(VnMedia) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Sputnik của Nga, một nhà báo nổi tiếng người Pháp kiêm chuyên gia tình báo Trung Đông – Jean Michel Vernochet cho biết, ông dự đoán tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào châu Âu trong một tương lai rất gần.
Theo ông Vernochet, có một số kẻ đang muốn biến châu Âu thành một thánh địa của Hồi giáo và cũng muốn biến nơi này thành mảnh đất chiến.
“Có lẽ các bạn đã được nghe đến các sự kiện gần đây xảy ra tại Pháp - ở Nantes và Dijon, ở các vùng ngoại ô của các thành phố lớn”, ông Vernochet nói.
“Các sỹ quan cảnh sát đã bị tấn công bằng dao, nhiều ô-tô “điên” lao vào giữa đám đông ở Nantes và Dijon. Một số người đã bị thương nặng. Và nhiều vụ việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra”, ông nói thêm.
Chuyên gia này nhận định rằng, mặc dù các nhà chức trách đang tìm cách ngăn chặn không cho các sự việc trên xảy ra theo hướng không liên quan gì tới IS nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác. Tất cả các sự việc trên đều có "bàn tay" của IS.
Ông Vernochet giải thích rằng, “châu Âu không thể chủ quan, tự cho mình an toàn, đặc biệt là khi trên thực tế Pháp cùng với Anh và Australia lại nằm trong số 61 quốc gia thành viên thuộc liên minh chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ đứng đầu.
Theo ông, trong thế giới liên kết ngày nay, sẽ không có sự khác biệt nào giữa hai khái niệm chiến tranh khu vực và chiến tranh toàn cầu bởi chúng gần như đồng nhất với nhau. Nhà báo trên viện dẫn sự xuất hiện của các chiến binh Hồi giáo trên khắp thế giới, tham gia vào các cuộc xung đột ở Mesopatamia và Levant.
“Những người tin rằng chỉ có các chiến binh địa phương mới tham gia vào các cuộc xung đột khu vực thì hãy nhớ lại sự kiện các tay súng Chechen tham chiến ở Syria và Iraq”, ông giải thích.
Ông Vernochet cho rằng, “Nhà nước Hồi giáo đã gây ảnh hưởng tới toàn bộ Trung Đông, họ chính là nguyên nhân gây xung đột giữa Palestine và Israel, sự suy vong của Iraq, Libya, Li-băng , Syria, Mali và gây ra thảm họa ở Bắc Caucasus....và danh sách có thể sẽ còn kéo dài".
Trước đó, ngày 5/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng từng cảnh báo nguy cơ phiến quân Hồi giáo IS tiến hành một cuộc tấn công ở châu Âu là "có thật" và tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mối đe dọa này.
Phát biểu sau hội ghị Bộ trưởng Nội vụ EU tại Brussels (Bỉ) để bàn về mối đe dọa từ các chiến binh nước ngoài, ông Cazeneuve nói: "Hiện đang có những nguy cơ có thật đòi hỏi các nước phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó". Trong khi đó, một quan chức châu Âu giấu tên cũng nhận định "rất có khả nảng sẽ xảy ra một cuộc tấn công trên lãnh thổ châu Âu."
Lời bình luận trên của ông Cazeneuve được đưa ra trong bối cảnh đang có những dấu hiệu cho thấy số lượng phần tử thánh chiến rời châu Âu tới tham chiến ở Iraq và Syria tiếp tục tăng lên, làm gia tăng quan ngại rằng một số đối tượng này sẽ trở về nước, hiến chiến hơn và sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công.
Theo ông Cazeneuve, số người ở Pháp có liên quan đến mạng lưới IS đã tăng 89% kể từ đầu năm 2014. Khoảng 1.150 công dân Pháp là thành viên của mạng lưới này, trong đó từ 300-350 người đang tham chiến trên thực địa, hơn 50 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người đã quay trở lại Pháp.
Số còn lại là những kẻ bảo trợ và tham gia việc chiêu mộ. Điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) Gilles de Kerchove cho biết số người châu Âu gia nhập lực lượng chiến binh Hồi giáo IS ở Iraq và Syria là khoảng 3.000 người.
Trong một diễn biến khác liên quan tới lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo, quân đội và cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) của Israel đã bắt giữ 3 người Palestine bị cáo buộc có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại Iraq và Syria.
Theo thông tin được công bố qua 4/1, ba người Palestine là Ahmad Shehadeh (22 tuổi), Muhammad Zaru (21 tuổi) và Qusai Masawdeh (23 tuổi) bị bắt giữ tại thành phố Hebron vào tháng 11/2014. Trong cuộc thẩm vấn, Ahmad Shehadeh thú nhận đã vạch kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố cùng 2 người còn lại.
Các phần tử này khai nhận đã tự chế tạo hầu hết các thiết bị nổ và khai nhận từng âm mưu tấn công nhằm vào binh lính và người dân Israel. Zaru bị tòa án quân sự Judea của Israel truy tố về tội tham gia và hoạt động trong các tổ chức bị cấm, trong khi 2 người còn lại sẽ bị truy tố trong mấy ngày tới. Cùng ngày, phong trào vũ trang Hezbollah ở Lebanon cho biết hàng ngàn người Sunni sẽ tham gia cuộc đối đầu tiếp theo với Israel.
Trong khi đó, Iran cũng tuyên bố đã phá tan âm mưu ám sát của Mossad - cơ quan tình báo Israel - nhằm vào một nhà khoa học hạt nhân của nước này. Một sĩ quan cấp cao Iran nói: “Hai năm qua, kẻ thù Do Thái đã âm mưu ám sát một nhà khoa học hạt nhân Iran nhưng sự có mặt kịp thời Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đập tan chiến dịch khủng bố này. IRGC có bổn phận bảo vệ tính mạng của các nhà khoa học hạt nhân Iran”.
Từ lâu, Tehran đã cáo buộc Mossad của Israel thực hiện chiến dịch ám sát nhà khoa học của Iran nhằm làm chậm chương trình hạt nhân của nước này. Ít nhất 5 các nhà khoa học Iran bị sát hại nhưng không có điệp viên Israel nào bị bắt.
Ý kiến bạn đọc