(VnMedia) - Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev cũng là người từng đoạt giải Nobel Hòa bình mới đây vừa đưa ra một lời cảnh báo sắc lạnh rằng, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ của “một cuộc chiến tranh hạt nhân” do cuộc đối đầu quyết liệt và không khoan nhượng giữa Nga với phương Tây vì cuộc khủng hoảng Ukraine.
|
Ảnh minh hoạ |
Cựu Lãnh đạo Liên Xô Gorbachev cho rằng, hiện tại đang xảy ra thực trạng Moscow không tin phương Tây và phương Tây không tin Moscow. Vì thế, theo ông Gorbachev, thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ “chiến tranh hạt nhân” được châm ngòi từ cuộc đối đầu Đông-Tây.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Spiegel của Đức, vị Tổng thống cuối cùng của Liên Xô – ông Gorbachev cho rằng, nếu bất kỳ bên nào mất tỉnh táo thì mọi việc có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Gorbachev đã nói đến nỗi quan ngại về việc thế giới “sẽ không thể sống sót trong vài năm tới”.
“Tôi thực sự nhìn thấy mọi dấu hiệu của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Nó có thể thổi bay tất cả vào bất kỳ thời điểm nào nếu chúng ta không hành động. Sự thiếu tin tưởng là thảm hoạ. Moscow không tin phương Tây và phương Tây không tin Moscow”, ông Gorbachev nhận định.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ tình hình hiện nay có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh, cựu Tổng thống Gorbachev cho biết: “Tôi thậm chí không những nghĩ đến điều đó mà còn nghĩ đến việc một cuộc chiến tranh như thế xảy ra có thể dẫn đến hậu quả không tránh khỏi là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Những tuyên bố và các hoạt động tuyên truyền của cả hai bên làm tôi lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nếu bất kỳ ai không tỉnh táo, mất khôn trong tình hình căng thẳng này thì chúng ta sẽ không thể sống sót trong vài năm tới”.
Lời cảnh báo nghiêm khắc và đầy ớn lạnh trên được Nhà cựu lãnh đạo Xô-viết đưa ra đang khiến nhiều người thực sự lo sợ. Ông Gorbachev được cho là người đem đến sự kết thúc cho cuộc Chiến tranh Lạnh.
“Tôi không nói những điều đó một cách khinh suất. Tôi là một người hoàn toàn tỉnh táo. Đó là cách mọi việc đang diễn ra. Tôi thực sự cảm thấy lo ngại”, cựu Tổng thống Liên Xô nhấn mạnh.
Vị cựu lãnh đạo 83 tuổi trước đây đã nhiều lần nói về cuộc đối đầu Đông-Tây nguy hiểm hiện nay – một cuộc đối đầu được châm ngòi từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Năm ngoái, ông Gorbachev đã dùng bài phát biểu ở thủ đô Berlin nhân sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ để đưa ra cảnh báo: “Thế giới đang trên bờ vực của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”.
Ông Gorbachev cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường và chính sách hiện nay của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Urkaine cũng như trong cuộc đối đầu Đông-Tây. Vị Tổng thống cuối cùng của Liên Xô cho rằng, phương Tây có lỗi trong cuộc khủng hoảng với Nga vì đã xâm lấn vào khu vực thuộc vùng ảnh hưởng của Nga. “Sự bành trướng ra hướng đông của NATO đã phá hủy trật tự an ninh Châu Âu”.
Ông Gorbachev cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách của phương Tây trong việc trừng phạt Nga và kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại giữa Nga và phương Tây. Ông Gorbachev cho rằng, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây cần được sưởi ấm lên.
Nhà cựu lãnh đạo Xô viết lên án giới chính khách Đức, cho rằng đó là những người đang tham gia vào “một sự chia rẽ châu Âu mới”. “Trong Chiến tranh thế giới thứ II, Đức cố mở rộng ảnh hưởng của mình ra hướng đông. Chúng ta cần phải học được những bài học khác nào”. Ông Gorbachev nhấn mạnh, chính sách trừng phạt của phương Tây nhằm chống lại nga là “ngu ngốc và cực kỳ nguy hiểm”.
Kiev đơn phương hủy bỏ chế độ ngừng bắn
Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Ukraine, Lãnh đạo nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng hôm nay (12/1) cáo buộc, các hành động của Kiev đã chứng tỏ lực lượng này đơn phương hủy bỏ chế độ ngừng bắn với Donetsk.
“Donetsk đã trở lại như những gì xảy ra trước khi có lệnh ngừng bắn. Ukraine thông qua hành động của mình đã thể hiện rằng, họ đã đơn phương tự hủy bỏ chế độ ngừng bắn”, ông Alexander Zakharchenko cho biết.
Quân Kiev và lực lượng ly khai đã rơi vào một cuộc xung đột vũ trang từ hồi tháng 4 năm ngoái khi chính quyền Kiev quyết liệt phát động một chiến dịch quân sự nhằm đàn áp những người biểu tình đòi độc lập ở miền đông Ukraine.
Hồi tháng 9 năm ngoái, hai phe đối địch ở Ukraine đã nhất trí được với nhau về một lệnh ngừng bắn trong cuộc họp 4 bên ở thủ đô Minsk của Belarus. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn sau đó liên tiếp bị vi phạm. Cả Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng vi phạm nói trên.
Trong một nỗ lực mới nhất, Ngoại trưởng các nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine hôm nay (12/1) đã có cuộc gặp gỡ ở thủ đô Berlin để thảo luận về tình hình Ukraine và đánh giá xem liệu tình hình có cho phép tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 4 bên dự kiến diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakh vào ngày 15/1 tới hay không.
Lãnh đạo của Pháp và Đức đang đe dọa sẽ không đến tham dự hội nghị ở Astana nếu tình hình ở Ukraine không có gì tiến triển. Trong lúc này, những cuộc giao tranh, đụng độ lại đang bùng phát trở lại ở miền đông Ukraine, có nguy cơ phá hỏng nỗ lực đàm phán hòa bình mới nhất.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc