Cuộc chiến Ukraine: Các cường quốc lại bất lực!

08:14, 14/01/2015
|

(VnMedia) - Nỗ lực mới nhất của các cường quốc nhằm tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng ở Ukraine lại thất bại. Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành một hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày mai (15/1) do thiếu tiến triển đạt được trong quá trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách đây 4 tháng.

 

Ảnh minh họa

Ngoại trưởng 4 nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine trong một cuộc gặp gỡ gần đây


Với tình trạng máu tiếp tục đổ xuống ở miền đông Ukraine trong các cuộc giao tranh, đụng độ giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai, không có dấu hiệu nào cho thấy nỗ lực mới của các cường quốc trong việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

 

Giới lãnh đạo Nga, Đức và Pháp đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mời đến tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày mai ở thủ đô Astana của Kazakh với mục tiêu là tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền đông – một cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.700 người trong vòng 9 tháng qua.

 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng của 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã cho biết sau cuộc gặp ở thủ đô Berlin hôm 12/1 rằng, sự thất bại trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn một cách đầy đủ, toàn diện; sự cần thiết phải có được thỏa thuận trong vấn đề cung cấp viện trợ và giải phóng tù nhân đồng nghĩa với việc “cần phải nỗ lực hơn nữa và cần phải làm nhiều việc hơn nữa” trước khi một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức.

 

"Sự khác biệt về ý kiến đã cho thấy tình hình khó khăn như thế nào trong việc tìm kiếm những tiến bộ đạt được trong quá trình hướng tới một giải pháp chính trị hay một hội nghị thượng đỉnh ở Astana – một hội nghị được chờ đợi rất nhiều nhưng cũng cần phải được chuẩn bị đầy đủ", Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho các phóng viên biết.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, tất cả các bên đã nhất trí với nhau rằng, chỉ có việc tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn mới có thể mở đường cho các nhà lãnh đạo gặp nhau ở Astana.

 

Trước đó, cả Thủ tướng Merkel của Đức và Tổng thống Hollande của Pháp cũng đã từng nhắn nhủ rằng, họ sẽ không đến tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Astana khi mà không thấy bất kỳ dấu hiệu tiến triển nào trong quá trình thực thi lệnh ngừng bắn.

 

Vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến, tình trạng giao tranh, đụng độ đã bùng phát dữ dội trở lại ở miền đông Ukraine . Thậm chí có lúc nó được miêu tả như thời bạo lực lên cao trào hồi mùa hè vừa rồi.

 

Cả quân Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về những cuộc giao tranh, đụng độ mới. Đây là điều thường xuyên xảy ra kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 9 năm ngoái ở thủ đô Minsk của Belarus .

 

Cuộc chiến Ukraine : Vì sao khó tháo gỡ?

 

Câu trả lời không khó. Sở dĩ tình hình Ukraine tiếp tục rơi vào bế tắc là do các bên đối địch nhau dường như không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và không chịu nhượng bộ với nhau. Điều này có thể thấy qua tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng, nhất là trong mấy ngày trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến.

 

Một lãnh đạo của lực lượng ly khai miền đông – ông Denis Pushilin đổ lỗi về thất bại mới nhất trong việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 4 bên về Ukraine là do “lập trường thiếu tính xây dựng” của Kiev, trong đó có việc không chịu thừa nhận “vị thế đặc biệt” của các khu vực miền đông đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng ly khai, hãng tin Interfax đưa tin.

 

Ngoại trưởng Lavrov cho hay, sẽ có một cuộc họp khác của Nhóm Tiếp xúc gồm Nga , Ukraine , Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) và lực lượng ly khai miền đông nhằm tìm cách thực hiện thỏa thuận Minsk . Những cuộc họp của nhóm này thường khó sắp xếp khi mà Kiev không sẵn sàng công nhận lãnh đạo của lực lượng ly khai bằng việc gặp gỡ họ chính thức.

 

Trong khi đó, cuộc đối đầu Đông-Tây vẫn căng như dây đàn. Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tuần trước tuyên bố, Châu Âu không thể xem xét việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Nga cho đến khi tất cả các điều khoản trong thỏa thuận Minsk được thực hiện. Chính quyền Kiev cáo buộc Nga không thực hiện phần của họ trong thỏa thuận là kêu gọi rút quân, các lực lượng vũ trang và thiết bị quân sự.

 

Những sự khác biệt nói trên chính là nguyên nhân dẫn đến các thất bại liên tiếp của các cường quốc trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraine . Không chỉ bản thân hai phe phái trong cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục đối đầu với nhau mà hai phe Đông, Tây cũng tiếp tục làm căng với nhau. Phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho Nga về tình hình ở nước láng giềng Ukraine và tiếp tục cho rằng Nga là nhân tố chính quyết định tiến trình hòa bình ở Ukraine . Trong khi đó, Moscow bác bỏ điều này.

 

Kiev cáo buộc, hơn 200 binh lính chính phủ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng ly khai miền đông Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực thi, trong đó có 9 người trong đầu năm nay. Quân đội Ukraine tố cáo lực lượng ly khai đã sử dụng tên lửa Grad trong 26 cuộc tấn công riêng rẽ vào các cứ điểm của Ukraine đêm hôm 12/1, trong đó có cả cứ điểm ở sân bay quốc tế thuộc Donetsk – nơi một nhóm quân chính phủ vẫn đang cố gắng bám trụ.

 

Ngược lại, lực lượng ly khai cũng tố cáo quân đội chính phủ liên tiếp tấn công họ, gây ra nhiều cái chết cho dân thường.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc