IS đã bị đánh bật khỏi thị trấn chiến lược Kobani

12:41, 27/01/2015
|

(VnMedia) - Sau gần 4 tháng chiến đấu dai dẳng, liên quân do Mỹ dẫn đầu hợp lực với người Kurd đã đánh bật toàn bộ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi thị trấn biên giới chiến lược Kobani.
 

Chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần chống IS
 
Chiều muộn hôm qua (26/1), các phương tiện truyền thông liên tục đưa lên mạng những bức ảnh lực lượng người Kurd kháng chiến chống IS (YPG) reo hò, vui mừng, cắm cờ ở những điểm cao tại Kobani.

  Ảnh minh họa
Những cuộc không kích của liên quân đã giúp người Kurd chiếm lại thị trấn Kobani

  Ảnh minh họa
Lá cờ của YPG đã bay cao tại thị trấn Kobani


Các tay súng nam có, nữ có hạnh phúc ôm, bắt tay nhau. Suốt đêm qua, tiếng súng vẫn thỉnh thoảng vang lên tại Kobani nhưng đó là những âm thanh của chiến thắng khi bữa tiệc giải phóng đã bắt đầu với người dân nơi đây.
 
Chính xác sau 131 ngày chiến đấu, lực lượng người Kurd với sự hỗ trợ của bom, đạn liên quân đã đánh bật toàn bộ các tay súng IS khỏi thị trấn này. “Chúc mừng tất cả người Kurd và toàn thể người dân Kobani. Cuối cùng chúng ta đã được giải phóng khỏi IS’, người phát ngôn của YPG - Polat Jan  viết trên Twitter.
 
Trước đó, hôm qua (26/1), lực lượng người Kurd đã đồng loạt tiến vào thị trấn Kobani trong khi những nhóm nhỏ quân IS vội vã tháo chạy. Phía Mỹ đã xác nhận thông tin trên và cho biết YPG hiện đã kiểm soát trên 90% diện tích của Kobani.
 
Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại tình hình vẫn khá căng thẳng khi YPG yêu cầu người dân không tự do đi lại vì rất có thể một số thành viên của IS vẫn còn. YPG hiện đang triển khai nhiều nhóm nhỏ lùng sục những vị trí nghi là nơi trú ẩn của IS.
 
IS bắt đầu mở cuộc xâm chiếm thị trấn Kobani hồi tháng 9 sau khi chiếm giữ 300 ngôi làng gần đó. Hành động tàn bạo của chúng đã khiến hàng chục nghìn người dân đã phải rời bỏ nhà cửa, chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Theo một báo cáo của Tổ chức giám sát nhân quyền của Anh, trong gần 4 tháng giao tranh tại Kobani, ít nhất 1.600 người đã thiệt mạng. Trong đó, 1196 tay súng của IS đã bị tiêu diệt
 
Đây là chiến tích quan trọng, có ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn không chỉ với người Kurd mà còn với cả liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Vào thời điểm khi nhiều chuyên gia bắt đầu hoài nghi về tính hiệu quả của những đợt không kích của liên quân, thì rõ ràng việc chiếm lại Kobani là câu trả lời thỏa đáng nhất.
 
Một thành viên của YPG thừa nhận, lực lượng này sẽ không thể có được chiến thắng trước IS tại Kobani nếu không có sự hỗ trợ từ trên không của liên quân.
 
Một nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, trong 2 ngày qua, các chiến đấu cơ của liên quân đã tiến hành trung bình 17 đợt không kích/ ngày. Các đợt không kích tập trung vào những đơn vị tác chiến, vị trí chiến đấu cũng như cơ sở vật chất và phương tiện di chuyển của IS. Đòn đánh phủ đầu của liên quân đã tiếp thêm sức mạnh cho YPG làm nên chiến thắng có ý nghĩa vô cùng lớn này.
 
IS tiếp tục bị dồn vào cửa tử tại Iraq
 
Trong lúc này, tin vui từ Iraq tiếp tục bay về với liên quân. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng vận tải Iraq Hadi al-Amiri cho biết, quân đội Chính phủ đã mở một cuộc tấn công trên quy mô lớn tại Diyala và đã đẩy lui toàn bộ nhóm khủng bố IS khỏi thị trấn này.

  Ảnh minh họa

 Mỹ chuẩn bị mở đợt tấn công mới để chiếm lại thành phố Mosul


Chiến dịch tổng tấn công thị trấn Diyala đã được lực lượng an ninh Iraq tiến hành từ giữa tuần trước. Ít nhất 58 người, trong đó có 2 phóng viên đã tử trận và gần 300 người khác bị thương.
 
Trong bài phỏng vấn trên truyền hình, ông al-Ameri – người đứng đầu lực lượng dân quân dòng Shiite – đã xác nhận thông tin trên và cho biết thị trấn Diyala giờ đây đã hoàn toàn được giải phóng khỏi IS.
 
Cũng theo ông al-Ameri, lực lượng an ninh Iraq đang lùng sục các hang ổ của IS và lần theo dấu vết rút lui của chúng tại các khu vực hẻo lánh.
 
Những chiến thắng liên tiếp trước IS chắc chắn sẽ tạo ra động lực rất lớn cho liên quân, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng để chiếm lại thành phố Mosul, Iraq.
 
Trước đó, nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, bao gồm lựa chọn và đào tạo lực lượng đặc biệt để chuẩn bị mở mặt trận tấn công và cắt nguồn viện trợ của IS tại thành phố Mosul.
 
Để kế hoạch đạt hiệu quả cao, các chuyên gia và cố vấn quân sự Mỹ sẽ đào tạo cho quân đội Chính phủ Iraq trong 4 tới 6 tuần. Sau đó Iraq sẽ triển khai 2 sư đoàn bộ binh tổng tấn công Mosul với sự hỗ trợ của không quân Mỹ và phương tây.
 
Với thế trận liên hoàn và bài bản, các quan chức quân sự Mỹ đặt kỳ vọng rất nhiều vào trận đánh lớn này để tiến tới tiêu diệt hoàn toàn IS, tổ chức khủng bố cực đoan đang gây ra những tội ác với người dân Iraq và Syria.
 
Trước đó, cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhận định, IS hiện đang sở hữu kho vũ khí khá đa dạng, có thể đủ sử dụng để chiến đấu trong vòng 2 năm. Để chiếm lại thành phố Mosul, Chính phủ Iraq cần huy động số binh lính lên tới 80.000 người.


Minh Quang - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc