Nga bắt tay với "đối thủ" của Trung Quốc

11:28, 10/12/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác vốn đã khăng khít với Ấn Độ trong chuyến công du chính thức vào ngày mai (11/12) của ông tới nước này.

>>
Nga - Ấn Độ thắt chặt tình thân
>> Ấn Độ "lăng xê" hết lời vũ khí của Nga
>> Cuộc 'hôn phối' hoàn hảo của không lực Nga-Ấn
 
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn PTI trước thềm chuyến đi, Tổng thống Putin đã hết lời ca ngợi “mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt” giữa Nga và Ấn Độ, đồng thời khẳng định đầy tự tin rằng, mối quan hệ giữa hai nước sẽ càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong chuyến công du lần này.

Ông chủ điện Kremlin từng nói rằng, việc củng cố mối quan hệ với các đồng minh cũ là một phần trong nỗ lực khôi phục vị thế toàn cầu của Moscow. Nga và Ấn Độ đã gây dựng mối quan hệ thân thiết từ thời Chiến tranh Lạnh, khi Moscow trở thành một đồng minh cũng như nhà cung cấp vũ khí chính của New Delhi và cho đến nay, Ấn Độ vẫn là một trong những khách hàng hàng đầu của ngành công nghiệp vũ khí Nga. 

Nga-Ấn thúc đẩy hợp tác quân sự và năng lượng

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga cho rằng “việc phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật là một trong những thành tố chính cấu thành nên mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”.
 
“Mối quan hệ hợp tác song phương và sự tin cậy lẫn nhau ngày càng cao giúp chúng tôi  dần chuyển dịch từ mô hình nhà sản xuất-người tiêu thụ kiểu truyền thống sang đối tác cùng phát triển và chế tạo các hệ thống vũ khí tối tân mới”, Tổng thống Putin nói.

Ảnh minh họa
Tiêm kích Su-30MKI do Nga chế tạo trong biên chế của quân đội Ấn Độ

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết thêm rằng, vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự cũng như các hợp đồng vũ khí giữa hai nước sẽ được bàn thảo cụ thể tại New Delhi trong chuyến công du ngày mai 11/12 của ông tới Ấn Độ.
 
“Chúng tôi đã có những bằng chứng cụ thể về mối quan hệ hiệu quả này, như việc cùng phát triển loại tên lửa hiện đại BrahMos, hay dự án chế tạo chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ 5", ông nhấn mạnh.
 
Người đứng đầu điện Kremlin nhận định thêm rằng, qua nhiều thập kỷ hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật và quân sự, Ấn Độ đã gây dựng được uy tín tốt để trở thành “một đối tác trung thành, tin cậy, đã được thử thách qua thời gian”.
 
Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng hy vọng, hợp tác năng lượng giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là trong chuyến công du lần này của ông tới Ấn Độ. Ông Putin nói rằng, Moscow luôn hoan nghênh các công ty năng lượng của Ấn Độ đầu tư vào các dự án khai thác dầu và khí đốt, đặc biệt là các dự án ở Bắc Cực. Ông còn cho biết, Nga dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Ấn Độ từ năm 2017.
 
“Xét trên tình hình thực tế, Nga hiện đang thực thi các dự án năng lượng quy mô lớn, và chúng tôi luôn đón chào các nhà đầu tư mới, trong đó có Ấn Độ”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.
 
“Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy trên thị trường châu Á. Cùng với đó, chúng tôi dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Siberia và cùng Viễn Đông của Nga, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới. Nền kinh tế châu Á đang tăng trưởng nhanh, bởi vậy việc nền công nghiệp năng lượng của chúng tôi nhắm vào thị trường châu Á là điều hết sức tự nhiên”.
 
Được biết, trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin, Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ ký hàng loạt các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm dầu khí, năng lượng hạt nhân, than đá, năng lượng phi truyền thống ở cấp địa phương cũng như quốc tế. Đây là cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.
 
Nga đứng thứ hai thế giới về trữ lượng than và khí đốt tự nhiên, đứng thứ ba thế giới về sản xuất điện hạt nhân, trong khi đó, Ấn Độ lại là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới, đứng thứ 5 thế giới về nhập khẩu dầu, ước tính khoảng 80% nhu cầu. Mặc dù có trữ lượng than đứng thứ ba thế giới nhưng hiện nay nhu cầu nhập khẩu than của Ấn Độ là rất lớn, tăng từ 15-20% mỗi năm. 

Hạt nhân là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng giữa Nga và Ấn Độ
 
Hợp tác hạt nhân cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác hàng đầu và đầy tiềm năng giữa Nga và Ấn Độ. Cũng trong cuộc phỏng vấn với PTI, Tổng thống Putin tiết lộ, Nga có thể sẽ xây dựng tới 25 tổ hợp hạt nhân tại Ấn Độ.
 
"Ngoài việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân NPP Kudankulam, chúng tôi đang chờ đợi quyết định của chính phủ Ấn Độ phê duyệt ngân sách để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới do Nga thiết kế", ông chủ điện Kremlin nói và cho biết sẵn sàng chia sẻ bí quyết hạt nhân với Ấn Độ.
 
"Nguồn lực của chúng tôi cho phép chúng tôi xây dựng đến 25 tổ hợp điện hạt nhân ở Ấn Độ", ông nhấn mạnh.
 
"Tuy nhiên, những nhà máy điện hạt nhân mới có thể chưa đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế phát triển năng động của Ấn Độ. Đây là lý do tại sao chúng tôi có ý định thảo luận về triển vọng phát triển hơn nữa các hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân trong cuộc họp sắp tới với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi", Tổng thống Nga nhận định.
 
Nhu cầu năng lượng đang là thách thức đối với nền kinh tế Ấn Độ, khi sản lượng điện hạt nhân chỉ chiếm 3,6%, thủy điện chiếm 15%, các nguồn năng lượng phi truyền thống như năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, khí sinh học…đáp ứng chưa đến 10% nhu cầu năng lượng. Theo ước tính, đến năm 2030, Ấn Độ sẽ trở thành nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Ấn Độ đang tăng cường mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo chiến lược an ninh năng lượng quốc gia và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định từ 8-9%.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc