Tổng thống Ukraine đang thất hứa với dân?

20:30, 13/12/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc thực hiện lời hứa mà ông này đưa ra trong chiến dịch tranh cử cách đây vài tháng. Ông vua sô cô la có vẻ như không muốn từ bỏ “đế chế” của mình.
 

Ảnh minh họa

 Tổng thống Poroshenko vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình với người dân trong chiến dịch tranh cử.


Tổng thống Poroshenko - một trong những người đàn ông giàu nhất đất nước Ukraine và là chủ của một đế chế bánh kẹo, đã đưa ra một lời hứa đầy bất ngờ trong chiến dịch tranh cử chức tổng thống Ukraine hồi mùa xuân vừa rồi. Theo đó, ông Poroshenko đã nói rằng, nếu đắc cử trở thành Tổng thống của đất nước Ukraine, ông này sẽ bán hầu hết “đế chế” bánh kẹo của mình.
 
"Với tư cách là Tổng thống Ukraine, tôi chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho lợi ích của đất nước và đó là những gì tôi sẽ làm”, ông Poroshenko đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn.
 
Ông Poroshenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhưng dù đã lên làm Tổng thống Ukraine vài tháng nay nhưng ông này vẫn chưa thực hiện được lời cam kết trong chiến dịch tranh cử.
 
Với việc chính quyền Kiev vẫn đang có chiến tranh với lực lượng ly khai ở miền đông, nền kinh tế đang suy sụp và đồng tiền đang suy yếu, vị Tổng thống 49 tuổi của Ukraine vẫn chưa chịu bán bất kỳ tài sản nào của ông này, trong đó có tài sản giá trị nhất là cổ phần chiếm đa số trong Tập đoàn Bánh kẹo Roshen. Roshen là hãng bánh kẹo lớn nhất của Ukraine. Lời hứa của Tổng thống Poroshenko dường như đang là nạn nhân của những vấn đề mà bản thân ông đang phải đối mặt với tư cách là Nhà lãnh đạo của Ukraine.
 
Các nhà điều hành ở hai công ty tài chính mà ông Poroshenko thuê để giúp ông bán tài sản của mình thận trọng cho biết, các thỏa thuận như vậy ở các nước cựu Xô-viết và Đông Âu thường phải mất một năm hoặc nhiều hơn thế. Nhưng các nhà điều hành cũng thừa nhận, thời gian như vậy với khách hàng của họ là thật khủng khiếp.
 
"Đây rõ ràng là một thời điểm không thích hợp để bán tài sản”, ông Giovanni Salvetti – giám đốc điều hành của Rothschild CIS – công ty đang cố bán tập đoàn Roshen cho Tổng thống Poroshenko, cho biết. "Tôi hy vọng tình hình sẽ cải thiện trong quý đầu hoặc quý hai” của năm 2015.
 
Ông Makar Paseniuk – một giám đốc điều hành của ICU ở Kiev đang đóng vai trò là một cố vấn tài chính cho ông Poroshenko, cho biết Tổng thống đã có một thỏa thuận bán một trong những tài sản của ông này. Tuy nhiên, ông Paseniuk từ chối cung cấp thông tin mà chỉ nói rằng những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất và không rõ khi nào hoặc liệu nó có được thực hiện hay không. Ngoài tập đoàn bánh kẹo Roshen, ông Poroshenko còn nhiều tài sản khác như bất động sản và các khoản đầu tư trong một ngân hàng, một công ty bảo hiểm và một xưởng đóng tàu ở Crimea. Tổng thống Ukraine cũng sở hữu một đài truyền hình Ukraine mà ông tuyên bố sẽ tiếp tục giữ.
 
Hồi tháng 10, tạp chí Novoye Vremya của Ukraine ước tính rằng, Tổng thống Poroshenko hiện đang có trong tay khoảng 816 triệu USD và ông này đứng thứ 9 trong 100 người giàu nhất Ukraine. Trong bản kê khai được ông Poroshenko trình lên chính phủ, thu nhập của ông này năm 2013 là vào khoảng 6,3 triệu USD và phần lớn là từ việc bán chứng khoán, cổ tức và cả tiền lãi. Lương của ông này là 29.200 USD.
 
Tổng thống Poroshenko không bình luận gì về những thông tin trên.
 
Ông Paseniuk cho biết Tổng thống Ukraine không để ý đến việc bán tài sản của ông này. “Ông ấy có nhiều việc quan trọng hơn để làm”. Ông Paseniuk dự đoán, Tổng thống Poroshenko sẽ giữ lời hứa “bởi ông ấy không muốn được coi là một nhà đầu sỏ chính trị khác”.
 
“Đế chế” của Tổng thống đang gặp khó khăn
 
Tập đoàn Roshen đang vận hành 6 nhà máy ở 4 quốc gia khác nhau cùng với một chuỗi cửa hàng bán lẻ hạng sang. Mặc dù được mệnh danh là ông vua sô cô la nhưng tập đoàn Roshen còn sản xuất nhiều loại bánh, kẹo cứng, kẹo mềm, bánh quy và những loại bánh kẹo không phải sô cô la khác.
 
Tại trụ sở ở thủ đô Kiev, Chủ tịch tập đoàn Roshen Vyacheslav Moskalevsky cho biết, “sẽ là lạ nếu tôi nói đây là thời điểm thuận lợi để bán”. Ông Moskalevsky sở hữu 9% cỏ phần của Roshen, nhưng đối ngược với Tổng thống Poroshenko, Chủ tịch Roshen không hề có ý định bán cổ phần của mình.
 
Ông Moskalevsky cho biết, mặc dù tập đoàn Roshen vẫn có lợi nhuận nhưng doanh thu trong 10 tháng đầu tiên của năm nay chỉ đạt 640 triệu USD, giảm 35% so với năm ngoái. Chủ tịch Roshen cho biết, tập đoàn đã mất khoảng 4 triệu USD doanh thu mỗi tháng ở miền đông Ukraine vì cuộc chiến tranh và cả ở thị trường Crimea – bán đảo vừa được Nga sáp nhập vào hồi tháng 3. Ngoài ra, chi phí sản xuất bánh kẹo cũng đang leo thang vì giá nguyên vật liệu đang tăng vọt do giá trị đồng tiền của Ukraine bị sụt giảm.
 
Roshen cũng gặp hàng loạt vấn đề ở Nga – thị trường chiếm khoảng 1/3 doanh thu của tập đoàn và cũng là nơi Roshen đặt một nhà máy sản xuất.
 
Một câu hỏi chưa được trả lời liên quan đến cam kết của Tổng thống Poroshenko là chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông này tin rằng giá bán Roshen quá thập. Liệu ông ấy có vẫn tiếp tục giữ lời hứa hay không?
 
"Tôi sẽ không khuyên ông ấy bán công ty với một giá thấp”, ông Salvetti cho hay.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc