(VnMedia) - Các nước phương Tây muốn xiềng xích, trói buộc, nhổ hết nanh vuốt và cuối cùng là nhồi nhét “gấu Nga”, Tổng thống Vladimir Putin đã nói như vậy về việc Moscow đang bị o ép, trừng phạt vì cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Theo lời ông chủ điện Kremlin, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow là cái giá của việc Nga quyết giữ vị thế độc lập của mình.
|
Tổng thống Putin |
Tổng thống Putin đã sử dụng phép ẩn dụ sống động qua hình ảnh “chú gấu bị xiềng xích” để trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có tin rằng những vấn đề mà nền kinh tế Nga đang phải hứng chịu là cái giá mà Moscow phải trả cho việc sáp nhập bán đảo Crimea.
Tổng thống Putin hôm nay đã có cuộc họp báo lớn hàng năm với hơn 1.200 phóng viên trong nước và quốc tế, trong đó ông sẽ trả lời hàng loạt câu hỏi về tất cả các vấn đề mà báo chí quan tâm liên quan đến nước Nga cũng như tình hình thế giới. Sự kiện này luôn thu hút sự quan tâm rất lớn của báo chí cũng như dư luận thế giới. Cuộc họp báo năm nay đặc biệt hơn khi nó diễn ra trong bối cảnh Nga đang có cuộc đối đầu quyết liệt với các cường quốc phương Tây do Mỹ dẫn đầu liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Moscow đang phải đối mặt với sự dồn vây, sức ép tứ bề từ Mỹ và các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Cụ thể, Các nước này tung ra không ít đòn trừng phạt nhằm vào Moscow, khiến nền kinh tế Nga đang tổn thất nặng nề.
“Đó không phải là cái giá mà chúng tôi phải trả cho việc sáp nhập Crimea. Đó là cái giá mà chúng tôi phải trả cho khát vọng và mong muốn rất tự nhiên của chúng tôi là bảo vệ vị thế của Nga như một quốc gia, một nền văn minh và một đất nước”, ông Putin đã nói như vậy về các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang gây tổn thương đến nền kinh tế Nga.
Tổng thống Putin nhấn mạnh, thậm chí nếu “gấu Nga” có bắt đầu bị “o ép... và phải tìm quả và mật ong để ăn” thì điều đó cũng sẽ không ngăn được những áp lực nhằm vào Nga. Theo ông chủ điện Kremlin, các nước phương Tây muốn Nga từ bỏ các chính sách đối ngoại độc lập, từ bỏ vũ khí hạt nhân cũng như sự giàu có, phong phú của vùng đất Siberia. Nga chỉ có thể tránh được số phận này nếu trở thành một quốc gia hùng mạnh.
“Ngay sau khi xích được gấu Nga, không ai sẽ cần nó nữa. Họ sẽ nhồi nhét nó. Và bắt đầu đặt tay lên rừng Taiga (khu vực rừng Siberia). Chúng tôi đã từng nghe thấy những phát biểu từ giới chức phương Tây rằng việc Nga sở hữu Siberia là không công bằng”, ông Putin cho hay.
“Cướp Texas từ Mexico – liệu điều đó có công bằng không? Và việc chúng tôi sở hữu vùng đất của mình là không công bằng. Chúng tôi nên phân phát nó!”, Tổng thống Nga gay gắt nói.
Phương Tây đã có tư tưởng chống Nga từ lâu trước khi cuộc khủng hoảng hiện nay bùng lên, ông Putin cho biết. Bằng chứng là từ việc “ủng hộ trực tiếp cho chủ nghĩa khủng bố ở Bắc Caucasus” cho đến việc bành trướng sang hướng đông của NATO và thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Đông Âu cũng như cách báo chí phương Tây đưa tin về Thế vận hội Olympic Mùa Đông ở Sochi, Tổng thống Putin cho hay.
Tổng thống Putin tự tin nền kinh tế Nga sẽ hồi phục sau 2 năm
Đề cập vấn đề kinh tế đang được quan tâm nhiều nhất, nền kinh tế Nga sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại trong 2 năm trong trường hợp xảy ra kịch bản xấu nhất, ông Putin tự tin khẳng định như vậy. Nga đang đối mặt với tình trạng suy thoái và Nga sẵn sàng chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng này giống như đã làm năm 2008, ông Putin nhấn mạnh.
"Nền kinh tế sẽ tăng trường. Và nền kinh tế của chúng tôi sẽ vượt qua tình hình hiện nay”, ông Putin cho biết đồng thời thêm rằng ông mong đợi nền kinh tế sẽ tăng trưởng 0,6% trong năm 2014. Nhà lãnh đạo của nước Nga tin tưởng chính phủ sẽ xử lý cuộc khủng hoảng tốt như năm 2008.
Năm 2008, Nga cùng với rất nhiều khu vực của thế giới đã rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế, mất 7,8% GDP năm 2009. Nền kinh tế đã vượt qua cuộc khủng hoảng khá tốt và nền kinh tế đã trở lại con đường phát triển với mức tăng trưởng năm 2010 là 4,5%.
Ngân sách năm 2014 của Nga sẽ có mức thặng dư 1,9% so với GDP bất chấp tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, Tổng thống Putin cho biết. “Tình hình kinh tế hiện nay sẽ buộc chúng tôi phải đa dạng hóa nền kinh tế”, ông chủ điện Kremlin nói đồng thời cho hay sự thích ứng của nền kinh tế với giá dầu mỏ thấp như hiện nay là điều không tránh khỏi.
Tổng thống Putin nói về cuộc khủng hoảng Ukraine
Nói về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, người dân ở miền đông Ukraine có quyền quyết định tương lai của họ theo quyền tự quyết của các dân tộc đã được quốc tế công nhận.
“Chúng ta phải tuân theo các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế và người dân Novorossiya (miền đông Ukraine) có quyền quyết định số phận riêng của họ”, ông Putin nói.
Ông chủ điện Kremlin cũng cho rằng, việc phong tỏa kinh tế đối với các khu vực miền đông Ukraine sẽ tuyệt đối không có tác dụng gì mà còn gây phản tác dụng cho đất nước.
"Thay vì nỗ lực tiến hành đối thoại chính trị với vùng Donbas (miền đông Ukraine) thì họ ngay từ lần đầu tiên đã sử dụng lực lượng thực thi pháp luật. Khi tất cả được chứng minh là không có tác dụng, không thành công thì họ bắt đầu dùng đến quân đội. Khi thậm chí nỗ lực này cũng thất bại thì họ bây giờ lại đang cố gắng gây sức ép bằng cách phong tỏa kinh tế”, ông Putin chỉ trích Kiev trong cuộc họp báo.
"Tôi tin rằng, con đường đó tuyệt đối vô tác dụng và gây hại cho cả đất nước lẫn nhân dân Ukraine”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc