(VnMedia) - Sau khi sát hại con tin Nhật Bản Yukawa, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra yêu sách đòi phóng thích nữ khủng bố al-Rishawi để đổi lấy mạng sống của con tin còn lại.
IS thay đổi yêu sách thả con tin Nhật Bản
Chỉ một ngày sau khi đoạn clip đăng tải cảnh sát hại con tin được cho là công dân Nhật Bản Haruna Yukawa xuất hiện trên mạng, IS đã lên tiếng xác nhận chúng đã hành quyết công dân vô tội này.
![]() |
Con tin Goto trong đoạn clip mới đăng tải trên mạng của nhóm IS |
“Nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu con tin Haruna Yukawa vì Chính phủ Nhật Bản từ chối chi ra 200 triệu USD tiền chuộc”, một thành viên của IS phát biểu trên đài radio Al-Bayan.
Tên này tiếp tục gây sức ép lên Chính quyền Thủ tướng Abe bằng tuyên bố, con tin còn lại Kenji Goto cũng sẽ chịu chung số phận nếu IS không nhận được sự hợp tác. Tuy nhiên, lần này IS yêu cầu phải thả nữ khủng bố Sajida al-Rishawi để đổi lấy mạng sống của Goto, chứ không hề đề cập tới khoản tiền chuộc 200 triệu USD.
Nữ khủng bố Sajida al-Rishawi hiện đang bị giam tại Jordan, sau khi tòa tuyên án ả tử hình vì tội đánh bom khủng bố 3 khách sạn tại Amman, khiến hơn 60 người thiệt mạng.
Tên của ả khủng bố cũng xuất hiện trong đoạn clip mà IS công bố trước đó. Trong clip này, Goto cầm một bức ảnh được cho là chụp thi thể của con tin Yukawa sau khi bị hành hình.
Đoạn clip còn nghe rõ giọng Goto xác nhận Yukawa bị giết vì Chính phủ Nhật Bản không đáp ứng yêu cầu trả tiền chuộc lên tới 200 triệu USD trong vòng 72 giờ. Số tiền này bằng đúng với số tiền quốc gia này cam kết hỗ trợ những quốc gia ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi chiến sự.
Trước đó, Nhật Bản đã tìm cách nhờ bên thứ 3 là các nhóm chiến binh tại Syria hoặc một quốc gia trung lập để giúp điều đình với IS. Dù nhận được sự hỗ trợ của Jordan, nhưng Tokyo vẫn không có cách gì để liên lạc với nhóm khủng bố để thương thuyết.
Nhóm IS tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện qua các phương tiện truyền thông. Sự im lặng này khiến không ít người lo ngại cho sự an toàn của 2 con tin.
Dù tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để giải cứu 2 con tin nhưng Thủ tướng Abe cũng như các quan chức cấp cao Nhật Bản vẫn một mực khẳng định sẽ không chịu khuất phục trước khủng bố. Trước đó, ông Abe cũng tái cam kết với Mỹ, Anh sẽ không trả tiền chuộc vì nó có thể sẽ tạo thành tiền lệ xấu.
Thế giới phẫn nộ trước vụ hành hình con tin Nhật Bản
Ngay sau khi tuyên bố của IS được đưa ra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có phản ứng vô cùng quyết liệt. Ông gọi vụ hành hình con tin Yukawa là “vô nhân đạo và không thể tha thứ” đồng thời yêu cầu IS phải ngay lập tức trả tự do cho con tin Goto.
![]() |
Thủ tướng Abe và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đồng loạt bày tỏ sự căm phẫn với hành động "vô nhân đạo và không thể tha thứ" của IS |
“Tôi kịch liệt lên án vụ xử tử con tin của IS. Đó là hành động dã man và không thể chấp nhận được”. Bọn khủng bố cần phải thả ngay con tin còn lại”.
“Không bao giờ có chuyện Nhật Bản sẽ đầu hàng hay nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và sự ổn định của thế giới cùng với cộng đồng thế giới. Đó là điều không bao giờ thay đổi trong chính sách của Nhật Bản”, ông Abe tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Obama cũng lên án vụ giết người man rợ này đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và toàn thể người dân Nhật Bản.
Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng ra tuyên bố, chỉ trích kịch liệt hành động vô nhân đạo của IS và gọi đó là vụ “sát hại hèn hạ và bẩn thỉu”.
Chính phủ Đức và Hội đồng bảo an Liên hiệp Quốc thẳng thừng gọi việc làm của IS là hèn nhát và độc ác.
Nếu thông tin trong đoạn clip là chính xác thì đây là vụ hành hình con tin phương tây thứ 6 của nhóm IS kèm theo yêu sách trong thời gian gần đây. Trước đó, trong năm 2014, nhóm khủng bố này đã chặt đầu 5 người, bao gồm 2 phóng viên người Mỹ, 1 nhân viên hỗ trợ nhân đạo người Mỹ, 2 nhà hoạt động nhân đạo người Anh.
Phóng viên Kenji Goto bị IS bắt giữ từ tháng 10/2014 khi anh thâm nhập vào Syria để cứu người bạn đồng hương là Yukawa bị tổ chức khủng bố này bắt giữ trước đó.
Ý kiến bạn đọc