(VnMedia) - Một tay súng khác đã bắt ít nhất nhiều con tin ở cửa hàng tạp hóa của người Do Thái (cửa hàng Kosher) ở thủ đô Paris của Pháp và cảnh sát nghi ngờ rằng đây chính là kẻ đã bắn chết nữ sĩ quan cảnh sát hôm 8/1. Vụ việc mới nhất này xảy ra khi mà nước Pháp vẫn còn chưa hết bàng hoàng, rúng động vì vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào một tòa soạn báo nổi tiếng ở giữa thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp và cho đến tận bây giờ, những kẻ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng vẫn còn chưa bị bắt, thậm chí chúng còn đang bắt thêm con tin.
|
Hai nghi phạm bắt cóc con tin |
4 người đã bị giết hại ở cửa hàng Kosher, phía đông thủ đô Paris – nơi kẻ khủng bố người Hồi giáo “được vũ trang hạng nặng” tiến hành vụ bắt giữ con tin, cảnh sát Pháp cho biết.
“Tình hình ở Porte de Vincennes đang rất hoảng loạn. Cảnh sát mặc áo chống đạn đang sơ tán tất cả mọi người. Chiến dịch đang diễn ra”, một nguồn tin cho hay.
Các nguồn tin trong lực lượng vũ trang
Người ta đã nghe thấy tiếng súng vang lên gần Porte de Vincennes. Trong khi đó, hai anh em khủng bố gây ra vụ tấn công kinh hoàng, man rợ vào tòa soạn báo Charlie Hebdo đang cố thủ cùng với con tin ở khu vực phía bắc thủ đô Paris.
“Hiện đang có vụ bắt cóc con tin - tiếng súng đã nổ”, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Theo vị cảnh sát này, có tới 5 người đang bị bắt làm con tin ở Vincennes và có nguồn tin cho biết “đã có hai nạn nhân thương vong”. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất khẳng định có nhiều người bị bắt làm con tin.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc con tin và nổ súng ở Porte de Vincennes. Cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn khu vực, tờ Le Figaro đưa tin.
Không rõ liệu Boumeddiene có đang ở cùng với Coulibay trong cửa hàng Kosher hay không.
Theo thông tin mới nhất, 4 con tin đã chết trong vụ bắt cóc con tin ở cửa hàng kosher trước khi cảnh sát tiến hành đột kích vào và có cuộc đối đầu nghẹt thở với kể bắt cóc con tin. Kết quả tên này đã thiệt mạng.
Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường thật sự ớn lạnh khi thấy những thi thể nằm trên sàn nhà của cửa hàng với đầy vết đạn. Nhiều người đi mua hàng đã bị bắt cóc làm con tin bên trong cửa hàng kosher, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Amedy Coulibaly đã bị giết chết trong cuộc đột kích của cảnh sát. Trước đó, hắn đe dọa sẽ giết con tin nếu cảnh sát cố tình xông vào tấn công hai kẻ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo – những kẻ vào thời điểm đó đang có cuộc đọ súng tương tự với cảnh sát.
Vài giờ sau cuộc đột kích, có nguồn tin cho biết 15 con tin đã bị bắt giữ cứ không phải 5 con tin như nguồn tin ban đầu. Tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận có 4 con tin thiệt mạng.
Coulibaly cũng được xác nhận là kẻ đã bắn chết nữ cảnh sát hôm 8/1. Người ta cho rằng, vụ tấn công này có thể là một nỗ lực bất thành nhằm tấn công vào một trường học Do Thái.
Vụ việc trên cho thấy, cảnh sát Pháp đang phải đối phó với hai vụ khủng bố đáng sợ cùng một lúc và người ta quan ngại tình trạng đổ máu sẽ còn tiếp tục.
Coulibay được tin là kẻ chịu trách nhiệm về vụ bắn chết một nữ sĩ quan cảnh sát ở phía nam thủ đô
Tiết lộ trên khiến cảnh sát liên hệ đến vụ tàn sát đẫm máu 12 người ở văn phòng tòa soạn báo Charlie Hebdo hôm 7/1.
Nữ sĩ quan cảnh sát Clarissa Jean-Philippe, 27 tuổi, không được vũ trang đang hướng dẫn giao thông ở Montrouge, phía nam thủ đô
“Coulibay ở trong cùng mạng lưới Buttes Chaumount với anh em nhà Kouachi. Coulibay là bạn với cả hai tên gây ra vụ tấn công khủng bố ở tòa soạn báo”, một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra đã tiết lộ thông tin gây sốc như vậy.
Hai người họ hàng của Coulibay đã bị bắt ở khu vực Grigny gần đó trong cuộc vây bắt của cảnh sát diễn ra sáng nay (9/1).
Giống như Kouchis, Coulibay được cho là đã bị biến thành kẻ cực đoan dưới tay một kẻ thuyết giáo ở thủ đô
Cả Said Kouachi, 34 tuổi, và em trai Cherif Kouachi, 33 tuổi - hai kẻ hiện đang được bao vây trong một tòa nhà ở phía bắc thủ đô Paris, đã bị bắt giữ lần đầu tiên năm 2005. Khi đó, chúng bị tình nghi là thành viên của Buttes Chaumont - một nhóm hoạt động bên ngoài thủ đô
Thủ tướng Pháp thừa nhận sai lầm trong cuộc chiến chống khủng bố
Thủ tướng Pháp hôm qua (9/1) thừa nhận với kênh truyền hình BFMTV rằng nước này đã mắc một số sai lầm nhất định trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.
"17 người đã thiệt mạng trong suốt 3 ngày qua. Tất nhiên, đã có sai lầm”, ông Valls nói. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, các nước khác cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố bất chấp các biện pháp an ninh và nỗ lực quốc tế chung.
"Chắc chắn, hệ thống an ninh có những điểm yếu và chúng tôi sẽ phải giải quyết những điểm yếu đó”, Thủ tướng Valls khẳng định.
Ý kiến bạn đọc