(VnMedia) - Liên minh châu Âu (EU) có thể đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc về vấn đề hạt nhân của Iran. Đó là tuyên bố vừa được kênh Press TV trích dẫn lời Ngoại trưởng Iran đưa ra hôm nay (27/1).
Trong cuộc họp với người đồng cấp Bồ Đào Nha Rui Machete tại Tehran hôm qua (26/1), Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif đã đề cao cái mà ông gọi là chính sách “tích cực” hiện tại của các quốc gia EU. Chính sách “tích cực” ông đề cập ở đây chính là việc EU phản đối áp đặt thêm bất cứ lệnh trừng phạt mới nào lên Iran, thay vào đó là sử dụng các biện pháp ngoại giao.
Ảnh minh họa
Iran và Bồ Đào Nha đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và du lịch, ông Zarif nói thêm.
Về phía mình, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh quyền phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và các quốc gia P5+1 , trong đó có Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga , Mỹ và Đức sẽ sớm “đơm hoa kết trái”.
Theo ông Machete, Iran đang giữ một vai trò quan trọng ở Trung Đông và có thể góp sức gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực.
Trước đó, hồi tháng 11/2014, Iran và 6 cường quốc P5+1 đã nhất trí gia hạn thêm 7 tháng nữa để các bên có thể đạt được một thỏa thuận chính trị cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran.
Được biết, Thứ trưởng Ngoại giao Iran sẽ có một cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao Anh, Pháp,và Đức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy ngày tới để thảo luận thêm về vấn đề hạt nhân của nước này.
Trước đó, hôm 23/1, đoàn đàm phán của Iran do Thứ trưởng Araqchi dẫn đầu cũng đã có các cuộc tiếp xúc với nhà ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cùng quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid tại Zurich để bàn về một thỏa thuận toàn diện nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.
Cuộc gặp kéo dài 2 ngày nói trên diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi ông Araghchi có cuộc tiếp xúc với ông Sherman và các đại diện của 5 cường quốc khác trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva. Tại cuộc đàm phán, các bên đã nhất trí cố gắng tiến tới thỏa thuận toàn diện trước ngày 30/6.
Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp của Iran Zarif đã tiến hành một cuộc gặp kéo dài một giờ đồng hồ tại Davos”, song không cho biết thêm chi tiết và cũng như chưa rõ liệu hai bên đã đạt được tiến bộ nào tại cuộc gặp này hay không.
Theo Reuters, một số nhà lập pháp tại hai đảng của Mỹ đã bày tỏ ủng hộ về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran nhưng Tổng thống Barack Obama đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ động thái nào của Quốc hội nhằm đưa ra các lệnh trừng phạt mới.
Phát biểu trước một cuộc gặp của các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp tại Davos, ông Zarif cảnh báo Quốc hội Mỹ không nên áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và cho rằng điều đó sẽ khiến các cuộc thương lượng bị đổ vỡ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại bày tỏ hy vọng đầy lạc quan về kết quả đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Những nỗ lực của Nga trong khuôn khổ cuộc đàm phán của nhóm P5+1 đã đóng góp vào tiến trình giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran. Công việc vẫn tiếp tục bất chấp những khác biệt còn tồn tại nhưng có nhiều lý do để hy vọng về kết quả đàm phán”.
Theo The Moscow Times, ông Lavrov khẳng định có những tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, và có cơ sở để tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận theo thời hạn vào cuối tháng 6/2015.
Cũng tại cuộc họp báo, ông Lavrov đã đề cập đến vấn đề Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran. Ông cho biết vấn đề này sẽ được xem xét trong khuôn khổ quan hệ song phương Nga - Iran.
Ý kiến bạn đọc