Ukraine đang rầm rập chuẩn bị cho chiến tranh?

20:28, 08/11/2014
|

(VnMedia) - Các phóng viên nước ngoài cho biết, hôm nay (8/11), họ đã nhìn thấy hơn 80 phương tiện quân sự không biển hiệu rầm rập tiến vào các khu vực nằm trong sự kiểm soát của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Dấu hiệu này báo hiệu khả năng một cuộc chiến có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào ở khu vực vốn đang nóng bỏng từng giờ, từng ngày bởi các vụ bạo lực.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


3 đoàn xe quân sự khác nhau đã được nhìn thấy ở miền đông Ukraine – một đoàn xe ở gần thành trì chính của lực lượng ly khai – Donetsk và hai đoàn xe còn lại ở bên ngoài thành phố Snizhne, cách xa hơn về phía đông khoảng 80km. Các phương tiện quân sự tiến vào miền đông Ukraine chủ yếu là xe tải vận chuyển, một số mang theo những khẩu pháo cỡ nòng lớn và nhỏ, và ít nhất một phương tiện bọc thép chở quân. Phóng viên nước ngoài còn nhìn thấy một chiếc xe tải ở bên ngoài Donetsk chở theo binh lính.
 
Giới chức Kiev tuần này cho biết, họ tin rằng lực lượng ly khai đã nhận được sự tiếp viện đáng kể về vũ khí và nhân lực từ Nga. Moscow bác bỏ thông tin trên.
 
Hiện các phóng viên nước ngoài chưa thể xác định nguồn gốc của hàng chục phương tiện quân sự đang rầm rập tiến vào miền đông Ukraine trong ngày hôm nay. Lực lượng ly khai luôn khẳng định, họ được trang bị bằng các vũ khí và thiết bị quân sự tịch thu được từ quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Kiev cùng với phương Tây luôn nghi ngờ, cáo buộc Nga đã cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine.
 
Trước đó, ngày hôm qua (7/11), chính quyền Kiev đã lên tiếng tố cáo rằng, hàng chục xe tăng và các phương tiện quân sự của Nga đã băng qua biên giới tiến vào Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến công khai. Tuy vậy, Kiev không đưa được bằng chứng nào chứng minh cho lời cáo buộc mà họ vừa đưa ra.
 
Bản thân Mỹ cũng phải thừa nhận họ không thể xác nhận những thông tin mà Kiev đưa ra về việc quân đội Nga vừa có một cuộc xâm nhập mới vào miền đông Ukraine.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho rằng, xe tăng chiến đấu, các phương tiện bọc thép và xe tải chở hàng của Nga được nhìn thấy ở khu vực cách biên giới với Ukraine khoảng 25km hôm 6/11.
 
Tuy nhiên, ngày hôm sau - 7/11, phát ngôn viên quân đội Ukraine cáo buộc rằng, một đoàn xe gồm 32 xe tăng, 16 bích kích pháo và 30 xe tải chở binh lính đã tiến vào khu vực Luhansk.
 
Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Psaki cho hay, Washington không có bằng chứng để xác nhận thông tin đó nhưng bày tỏ sự lo ngại.
 
Tình hình miền đông Ukraine đang trở nên ngày một nghiêm trọng sau các cuộc bầu cử ở hai khu vực Luhansk và Donetsk hôm 2/11. Lực lượng ly khai miền đông Ukraine tố cáo chính quyền  Kiev đang nhăm nhe phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào họ. Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko mới đây đã ra lệnh triển khai thêm quân đến miền đông với lý do để chống lại cái mà họ nói là những cuộc tấn công từ lực lượng ly khai nhằm mở rộng khu vực kiểm soát.
 
Người ta không khỏi lo ngại khi mấy ngày nay, miền đông Ukraine chứng kiến những hoạt động quân sự khá bất thường với những đợt di chuyển của các đoàn xe tăng, xe bọc thép cùng vũ khí và binh lính có quy mô lớn. Phải chăng, miền đông Ukraine sắp bắt đầu một cuộc chiến tranh mới. Phải chăng Kiev và lực lượng ly khai sẽ lao vào một cuộc quyết chiến tương tàn thực sự.
 
Nga, Mỹ nỗ lực thuyết phục Kiev thực hiện thỏa thuận Geneva
 
Trong bối cảnh tình hình miền đông Ukraine “căng như dây đàn”, Nga và Mỹ sẽ tìm cách thuyết phục giới lãnh đạo Kiev thực hiện các nghĩa vụ được đưa ra ở Geneva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (8/11) đã cho biết như vậy sau cuộc gặp song phương với người đồng cấp Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thủ đô Bắc Kinh.
 
Ông Lavrov cho rằng, động thái thể hiện sự quan tâm của Washington đối với việc tạo các điều kiện cho cuộc đối thoại giữa giới chức Ukraine và lực lượng ly khai ở vùng Donbass (từ dùng để chỉ các khu vực miền đông nam Ukraine) là “một bước đi đúng hướng”.
 
Hôm 5/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đề nghị khôi phục lại hình thức đối thoại cấp ngoại trưởng ở Geneva để tìm hướng giải quyết hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
 
Các nhà ngoại giao hàng đầu đến từ Nga, Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã gặp nhau ở Geneva hôm 17/4 để vạch ra một lộ trình cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo đó, lộ trình này kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ukraine, ban lệnh ân xá cho tất cả những người có liên quan đến cuộc chiến ở miền đông trong thời gian vừa qua và tiến hành đối thoại giữa giới chức Kiev và lực lượng ly khai.
 
Tuy nhiên, thỏa thuận ở Geneva nói trên đã không ngăn được chính quyền Kiev thúc đẩy chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine.
 
Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Kerry, Mỹ và Nga đã nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại với nhau về tình hình hiện nay ở Ukraine.
 
"Chúng tôi có những bất đồng về một số thực tế trên thực địa liên quan đến Ukraine. Chúng tôi nhất trí trao đổi một số thông tin liên quan đến tình hình Ukraine. Và chúng tôi cũng nhất trí rằng đây là cuộc đối thoại cần được tiếp tục”, ông Kerry đã nói như vậy với các phóng viên.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc