Nga gây kinh ngạc với học thuyết quân sự mới

20:32, 11/12/2014
|

(VnMedia) - Bản phác thảo về học thuyết quân sự mới của Nga khiến nhiều người bất ngờ, khi không đưa ra quy định về khả năng quân đội Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, các nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (10/12) tiết lộ.
 

Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa


“Bản phác thảo học thuyết mới sẽ không có phần dành riêng cho những trường hợp, những khả năng Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào đối thủ tiềm năng. Điều 198 của bản phác thảo đề cập chi tiết và chính xác những điều kiện mà ở đó Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân”, một nguồn tin có liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị bản phác thảo học thuyết mới cho hãng tin Interfax biết.
 
Việc sử dụng vũ khí hạt nhân “có thể xảy ra nếu chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga”, bị đe dọa, bản phác thảo học thuyết quân sự mới của Nga quy định như vậy.
 
Hãng tin RIA Novosti cùng ngày cũng đã xác nhận thông tin trên, trích dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao trong Hội đồng An ninh Nga. Nguồn tin này tiết lộ, quân đội liên tục để nghị đưa vào học thuyết quân sự mới về những khả năng quân đội Nga có thể tấn công phủ đầu hạt nhân một nước hay một khối liên minh xâm lược tiềm năng nhưng hiện tại trong bản phác thảo không đưa ra một lựa chọn như vậy.
 
Học thuyết quân sự của Nga được phê chuẩn năm 2010 cũng thiếu các điều khoản, quy định về một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu. Học thuyết này nói rõ: “Liên bang Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm vào lãnh thổ của Nga hay lãnh thổ của các nước đồng minh. Một cuộc tấn công hạt nhân cũng có thể xảy ra trong trường hợp có một cuộc tấn công xâm lược bằng vũ khí thông thường có khả năng đe dọa sự tồn tại của Liên bang Nga”.
 
Học thuyết quân sự của Nga trao quyền quyết định về một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân cho Tổng thống.
 
Hồi tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Vladimir Putin đã giao cho các quan chức nhà nước và quân sự cấp cao của Nga nhiệm vụ phát triển một học thuyết quân sự mới phù hợp với nền chính trị toàn cầu đang thay đổi và những thách thức quân sự thời hiện đại. Thời hạn cuối cùng để đưa ra học thuyết quân sự mới là vào cuối năm nay. Giới chức tham gia vào nhiệm vụ trên trước đó cho báo chí biết, học thuyết mới sẽ cân nhắc đến những nguy cơ và mối đe dọa mới, cụ thể là những nguy cơ và mối đe dọa được thể hiện trong cái gọi là Mùa xuân Ả-rập, nội chiến Syria và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc