(VnMedia) - Triều Tiên đã phát triển một kế hoạch quân sự trong đó hướng tới mục tiêu chiếm đóng Hàn Quốc chỉ trong vòng 7 ngày với vũ khí không thông thường, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, tờ JoongAng Ilbo hôm qua (8/1) đã đưa tin như vậy. Dù thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng nó đủ khiến không chỉ Hàn Quốc mà nhiều nước cảm thấy “dựng tóc gáy”, trong đó có cả siêu cường số 1 thế giới – Mỹ.
|
Ảnh minh họa |
Kế hoạch mà tờ JoongAng Ilbo nhắc đến ở trên được cho là được thông qua vào ngày 25/8/2012 trong một cuộc họp giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và giới tướng lĩnh hàng đầu của nước này. Kể từ đó, Chủ tịch trẻ Kim Jong Un đã tiến hành thêm 3 cuộc họp nữa với giới chóp bu quân sự và thực hiện hàng loạt cuộc thị sát Quân đội Nhân dân Triều Tiên để giám sát việc thực hiện kế hoạch. Các hoạt động chuẩn bị ban đầu được lên kế hoạch hoàn thiện vào cuối năm 2013 nhưng thời hạn này được kéo dài thêm cho đến tận cuối năm 2014, tờ JoongAng Ilbo cho biết.
Trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột, quân đội Triều Tiên sẽ chiếm đóng Hàn Quốc chỉ trong vòng 7 ngày, triệt tiêu khả năng quân Mỹ có thể kịp thời cung cấp sự giúp đỡ đầy đủ cần thiết cho Hàn Quốc. Trong quá trình diễn ra cuộc chiến, Triều Tiên có kế hoạch sử dụng vũ khí không thông thường, trong đó có vũ khí hạt nhân và tên lửa nhằm đánh bại quân Hàn Quốc và Mỹ đóng tại bán đảo Triều Tiên ở ngay giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh. Vũ khí thông thường như xe tăng, pháo binh và máy bay quân sự được lên kế hoạch sử dụng vào giai đoạn cuối của cuộc xung đột, tờ báo của Hàn Quốc cho hay.
Bình Nhưỡng đã đi đến kết luận rằng nước này không thể tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài với quân Mỹ và Hàn Quốc. Vì vậy, họ đã vạch ra kế hoạch chiến tranh 7 ngày, tờ JoongAng Ilbo đưa tin, dẫn lời một quan chức tình báo của Hàn Quốc.
Giới chức Hàn Quốc khẳng định họ biết thông tin về kế hoạch gây sốc trên của Triều Tiên và hiện đang nghiên cứu kế hoạch đó.
Triều Tiên dọa Mỹ về “thảm họa chiến tranh”
Liên quan đến chiến tranh, Triều Tiên đã cảnh báo về một “thảm họa chiến tranh” khi một lần nữa lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Bình Nhưỡng sau khi xảy ra vụ tấn công mạng vào hãng giải trí Sony Pictures Entertainment. Triều Tiên đòi
"Mỹ đã tham gia vào các cuộc chiến xâm lược... Nhưng nước này chưa bao giờ phải hứng chịu cơn mưa lửa đạn nhằm vào lãnh thổ của họ. Mỹ nên rút lại chính sách thù địch với Triều Tiên nếu nước này không muốn hứng chịu một thảm họa chiến tranh", Ủy ban Quốc phòng Tiều Tiên phát đi thông điệp cảnh báo như vậy đến
Bình Nhưỡng cáo buộc
Mỹ nên “mạnh dạn đưa ra quyết định ngừng vô điều kiện những hành động thù địch bất cẩn có thể gây ra nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ cũng cần phải rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng nếu không muốn đối mặt với một thảm kịch chiến tranh”.
Trước đó, hồi cuối tuần vừa rồi, Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt lên 10 cá nhân và 3 thực thể, trong đó có cơ quan tình báo chính của Triều Tiên và một cơ quan giao dịch vũ khí. Đòn trừng phạt này được tung ra sau khi
Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ, tuyên bố các biện pháp trừng phạt vừa được
Ngoài cảnh báo Mỹ, Ủy ban Quốc phòng củaTriều Tiên cũng đưa ra một tuyên bố 3 điểm khác yêu cầu Hàn Quốc làm rõ xem liệu nước này có muốn tiếp tục theo đuổi con đường đối đầu, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo và muốn “thống nhất các hệ thống xã hội” hay không.
Thông tin về kế hoạch quân sự gây sốc của Triều Tiên cùng những lời cảnh báo ớn lạnh nói trên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự của họ. Với chính sách ưu tiên hàng đầu cho quân sự, Triều Tiên trong những năm qua đã xây dựng được cho mình một quân đội hùng hậu với nhiều loại vũ khí tối tân.
Mới đây, hôm 6/1, Hàn Quốc đã công bố một bản đánh giá chính thức đầu tiên về sức mạnh vũ khí tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Theo bản đánh giá của Seoul, Triều Tiên đang sở hữu trong tay những tên lửa tầm xa có thể vươn tới tận lục địa của nước Mỹ. Triều Tiên được cho là đang nắm trong tay một kho vũ khí tên lửa có sức mạnh khủng khiếp, đủ để khiến các cường quốc thế giới phải dè chừng mỗi khi tính đến bất kỳ động thái nào liên quan đến nước này.
Ngoài ra, theo Hàn Quốc, năng lực của Triều Tiên trong việc thu nhỏ “vũ khí hạt nhân” đã đạt được một cấp độ “đáng kể” bởi 8 năm đã trôi qua kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử hạt lần lượt vào các năm 2006, 2009 và 2013.
Ý kiến bạn đọc