IS dọa giết con tin Nhật và Jordan trong 24 giờ tới!

14:38, 28/01/2015
|

(VnMedia) - Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố sẽ sát hại 2 con tin người Nhật Bản và Jordan nếu Chính phủ Jordan không chấp thuận trả tự do cho nữ khủng bố al-Rishawi.
 
Tối hậu thư của khủng bố IS
 
Hôm qua (27/1), nhóm IS đã tung một đoạn clip mới lên mạng kèm theo yêu sách của chúng liên quan tới con tin người Nhật Bản Kenji Goto. Trong đoạn ghi hình này, con tin Goto mặc áo màu vàng cam, bị còng tay và cầm một bức ảnh được cho là của phi công người Jordan - al-Kassasbeh.
 

  Ảnh minh họa

 Con tin Goto cầm bức ảnh chân dung phi công Jordan al-Kassasbeh


Con tin Goto đã truyền đạt lại cụ thể yêu sách của IS. Theo đó, nhóm khủng bố này chỉ chịu trả tự do cho Goto và al-Kassasbeh nếu Chính phủ Jordan chấp thuận đem nữ khủng bố al-Rishawi làm vật trao đổi. Sajida al-Rishawi hiện đang bị giam tại Jordan, sau khi tòa tuyên án ả tử hình vì tội đánh bom khủng bố 3 khách sạn tại Amman, khiến hơn 60 người thiệt mạng.
 
“Nhóm IS thông báo với tôi rằng đây là lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi với mọi người. Họ cũng nói thêm rào cản lớn nhất trong việc trao đổi con tin chính là sự chậm trễ và thiếu thiện chí hợp tác của Chính phủ Jordan”.
 
“Chính phủ Nhật Bản hãy gây sức ép chính trị với Jordan. Bất cứ sự trì hoãn nào nữa sẽ phải đổi bằng tính mạng của con tin Jordan và sau đó là tới tôi. Hiện tại mạng sống của tôi chỉ còn 24 giờ nữa. Với viên phi công Jordan thời gian thậm chí còn ít hơn”, Goto nói.
 
Như vậy, so với đoạn clip trước đó IS vẫn giữ nguyên yêu cầu muốn trả tự do cho Sajida al-Rishawi nhưng đã đồng ý phóng thích thêm viên phi công người Jordan cùng với con tin người Nhật Bản Goto.
 
Trong đoạn clip hôm 26/1, Goto cũng xuất hiện cùng một bức ảnh được cho là thi thể của con tin người đồng hương Yukawa. IS tuyên bố chúng đã giết hại một con tin Nhật Bản vì Chính phủ nước này không đáp ứng yêu cầu trả tiền chuộc lên tới 200 triệu USD trong vòng 72 giờ. Số tiền này bằng đúng với số tiền quốc gia này cam kết hỗ trợ những quốc gia ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi chiến sự.
 
IS cũng đưa ra yêu cầu phải trả tự do cho al-Rishawi để đổi lấy Goto và không hề nhắc tới khoản tiền chuộc 200 triệu USD trước đó.
 
Phóng viên Kenji Goto bị IS bắt giữ từ tháng 10/2014 khi anh thâm nhập vào Syria để cứu người bạn đồng hương là Yukawa bị tổ chức khủng bố này bắt giữ trước đó.
 
Sự an toàn của con tin được đặt lên hàng đầu

 
Ngay sau khi đoạn clip đe dọa của IS được phát tán rộng rãi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kịch liệt lên án IS và coi hành động đe dọa của nhóm này là “hèn hạ và không thể chấp nhận được”.

  Ảnh minh họa
Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu

  Ảnh minh họa
Người dân Jordan biểu tình, yêu cầu Chính phủ trao đổi con tin với IS


Trong phiên họp Nội các sáng nay (28/1), Thủ tướng Abe cho biết ông cảm thấy ghê tởm trước hành động dã man, vô nhân đạo của IS đồng thời sẽ thúc giục Jordan hợp tác trong chiến dịch giải cứu con tin.
 
Bên cạnh đó, ông Abe cũng yêu cầu các Bộ trưởng tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật dù ở trong nước hay đang làm việc ở nước ngoài.
 
Vào lúc này, dư luận tại Nhật Bản vẫn chia làm 2 hướng. Bắt đầu xuất hiện một số cuộc biểu tình đòi Chính phủ phải nỗ lực, quyết đoán và nhanh hơn nữa để giải cứu con tin Goto. Thế nhưng cũng có không ít người ủng hộ quan điểm Chính phủ cần cứng rắn, không thỏa hiệp hay trả tiền chuộc cho nhóm khủng bố IS.
 
Giới quan sát cho rằng, Chính phủ Nhật Bản dù muốn hay không cũng không có tiếng nói chính trong vụ thương thuyết với IS. Trách nhiệm giờ thuộc về Chính quyền Amman khi IS đã “mở đường” muốn trao đổi con tin. Mọi chuyện chỉ có thể giải quyết nếu Jordan chấp thuận thả nữ khủng bố al-Rishawi. 
 
Bản thân Jordan cũng đang đau đầu trước áp lực phải thả nữ khủng bố al-Rishawi vốn đã bị kết án tử hình để đổi lấy Kasaebeh. Phi công người Jordan này gặp nạn hồi năm ngoái khi chiếc F-16 của anh bị bắn rơi tại Syria và bị bắt làm tù binh.
 
Hiện tại, thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama đã có mặt tại Amman để đàm phán với các quan chức Jordan.
 
Khác với Nhật Bản, dư luận trong nước đang ủng hộ Jordan trao đổi con tin với IS. Tối qua (27/1), hàng trăm người là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của phi công Kasaebeh đã biểu tình bên ngoài văn phòng Thủ tướng Jordan, để gây sức ép buộc Chính phủ đáp ứng yêu sách của IS.

Ông Safi al-Kaseasbeh - cha của phi công Kasaebeh thậm chí còn đe dọa nếu con trai mình thiệt mạng sẽ gây ra làn sóng bạo loạn tại Amman.


Minh Quang - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc