(VnMedia) - Mỹ đã bất ngờ tung đòn trừng phạt nhằm vào Triều Tiên ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2015 để đáp trả cuộc tấn công mạng xảy ra với hãng Sony Pictures Entertainment, Nhà Trắng hôm qua (2/1) thông báo.
|
Chủ tịch Kim Jong Un giữa các tướng lĩnh quân đội Triều Tiên |
“Hôm nay, Tổng thống đã ký sắc lệnh của chính phủ trong đó cho phép áp đặt thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào CHDCND Triều Tiên”, Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo báo chí. “Sắc lệnh này là câu trả lời cho những hành động và chính sách khiêu khích, gây bất ổn và cả những hành động đàn áp đang diễn ra ở Triều Tiên, đặc biệt là cuộc tấn công mạng gây tổn thất lớn đối với hãng Sony Pictures Entertainment”, thông cáo đã viết như vậy.
Sắc lệnh mà Tổng thống Barack Obama vừa ký cho phép Bộ Tài Chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những cá nhân và thực thể có liên quan đến chính phủ Triều Tiên.
"Chúng tôi coi cuộc tấn công của Triều Tiên là rất nghiêm trọng. Cuộc tấn công đó rõ ràng là nhằm gây ra những tổn thất tài chính to lớn cho một công ty Mỹ và đe dọa các nghệ sĩ cũng như các cá nhân khác nhằm mục đích hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do thể hiện của họ”, Nhà Trắng nói thêm.
Theo tin từ Bloomberg cho biết, sắc lệnh của chính phủ cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân ở Triều Tiên cùng với 3 cơ quan nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ “phong tỏa không cho phép các cá nhân và cơ quan Mỹ được tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ đồng thời cấm các công dân Mỹ tham gia làm ăn với họ”.
Trước đó, Tổng thống Obama hôm 19/12 từng lên tiếng thề sẽ đáp trả cuộc tấn công mạng gây tổn hại lớn đối với hãng Sony Pictures mà ông chủ Nhà Trắng đổ lỗi cho Triều Tiên là thủ phạm. "Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách tương xứng và chúng tôi sẽ đáp trả trong một thời điểm, thời gian và cách thức mà chúng tôi lựa chọn”, ông Obama đã nói như vậy tại một cuộc họp báo kết thúc năm 2014.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ tuyên bố, họ xác định chính Triều Tiên là thủ phạm thực hiện cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures, nói rằng hành động của Bình Nhưỡng vượt ra “ngoài khuôn khổ cách cư xử có thể chấp nhận được của một quốc gia”.
Giới chức Mỹ tin rằng Triều Tiên thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures vì bộ phim mang tên "The Interview", trong đó có nội dung hai nhà báo Mỹ âm mưu ám sát Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Mặc dù chính phủ Mỹ khăng khăng cho rằng Triều Tiên là thủ phạm vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures nhưng nhiều chuyên gia an ninh bày tỏ sự hoài nghi về việc Bình Nhưỡng có thể thực hiện được một cuộc tấn công mạng gây tổn thất lớn như vậy mà không có sự giúp đỡ từ chính bên trong nội bộ hãng Sony Pictures.
Sau vụ tấn công mạng trên, hãng giải trí khổng lồ Sony Pictures đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch công chiếu bộ phim The Interview như theo lịch dự kiến vào Ngày Giáng sinh. Tuy nhiên, không rõ có phải do lời chỉ trích của Tổng thống Obama hay không mà sau đó, hãng phim Sony Pictures đã chính thức khiêu chiến với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khi tuyên bố công chiếu bộ phim gây tranh cãi “The Interview” tại khoảng 200 rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ trong dịp Giáng sinh.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhanh chóng lên tiếng khen ngợi quyết định của hãng Sony Pictures trong việc cho công chiếu bộ phim bởi theo ông, điều đó tái khẳng định nước Mỹ là một quốc gia tự do ngôn luận và quyền được thể hiện về mặt nghệ thuật.
Trước đó, Tổng thống Obama từng nói, cuộc tấn công mạng đã gây ra rất nhiều tổn thất cho hãng Sony Pictures nhưng Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hãng này không nên để mình bị dọa dẫm đến mức phải ngừng công chiếu bộ phim "The Interview".
Mỹ muốn cộng đồng quốc tế ủng hộ đòn trừng phạt Triều Tiên
Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Obama hôm qua đã nói tại cuộc họp báo rằng, Mỹ muốn khuyến khích các đối tác làm theo Mỹ trong việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.
"Chúng tôi (Mỹ) sẽ kêu gọi và khuyến khích các đối tác quốc tế thực hiện những bước đi tương tự (như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên). Với việc làm như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập được một lập trường thống nhất, buộc Triều Tiên phải tuân theo các nghĩa vụ quốc tế của họ”, vị quan chức của Mỹ cho hay.
Theo quan chức giấu tên của Mỹ, sắc lệnh trừng phạt mới được áp đặt lên Triều Tiên sẽ cho phép Mỹ có nhiều quyền năng hơn trong việc tung ra những đòn trừng phạt thêm nữa vào bất kỳ quan chức hay thực thể, cá nhân nào ủng hộ cho chính phủ Bình Nhưỡng.
Vị quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Mỹ đáp trả một cuộc tấn công mạng bằng các biện pháp trừng phạt đồng thời nhấn mạnh những cá nhân và thực thể Triều Tiên bị trừng phạt không phải do họ liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công mà bởi vì Mỹ nghĩ rằng việc trừng phạt họ sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến chính phủ Triều Tiên.
Bình Nhưỡng đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures đồng thời cảnh báo sẽ tung đòn trả đũa nếu Mỹ tiếp tục khăng khăng đổ lỗi cho họ về vụ việc này. Bình Nhưỡng cũng đề nghị tiến hành một cuộc điều tra chung với Washington về vụ tấn công hãng Sony Pictures.
Vân Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc