IS hành quyết 13 CĐV vì “dám” xem bóng đá!

13:30, 20/01/2015
|

(VnMedia) - 13 thiếu niên người Iraq đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết dã man chỉ vì “dám” bật TV theo dõi trận đấu giữa Iraq và Jordan tại giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup).
 

IS thực hiện nhiều vụ hành quyết man rợ
 
Nhóm khủng bố IS tại Iraq tiếp tục có hành động man rợ, phi nhân đạo khi xử tử một nhóm CĐV bóng đá vì vi phạm lệnh cấm. Cụ thể các phiến quân IS đã bắt gặp nhóm thiếu niên này tập trung xem trận đấu giữa Iraq và Jordan ở giải Asian Cup qua TV tại quận Al-Yarmouk, thành phố Mosul. Trận này, Iraq giành chiến thắng với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Yaser Kasim, tiền vệ đang chơi cho CLB Swindon Town tại giải hạng Ba bóng đá Anh.

  Ảnh minh họa

 IS liên tiếp thực hiện nhiều vụ hành quyết man rợ


Chúng bắt giữ những nạn nhân vô tội và xử tử công khai ngoài đường. Một số nhân chứng cho hay các tay súng IS dùng súng máy hạ sát không nương tay những thiếu niên kể trên. 
 
Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi nhóm IS sát hại dã man 2 dân thường Iraq. Những tên khủng bố này đã bắt nạn nhân lên đỉnh của một tòa nhà tại Mosul và đẩy họ xuống. Một tay súng IS sau đó cho hay, 2 người này bị kết tội băng hoại đạo đức khi có hành động quan hệ đồng giới. Hình phạt dành cho họ là cái chết!
 
Trước đó, nhóm IS còn sử dụng cả trẻ em để hành quyết 2 người đàn ông được cho là làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Trong một đoạn clip ngắn với tiêu đề “Phát hiện và tiêu diệt kẻ thù trong nội bộ”, nhóm IS tra khảo 2 người đàn ông buộc họ phải khai đang làm việc cho FSB với nhiệm vụ thu thập thông tin về IS tại Syria.
 
Ngay sau đó, IS tiến hành hành quyết 2 nhân viên của FSB. Điều đáng nói là chúng sử dụng một cậu bé khoảng 8 đến 10 tuổi dùng súng ngắn hạ sát họ. Hành động này của IS đã gây ra sự căm phẫn trong cồng đồng thế giới.
 
Đặc nhiệm Canada đụng độ IS
 
Liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng đặc nhiệm Canada đã có những cuộc đọ súng với nhóm IS tại Iraq. Động thái này cho thấy dường như liên quân do Mỹ dẫn đầu đang mở mặt trận trên bộ để kế hoạch tiễu trừ IS đạt hiệu quả cao hơn.
 
  Ảnh minh họa

  Canada là một trong số những quốc gia cử chuyên gia, đặc nhiệm tới hỗ trợ quân đội Iraq


Tướng Michael Rouleau – chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm Canada tại Iraq đã xác nhận thông tin trên. Nhưng ông cho biết đây chỉ là hành động tự vệ sau khi IS chủ động tấn công buộc lực lượng đặc nhiệm cùng các quân nhân Iraq đã phối hợp phản công IS.
 
Lực lượng đặc nhiệm Canada sử dụng súng ngắm để trấn áp nhóm IS. Kết quả nhóm khủng bố phải rút lui và không một thành viên nào của nhóm đặc nhiệm bị thương vong.
 
Canada hiện đã đưa 69 chuyên gia và đặc nhiệm tới huấn luyện quân đội Chính phủ Iraq. Trên lý thuyết họ không tham gia vào bất cứ cuộc đụng độ nào với IS nhưng khi cần vẫn có thể tác chiến như bình thường.
 
Là thành viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhưng Canada chỉ tham chiến tại Iraq. Hiện tại nước này đã cử 6 máy bay tiêm kích và hàng loạt máy bay vận tải hỗ trợ Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiến tiêu diệt IS. Dự kiến vào tháng 4 tới đây, Canada sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình. Nếu quốc hội không thông qua kế hoạch gia hạn thêm thời gian, toàn bộ lực lượng quân đội nước này bao gồm không quân, đặc nhiệm, chuyên gia sẽ được rút về.
 
Nhiều tháng sau khi phát động cuộc chiến chống IS, liên quân do Mỹ dẫn đầu chủ yếu sử dụng các cuộc không kích nhắm vào những cơ sở trọng yếu của nhóm này như kho vũ khí, hầm trú ẩn, phương tiện vận chuyển để làm chậm bước tiến của IS tại Iraq và Syria.
 
Một mặt các nước cũng chủ động đưa chuyên gia, cố vấn tới huấn luyện binh sỹ quân đội và những tay súng chống lại IS. Tuy nhiên, phương án tấn công này dường như không phát huy hiệu quả như Mỹ và đồng minh mong muốn.
 
Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng liên quân phải tính tới chuyện đổ quân vào Iraq và Syria mới mong “diệt tận gốc” IS tại trung đông rộng lớn.


Minh Quang - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc