(VnMedia) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (4/10) đã khẩn cấp điều động quân tăng viện đến các khu vực chính ở miền đông Ukraine với lý do là để đề phòng những cuộc tấn công của lực lượng ly khai. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Nga bị tố là đang đưa quân đến áp sát khu vực biên giới với Ukraine.
![]() |
Ảnh minh họa |
“Một loạt đơn vị và các nhóm vũ trang mới đã được lệnh ngay lập tức triển khai để có thể sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào các thành phố Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và bắc Luhansk”, Tổng thống Poroshenko cho biết tại một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao hàng đầu của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.
Nhà lãnh đạo Ukraine đã triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao sau khi lực lượng ly khai tổ chức các cuộc bầu cử ở miền đông và bầu ra bộ máy lãnh đạo ở các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk và Donetsk. Cuộc bầu cử này được xem là hành động thách thức cao nhất đối với chính quyền Kiev và các nước phương Tây. Cả Kiev, Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đều kịch liệt lên án các cuộc bầu cử nói trên, miêu tả đó là những cuộc bầu cử bất hợp pháp.
Kiev sẽ đưa quân tăng viện đến các thành phố chính ở miền đông nam Ukraine để ngăn chặn những cuộc tấn công tiềm năng từ lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, ông Poroshenko đã nói như vậy. Ông này còn kêu gọi Quốc hội Ukraine hủy bỏ luật cấp quy chế đặc biệt cho hai vùng miền đông Donetsk và Luhansk – nơi phần lớn lãnh thổ đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng ly khai.
Kiev đã không còn có khả năng kiểm soát được giới chức của lực lượng ly khai ở miền đông. Lãnh đạo lực lượng ly khai đã tự tổ chức các cuộc bầu cử của riêng họ hồi cuối tuần trước và thậm chí còn đe dọa sẽ giành lại các thành phố khác ở miền đông như thành phố cảng Mariupol.
Vì thế, tại cuộc họp an ninh cấp cao ngày hôm qua, ông Poroshenko tuyên bố, việc điều động quân tăng viện sẽ là để “xây dựng những lớp phòng thủ” nhằm chống lại “một cuộc tấn công có thể xảy ra vào hướng các thành phố Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và bắc Luhansk”.
Một lãnh đạo hàng đầu của lực lượng ly khai miền đông hồi cuối tuần vừa rồi từng cho biết, giới chức Donetsk có “đầy đủ thông tin tình báo mà chúng tôi cần” về các lớp phòng thủ ở Mariupol và có thể phát động một cuộc tấn công vào thành phố ven biển này bất kỳ phút nào. Tuy nhiên, không rõ liệu lực lượng ly khai có thực sự muốn tấn công vào thời điểm này khi các vấn đề kinh tế và xã hội của khu vực đang trở nên ngày một nghiêm trọng.
Lương hưu không được trả trong nhiều tháng bởi vì Kiev từ chối gửi tiền cho giới chức lãnh đạo lực lượng ly khai mà họ gọi là “khủng bố”. Lãnh đạo lực lượng ly khai hiện tại phải đối mặt với thách thức xây dựng lại khu vực đã bị tàn phá tan hoang, thảm khốc sau cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua.
Ở thủ đô Kiev, Tổng thống Poroshenko cho hay, chính quyền sẽ tìm cách gây áp lực hơn nữa lên lực lượng ly khai miền đông, trong đó có việc cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt trong thời điểm mùa đông lạnh giá đang ập đến và thắt chặt tình hình kinh tế ở miền đông.
Nga đưa quân đến bao vây biên giới Ukraine?
Trong khi Tổng thống Poroshenko ra lệnh điều quân khẩn cấp đến các khu vực miền đông thì Tổng thư ký NATO hôm qua (4/11) cũng lên tiếng tố cao rằng, Nga đã đưa quân đến áp sát biên giới với Ukraine và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sau khi các khu vực ở đây tiến hành một cuộc bầu cử được Moscow ủng hộ nhưng bị phương Tây phản đối.
"Gần đây, chúng tôi đang chứng kiến binh lính Nga tiến sát gần hơn tới biên giới của Ukraine”, ông Jens Stoltenberg – Tổng thư ký NATO đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo với người phụ trách chính sách đối ngoại của EU – bà Federica Mogherini.
"Nga tiếp tục ủng hộ cho lực lượng ly khai bằng cách đào tạo cho họ, cung cấp thiết bị, vũ khí và hậu thuẫn cho họ bằng cách đưa lính đặc nhiệm vào các khu vực miền đông Ukraine", Tổng thư ký NATO đã cáo buộc như vậy.
Moscow liên tục bác bỏ việc nước này can thiệp vào tình hình miền đông Ukraine. Giới chức phương Tây thì khăng khăng cáo buộc quân Nga đang hậu thuẫn cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Phương Tây tuyên bố họ có rất nhiều bằng chứng để chứng minh cho điều đó nhưng lại không trưng ra.
"Chúng tôi kêu gọi Nga có những nỗ lực thực sự để tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Chúng tôi kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của họ đối với lực lượng ly khai để buộc họ phải tôn trọng các thỏa thuận Minsk và để tôn trọng lệnh ngừng bắn – một điều kiện tiên quyết cho một giải pháp chính trị cho tình hình khó khăn ở Ukraine”, ông Stoltenberg cho biết.
Tổng thư ký Stoltenberg cho hay, Nga đang cố gắng thể hiện sức mạnh bằng cách tăng cường các chuyến bay quân sự đến không phận của các nước thành viên NATO ở Châu Âu.
"Chúng tôi (NATO) đang chặn các máy bay Nga ở Đại Tây Dương, Biển Baltic và Biển Đen. Số lần chúng tôi phải đánh chặn máy bay Nga cho đến thời điểm này trong năm nay đã là hơn 100 lần. Đây là con số cao gấp 3 lần so với tổng số vụ đánh chặn của chúng tôi trong toàn bộ năm ngoái”, ông Stoltenberg nói thêm.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc