(VnMedia) - Chiến đấu cơ tàng hình mới của Trung Quốc hôm qua (12/11) đã cất cánh trên bầu trời trong một động thái “khoe” vũ khí cởi mở một cách bất thường chưa từng có của quân đội Trung Quốc.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-31 màu đen của Trung Quốc đã cất cánh gần như thẳng đứng ở Zhuhai và lượn đi lượn lại hai vòng theo đường hình tròn trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại một cuộc triển lãm hàng không diễn ra ở nước này.
Sự tồn tại của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-31 đã là chủ đề của những lời đồn đại và dự đoán trong nhiều năm nay khi những bức hình chụp chiếc chiến đấu cơ này xuất hiện với mức độ ngày một thường xuyên hơn trên các website quân sự trong những tháng gần đây ở Trung Quốc.
Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng, J-31 là câu trả lời của Trung Quốc đối với chiếc chiến đấu cơ F-35 của Mỹ mặc dù máy bay Trung Quốc còn lâu mới đuổi kịp đối thủ Mỹ về mặt công nghệ.
Chiếc máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc có tên là "Chim Ưng" và nó được sản xuất bởi một đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC). Đơn vị này sử dụng khẩu hiệu: “Chúng tôi chế tạo vũ khí tốt nhất cho những người bảo vệ hòa bình”.
Việc Trung Quốc cho chiếc J-31 cất cánh trên bầu trời trong một cuộc triển lãm hàng không quốc tế được xem là một hành động “khoe” vũ khí cởi mở một cách bất thường chưa từng có, bởi lâu nay Bắc Kinh luôn che giấu rất kỹ các thông tin về vũ khí của họ.
Hành động khoe sức mạnh quân sự cởi mở khác thường trên của Không quân Trung Quốc được cho là nhằm để thể hiện tham vọng xây dựng một đất nước mạnh mẽ của Bắc Kinh.
Lực lượng Không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa “sẽ nỗ lực không mệt mỏi để thực hiện giấc mơ xây dựng một lực lượng vũ trang hùng mạnh và một đất nước Trung Quốc mạnh mẽ ", đây là dòng chữ được viết trên một tấm biển đặt dọc bên cạnh 8 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất hiện tại cuộc triển lãm.
Ngoài ra, việc khoe máy bay J-31 còn được giới phân tích quốc phòng hiểu rằng, Trung Quốc đang muốn bán chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới này ra thị trường nước ngoài. “Nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc muốn thể hiện tiềm năng xuất khẩu của mình”, ông Andrew Erickson – một giáo sư của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc trường Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nhận định.
Đồng minh Pakistan được cho sẽ là thị trường đầu tiên mà Trung Quốc để mắt tới, ông Erickson cho biết thêm.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc