Nước cờ mới của Putin khiến phương Tây ngỡ ngàng

15:08, 08/12/2014
|

(VnMedia) - Trong thế bị bao vây, kìm kẹp tứ phía bởi các cường quốc phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục tung ra những nước cờ khiến đối thủ ngỡ ngàng.

>> Putin: Đừng dại nói chuyện với Nga bằng sức mạnh
>> Tổng thống Putin: Đừng mơ khuất phục nước Nga!
>> Putin tung “chiêu độc” khiến EU “lạnh gáy”  

Tổng thống Putin tìm kiếm mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ

 
Mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ được cho là sẽ được “đánh bóng” lung linh như ánh sáng của viên kim cương, khi Tổng thống Vladimir Putin có chuyến thăm đến Ấn Độ trong tuần này và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về tương lai lâu dài của mối quan hệ chiến lược then chốt giữa Nga và Ấn Độ. Ông chủ điện Kremlin cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ.
 
Theo lịch trình, Tổng thống Nga sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Modi vào ngày 11/12 tới trong Hội nghị Thượng đỉnh Hàng năm lần thứ 15 giữa Nga và Ấn Độ. Mặc dù ngày giờ chính xác diễn ra chuyến thăm của ông Putin chưa được xác định nhưng ông này được cho là sẽ đến thủ đô New Delhi vào tối ngày 10/12 hoặc sáng sớm ngày 11/12.
 

Ảnh minh họa

  Tổng thống Putin


Mặc dù cả Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin đã từng gặp nhau trước đó ở những cuộc họp quốc tế nhưng chưa có cuộc gặp song phương nào giữa hai nhà lãnh đạo này được tổ chức cho đến nay. Ông Putin và ông Modi cũng chưa có bất kỳ cuộc họp không chính thức nào để tạo cơ hội cho hai ông tạo lập quan hệ cá nhân như giữa ông Modi với Tổng thống Mỹ Barack Obama hoặc với Thủ tướng Australia Tony Abbott. Thủ tướng Modi đã thiết lập được mối quan hệ tình cảm cá nhân với Tổng thống Obama và đặc biệt với Thủ tướng Abbott trong chuyến thăm của ông này đến Australia.
 
Cuộc gặp thượng đỉnh ở New Delhi trong tuần này được cho là sẽ tạo cơ hội cho cả hai nhà lãnh đạo Putin và Modi hiểu được quan điểm, lập trường của nhau. Ấn Độ trong mấy năm gần đây có vẻ xa cách với Nga, khác hẳn mối quan hệ đặc biệt mà hai nước có được thời Xô-viết.

Ấn Độ và Nga được cho là sẽ ký một văn bản về tầm nhìn giúp kích thích sự phát triển của mối quan hệ lâu dài giữa hai nước, đặt biệt dưới thời của Thủ tướng Narendra Modi – người vừa lên cầm quyền cách đây 6 tháng.
 
Chuyến thăm của Tổng thống Putin đến New Delhi diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang hứng chịu tổn thật nặng nề vì những đòn trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đồng rúp của Nga đang sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1998 vì giá dầu liên tiếp giảm. Nga vốn là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn.
 
Việc Nga tìm đến với Ấn Độ lúc này được cho là một nước cờ khôn ngoan, giúp Moscow không chỉ giảm thiểu được tác động tiêu cực của các đòn trừng phạt từ phương Tây mà còn làm cho thế và lực của Nga tăng lên vì củng cố quan hệ hợp tác với một nước mạnh và tiềm năng như Ấn Độ
 
Theo tiết lộ, Nga và Ấn Độ được cho là sẽ ký kết với nhau 15 thoả thuận hợp tác. Trong số này có những thoả thuận trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự và năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình.
 
Giới chức Nga bày tỏ hy vọng, với chuyến thăm sắp tới, Tổng thống Putin sẽ khẳng định được sự không thay đổi của Nga trong chính sách hữu nghị, hợp tác và đối tác chiến lược đặc biệt, ưu tiên với phía Ấn Độ. Ấn Độ đã và sẽ là người bạn tốt nhất của Nga, Moscow nhấn mạnh.
 
Không chỉ phía Nga tha thiết muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Ấn Độ mà bản thân New Delhi cũng mong muốn điều này. Sau một thời gian dài im lặng, Ấn Độ mới đây đã lên tiếng tuyên bố lập trường của họ về vấn đề phương Tây trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cường quốc Nam Á khẳng định nước này chống lại các biện pháp trừng phạt Nga ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Putin.
 
Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, Ấn Độ sẽ không bao giờ tham gia vào việc trừng phạt Moscow. New Delhi miêu tả mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ là “đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên” đồng thời nói thêm rằng nước này coi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là công việc nội bộ của Ukraine.
 
Nga, Trung thắt chặt quan hệ hợp tác
 
Trước khi tìm đến với Ấn Độ, Nga cũng đã khiến phương Tây ngỡ ngàng khi đưa mối quan hệ Trung-Nga lên mức cao nhất trong vài thập kỷ trở lại đây.
 
Cũng vì sự dồn ép của phương Tây, một liên minh Nga-Trung đang bắt đầu định hình. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc được đánh giá là chưa bao giờ thân thiết như thời điểm này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện quan điểm đồng nhất trong vấn đề quốc tế lớn như Syria, nhân quyền... Điều quan trọng hơn cả là lợi ích của Nga và Trung Quốc đang hội tụ với nhau.
 
Nếu không có cuộc khủng hoảng ở Ukraine thì có lẽ mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow không phát triển nhanh và mạnh như trong thời gian qua.
 
Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Ukraine bùng phát đã kéo theo một cuộc đối đầu Đông-Tây nghiêm trọng nhất từ sau Chiến tranh Lạnh đến giờ. Đang là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Châu Âu, Nga bỗng dưng phải hứng một loạt đòn trừng phạt mạnh mẽ từ phương Tây do Mỹ dẫn đầu vì cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Trước tình thế này, Tổng thống Putin phải quay sang hướng đông, đặc biệt là nước láng giềng Trung Quốc để làm đối trọng với một phương Tây. Ông chủ điện Kremlin muốn dựa vào tiềm lực kinh tế to lớn của Trung Quốc, thị trường to lớn của Trung Quốc để bù đắp cho những tổn thất mà Nga phải hứng chịu từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU). Đương nhiên là Bắc Kinh không thể bỏ qua một cơ hội quý giá như vậy.
 
Có thể nói, việc Nga thúc đẩy mối quan hệ với hai cường quốc hàng đầu Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ được xem là nước cờ vô cùng không ngoan để vô hiệu hoá sức ép từ phương Tây.


Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc