Gấu Nga thêm sức mạnh, phương Tây e sợ?

14:50, 30/12/2014
|

(VnMedia) - Nga sắp có hàng nghìn xe tăng tác chiến chủ lực thế hệ mới. Chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ ba vừa được đưa vào trực chiến. Cùng với đó, Nga đang dồn sức tập trung phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược. Tất cả những bước đi này đều là nhằm giúp “gấu Nga” thêm dũng mãnh. Đây là diễn biến không khỏi khiến phương Tây lo ngại.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Nga sắp trình làng xe tăng tối tân

 
Xe tăng tác chiến chủ lực thế hệ mới - Armata của Nga sẽ được đưa vào quá trình thử nghiệm cấp quốc gia vào năm 2016. Xe tăng Armata dự kiến sẽ chính thức trình làng trước công chúng vào lễ diễu binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng vào năm 2015 ở thủ đô Moscow, Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp-Quân sự Nga cho hay.
 
"Hiện chưa có cuộc thử nghiệm cấp quốc gia nào được tiến hành. Dự kiến, tiến trình này sẽ được bắt đầu vào năm 2016", ông Oleg Bochkaryov cho đài phát thanh Ekho Moskvy của Nga biết ngày hôm qua (29/12).
 
Theo ông Bochkaryov, sau khi tham dự lễ diễu binh mừng 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức - 9/5/2015, hàng chục cỗ máy xe tăng thiện chiến Armata sẽ được đưa vào chương trình thử nghiệm của quân đội.
 
"Sau khi nhận thông tin từ các cuộc thử nghiệm của quân đội, chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành tiến trình thử nghiệm cấp quốc gia. Chương trình này dự kiến kéo dài cho đến cuối năm 2016", vị quan chức quốc phòng Nga cho biết thêm.
 
Armata là loại xe tăng tác chiến chủ lực mới mang đặc tính kỹ-chiến thuật ưu việt như hệ thống tự động lên đạn, biên chế kíp lái và đầu đạn tác chiến mới.
 
Kíp lái của xe tăng này được bố trí ngồi ở một khoang bọc thép riêng biệt, tách khỏi khoang động cơ và khoang đạn. Khoang này được thiết kế để chịu đựng được những đòn hỏa lực trực diện của kẻ thù. Theo nhà sản xuất xe tăng Armata, hệ thống bảo vệ hiện đại tăng độ an toàn cho kíp lái, đồng thời giúp tăng có được sự linh hoạt trong khi chiến đấu.
 
Không chỉ có khả năng tự động lên đạn, xe tăng Armada còn có thể sử dụng đồng thời 32 loại đầu đạn tác chiến khác nhau và có thể tấn công đối phương ngay cả khi xe đang cơ động.
 
Mặc dù xe tăng Armata vẫn còn thứ vũ khí tối mật hàng đầu của Nga nhưng tập đoàn chế tạo Uralvagonzavod cho biết, một số đặc điểm thiết kế của nó đã được sử dụng trong các dự án khác, trong đó có xe tăng Black Eagle hay Object 195.
 
Xe tăng Armata được kỳ vọng sẽ trở thành xe tăng tiêu chuẩn trong quân đội Nga trong tương lai. Được biết, nếu như được thử nghiệm thành công và mọi chuyện diễn biến theo kế hoạch thì đến năm 2020, Lục quân Nga sẽ nhận được 2.300 chiếc loại này.

Tàu ngầm lớp Borey mới của Nga bắt đầu trực chiến
 
Chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ ba của Nga - Vladimir Monomakh (thuộc Dự án 955) hôm qua (29/12) đã hoàn thành chuyến đi đầu tiên từ Severodvinsk đến căn cứ chính của lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Phía Bắc ở Gadzhiyevo, phía tây bắc Nga thuộc khu vực Murmansk. Phát ngôn viên của Hạm đội Phía Bắc – ông Vadim Serga cho hãng tin Itar Tass biết, hành trình đầu tiên của tàu ngầm Vladimir Monomakh diễn ra suôn sẻ.
 

Ảnh minh họa

Tàu ngầm lớp Borey


“Ở Gadzhiyevo, tàu ngầm mới được neo đậu tại một bến cảng mới xây được dành riêng cho những chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borey”, ông Serga cho hay.
 
Trước đó, hôm 19/12, tàu ngầm Vladimir Monomakh đã chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Nga sau khi vừa hoàn tất chương trình thử nghiệm chuyên sâu cấp quốc gia hồi tháng 10.
 
Tàu ngầm lớp Borey nằm trong một dự án nâng cấp lực lượng tấn công hạt nhân dưới biển của Hải quân Nga với trị giá 755 triệu USD. Tàu ngầm lớp Borey có chiều dài 170m, rộng 13,5m, lượng choán nước tối đa đạt đến 24.000 tấn. Tàu có khả năng lặn ở độ sâu tối đa 480m và di chuyển với tốc độ 29 dặm/giờ. Tàu có thể hoạt động độc lập trong 90 ngày đêm với thủy thủ đoàn 107 người mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.
 
Hải quân Nga dự kiến sẽ trang bị ít nhất 10 chiếc tàu ngầm hạt nhân loại này vào năm 2020.
 
Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sẽ trở thành xương sống của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược Nga sau năm 2018. Các chuyên gia Nga từng ca ngợi tàu ngầm lớp Borey là loại tàu ngầm tấn công tốt nhất thế giới.
 
Về trang bị vũ khí, tàu ngầm lớp Borey được trang bị hệ thống MGK-600 dò ngư lôi, mìn, đo độ dày của băng, phát hiện những vùng nước không có băng… Ngoài ra, gần như chắc chắn tàu ngầm lớp này sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava có tầm bắn 8.000km và có khả năng mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân tấn công độc lập các mục tiêu. Tên lửa Bulava được thiết kế dành riêng cho tàu ngầm hạt nhân lớp Borey và nó được xem là tên lửa hạt nhân tối tân nhất, hùng mạnh nhất của Nga. Nga muốn phát triển tên lửa Bulava thành thứ vũ khí trụ cột trong kho hạt nhân của nước này. Dự án phát triển tên lửa Bulava (SS-NX-30) là một trong những dự án vũ khí đắt nhất của Nga. Một tên lửa Bulava có sức công phá khủng khiếp gấp 100 lần vụ nổ phá hủy thành phố Hiroshima năm 1945.
 
Phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược – ưu tiên hàng đầu của Nga
 
Khi Nga tiếp tục tăng cường năng lực chiến đấu, quân đội nước này tập trung ưu tiên cho việc phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2015, một quan chức quân sự cấp cao của Nga hôm qua cho biết.
 
"Điều kiện và sự phát triển của lực lượng hạt nhân chiến lược tất nhiên sẽ là ưu tiên hàng đầu", người đứng đầu Bộ Tham mưu Nga - ông Valery Gerasimov cho kênh truyền hình địa phương biết.
 
3 trung đoàn Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã được tái trang bị hệ thống tên lửa mới Yars. Trong khi đó, 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS đã được nâng cấp và được đưa vào thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.
 
Ngoài ra, 2 hệ thống radar tối tân cũng đã được triển khai ở Kalinigrad và Irkutsk. Thêm hai hệ thống khác đã được đưa vào phục vụ thử nghiệm ở Barnaul và Yeniseisk trong năm nay và sẽ chuyển sang chế độ hoạt động thực sự vào năm tới.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc