ngại.
|
Ảnh minh họa |
Theo bản đánh giá của Seoul, CHDCND Triều Tiên đang sở hữu trong tay những tên lửa tầm xa có thể vươn tới tận lục địa của nước Mỹ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong bản Sách trắng Quốc phòng được công bố 2 năm một lần rằng, Triều Tiên được cho là đã sở hữu “năng lực có thể đe dọa đến tận lãnh thổ của nước Mỹ” sau 5 đợt bắn tên lửa tầm xa.
Đánh giá trên được đưa ra dựa vào lần phóng tên lửa Unha-3 thành công vào quỹ đạo của Triều Tiên năm 2012. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 8.000km. Lần phóng thử tên lửa Unha-3 trước đó vào tháng 4 cùng năm đã thất bại.
Theo Sách trắng Quốc phòng của Seoul, tên lửa tầm xa Taepodong-2 của Bình Nhưỡng còn có tầm bắn lên tới 10.000 km.
Triều Tiên được cho là đang nắm trong tay một kho vũ khí tên lửa có sức mạnh khủng khiếp, đủ để khiến các cường quốc thế giới phải dè chừng mỗi khi tính đến bất kỳ động thái nào liên quan đến nước này.
Với chính sách ưu tiên hàng đầu cho quân sự, Triều Tiên trong những năm qua đã xây dựng được cho mình một quân đội hùng hậu với nhiều loại vũ khí tối tân, trong đó đáng chú ý là kho tên lửa đa dạng nhiều loại và thiện chiến.
Kho tên lửa của Triều Tiên hiện có tới 1.000 tên lửa các loại với tầm bắn từ hàng trăm km đến hàng nghìn km và đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Trong kho vũ khí tên lửa của Bình Nhưỡng hiện tại, tên lửa Taepodong-2 được xem là một trong những loại tên lửa đáng sợ nhất. Là tên lửa đạn đạo hiện đại hàng đầu của Triều Tiên cho tới thời điểm này, Taepodong-2 nặng gần 80 tấn, chiều dài khoảng 35,8m, đường kính từ 2,0 - 2,2m. Taepodong-2 có thể mang đầu đạn thông thường, hạt nhân nặng tới 500kg với tầm bắn lên tới 6.700km. Với tầm bắn như trên, Taepodong-2 có thể đe dọa Anh, Australia và các khu vực miền Trung, miền Tây nước Mỹ.
Theo các chuyên gia quân sự, phiên bản gốc Taepodong-2 hiện đã được thay thế bởi một phiên bản được nâng cấp mới với tầm bắn mở rộng lên tới từ 10.000 đến 15.000km. Việc tăng sức mạnh cho Taepodong-2 có thể đặt Anh, Australia, và cả khu vực miền Trung, miền Tây nước Mỹ vào trong tầm tấn công của nó.
Cho đến thời điểm này, các chuyên gia quân sự và hạt nhân vẫn còn bán tín bán nghi về năng lực của Triều Tiên trong việc nắm bắt được công nghệ để thu nhỏ và đưa đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.
Theo cuốn Sách trắng Quốc phòng, năng lực của Triều Tiên trong việc thu nhỏ “vũ khí hạt nhân” đã đạt được một cấp độ “đáng kể” bởi 8 năm đã trôi qua kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử hạt lần lượt vào các năm 2006, 2009 và 2013.
Cuốn Sách trắng Quốc phòng vừa được công bố đánh dấu lần đầu tiên quân đội sử dụng đến từ “vũ khí hạt nhân” khi đánh giá về năng lực quân sự của Triều Tiên.
Ước tính Triều Tiên có khoảng 40kg plutonium, được sản xuất từ lò phản ứng 5-megawatt của họ ở nhà máy hạt nhân chính Yongbyon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng.
Xét về số lượng, quân đội Triều Tiên đang vượt rất xa so với quân đội Hàn Quốc. Lực lượng chính quy của Triều Tiên đạt 1,2 triệu người, tăng khoảng 10.000 binh lính trong hai năm qua. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc có khoảng 630.000 người, giảm 9.000 người trong vòng 2 năm qua.
Triều Tiên xây dựng năng lực của quân đội chủ yếu tập trung vào pháo binh và chiến hạm. Bình Nhưỡng đang sở hữu trong tay khoảng 430 tàu chiến, tăng 10 tàu chiến so với cách đây hai năm và gấp gần 4 lần so với số lượng 110 chiến hạm của Hàn Quốc. Xe tăng của Triều Tiên cũng tăng từ 4.200 đến 4.300 đơn vị, vượt xa con số 2.400 xe tăng của Seoul. Bình Nhưỡng có khoảng 820 chiến đấu cơ, hơn gấp hai lần so với số lượng của Hàn Quốc.
Mỹ từ lâu đã lo ngại về tên lửa và hạt nhân Triều Tiên
Thông tin giật mình mà Hàn Quốc cung cấp ở trên trong cuốn Sách trắng Quốc phòng mới nhất được đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang nóng bỏng trở lại vì cuộc đối đầu giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Việc Mỹ công khai lên án vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên cũng như đổ lỗi cho Triều Tiên gây ra vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures đã khiến Bình Nhưỡng nổi đóa thực sự. Triều Tiên không ngần ngại đưa ra lời đe doạ đáng sợ về một cuộc tấn công nhằm thẳng vào đất Mỹ, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Trong khi đó, Washington tuyên bố cân nhắc khả năng đưa Triều Tiên trở lại danh sách những nước tài trợ cho khủng bố.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên giới chức Mỹ, Hàn Quốc đề cập đến sức mạnh đáng sợ của tên lửa Triều Tiên. Hồi năm 2012, giới tình báo Mỹ từng khiến các quan chức cũng như người dân nước này được một phen hoảng sợ khi tung ra thông tin Triều Tiên đã phát triển được loại siêu tên lửa có tầm bắn lên tới 10.000km và thậm chí là 15.000km.
Không chỉ Mỹ có được thông tin trên mà cả Hàn Quốc cũng biết đến loại tên lửa mới cực mạnh nói trên của Triều Tiên. Với tên lửa có tầm bắn “khủng” như vậy, lục địa Mỹ và nhiều nước Châu Âu hoàn toàn nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên. Điều đáng nói là tên lửa mới của Triều Tiên được giới chuyên gia phương Tây nhận định có ưu điểm hơn hẳn tên lửa Taepodong-2 hiện đại nhất của Triều Tiên. Đó là nó sẽ được phóng đi từ bệ phóng di động. Đặc tính này giúp tên lửa của Triều Tiên dễ dàng lẩn tránh sự dò tìm, phát hiện của các hệ thống radar.
Bình Nhưỡng được cho là đã phát triển loại tên lửa nói trên để nhằm vào Mỹ và phương Tây.
Vân Linh
Ý kiến bạn đọc