Trung Quốc hoành hành ở Trường Sa, Mỹ lên tiếng

10:05, 24/11/2014
|

(VnMedia) - Mỹ mới đây đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh hãy ngừng ngay các dự án cải tạo, xây dựng ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bản báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về việc Trung Quốc đang xây một đảo nhân tạo rất lớn ở bãi Chữ Thập thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
 

Ảnh minh họa

 Trung Quốc đang tiến hành dự án cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam


Theo thông tin từ tờ IHS Jane's - một ấn phẩm quốc phòng hàng đầu thế giới, trong vòng 3 tháng qua, Trung Quốc đã dùng máy nạo vét để xây dựng một hòn đảo nhân tạo dài tới tận 3.000 mét và rộng khoảng từ 200 đến 300 mét trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
 
Tạp chí IHS Jane's cho biết, những hình ảnh vệ tinh từ ngày 8/8 đến 14/11 mà họ thu thập được cho thấy hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành xây dựng trái phép trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam có quy mô đủ lớn đến mức có thể trở thành đường băng ngoài khơi đầu tiên ở Biển Đông.
 
Trung Quốc còn tiến hành xây dựng một cảng ở phía đông của bãi Chữ Thập và công trình này “dường như đủ lớn để tiếp nhận các tàu chở dầu và tàu chiến đấu nổi", tạp chí IHS Jane's cho biết thêm.
 
Những nỗ lực cải tạo, xây dựng trái phép và đáng lo ngại trên của phía Trung Quốc đã được đề cập đến trong một bản báo cáo được trình lên Quốc hội Mỹ hôm 20/11 vừa rồi.
 
Phát ngôn viên quân đội Mỹ - Trung tá Jeffrey Pool cho biết, dự án đảo nhân tạo trên là một trong nhiều dự án mà Trung Quốc đang theo đuổi và mục đích đầu tiên là chứa được một đường băng. "Dường như đó là những gì họ đang hướng tới”, ông Pool nói.
 
Thông tin từ tạp chí IHS Jane's cho hay: "Dự án cải tạo ở bãi Chữ Thập là dự án thứ tư như vậy được Trung Quốc tiến hành ở quần đảo Trường Sa trong vòng 12 đến 18 tháng qua và đến nay nó cũng là dự án lớn nhất về quy mô”.
 
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với 4 nước láng giềng Đông Nam Á gồm Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Bắc Kinh đang đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông chiến lược và giàu tài nguyên. Trong mấy năm trở lại đây, Trung Quốc đang dùng rất nhiều biện pháp để tìm cách chiếm độc quyền Biển Đông nhưng đây là điều mà không chỉ các nước láng giềng có liên quan mà cả cộng đồng quốc tế không bao giờ chấp nhận cũng không bao giờ cho phép diễn ra.
 
Mỹ hồi cuối tuần vừa rồi đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay dự án cải tạo, xây dựng mới nhất ở Biển Đông, cụ thể là ở bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mỹ cũng kêu gọi các chính phủ khác chấm dứt những nỗ lực tương tự.
 
"Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay chương trình cải tạo, xây dựng và tham gia vào các sáng kiến ngoại giao nhằm khuyến khích tất cả các bên kiềm chế trong hoạt động tương tự”, ông Pool cho biết.
 
Mỹ kêu gọi Trung Quốc và các nước liên quan giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông một cách hoà bình và không có sự doạ dẫm, ép buộc. Washington cũng kêu gọi Bắc Kinh ủng hộ “bộ quy tắc ứng xử” hàng hải ở khu vực để giảm thiểu khả năng đối đầu trên biển. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn khăng khăng đòi giải quyết các cuộc tranh chấp trên cơ sở đối thoại, đàm phán song phương với từng nước nhỏ hơn để dễ bề gây sức ép với đối phương, giành lợi thế về phía họ.
 
Tướng Trung Quốc: Mỹ nên tránh xa vấn đề cải tạo ở Biển Đông
 
"Hãy tránh xa chuyện này", đó là thông điệp mà một tướng có tư tưởng diều hâu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa ra sau khi Mỹ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo, xây dựng ở Biển Đông.
 
Thiếu tướng La Viện đã phát biểu trên tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng việc Trung Quốc “xây dựng cơ sở hạ tầng trên bãi Chữ Thập chủ yếu là để nâng cao tiêu chuẩn sống của các binh lính đóng tại nơi này”. Ông La Viện cho rằng, Mỹ “đã có thiên vị” trong vấn đề liên quan đến các dự án cải tạo, xây dựng ở Biển Đông.
 
Chưa hết, ông La Viện - một người nổi tiếng về những quan điểm, lập trường hung hăng, hiếu chiến trong các cuộc tranh chấp của Trung Quốc ở Biển Đông, còn ngang nhiên tuyên bố rằng "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với các quần đảo ở Biển Đông và các vùng lãnh hải xung quanh".
 
Trước việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6/11 đã lên tiếng phản đối gay gắt. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc