Quân ly khai Ukraine loạng choạng vì "đòn" mạnh nhất

07:25, 10/11/2014
|

(VnMedia) - Thành trì lớn nhất của lực lượng ly khai miền đông Ukraine trong hai ngày cuối tuần vừa rồi đã phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội nhất, ác liệt nhất trong vài tháng trở lại đây. Tình hình bạo lực đáng báo động này diễn ra trong bối cảnh cả quân Kiev và lực lượng ly khai dường như đều đang chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến.
 

Ảnh minh họa

Miền đông Ukraine chìm trong khói lửa, bom đạn


Các nhân chứng cho biết, những đợt tấn công bằng đạn pháo bắt đầu rộ lên từ 2h chiều ngày thứ Bảy (8/11) và kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau – Chủ nhật (9/11). Đây là đợt tấn công kinh hoàng nhất kể từ hồi tháng 9 đến giờ.
 
Các cuộc bắn phá, giao tranh dường như tập trung chủ yếu ở khu vực sân bay Donetsk – phía bắc thành phố. Đây là nơi mà một đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine vẫn cố thủ trong vòng vây của lực lượng ly khai miền đông trong suốt 2 tháng qua. Khu vực sân bay Donetsk đã trở thành điểm nóng bỏng nhất, chứng kiến những cuộc đọ súng ác liệt nhất, đẫm máu nhất trên chiến trường miền đông Ukraine trong thời gian qua khi cả Kiev và lực lượng ly khai đều muốn chiếm địa điểm chiến lược này. Trong cả hai ngày cuối tuần, khu vực sân bay Donetsk dường như chìm trong khói đạn, lửa bom.
 
Những đợt tấn công, bắn phá bằng đạn pháo dường như đến từ cả phía lực lượng ly khai miền đông lẫn các cứ điểm của quân đội Ukraine. Không chỉ ở khu vực sân bay, các địa điểm khác ở Donetsk cũng đều chứng kiến những cuộc bắn phá. Thành trì lớn nhất, mạnh nhất của lực lượng ly khai – Donetsk rõ ràng đã phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập nhất, mạnh mẽ nhất trong vài tháng trở lại đây.
 
Các phóng viên nước ngoài có mặt ở Doentsk trong suốt những cuộc bắn phá hồi cuối tuần cho biết, tiếng súng rộ lên ở cường độ mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ hồi đầu tháng 10 đến giờ.
 
Quân đội Ukraine thừa nhận, cuộc đối đầu giữa họ với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã leo thang mạnh mẽ trong suốt tuần qua, kể từ sau khi diễn ra các cuộc bầu cử ở hai thành phố miền đông Donetsk và Luhansk. Các cuộc bầu cử này đã khiến Kiev cùng các đồng minh phương Tây tức giận cáo buộc lực lượng ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Bất chấp sự phản đối của Kiev và phương Tây, các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine đã diễn ra suôn sẻ và lãnh đạo của các khu vực này đã chính thức nhậm chức.
 
"Tuần qua chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ của các cuộc bắn phá và các hoạt động tiếp viện như đạn dược, thiết bị, nhân lực cho các nhóm khủng bố”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Lysenko đã nói như vậy. Giới chức ở Kiev thường dùng từ “khủng bố” để nói về lực lượng ly khai miền đông Ukraine.
 
Phát ngôn viên Lysenko cho hay, 3 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và 13 người khác bị thương. Trong khi đó, bộ phận báo chí của chiến dịch quân sự mà Kiev phát động ở miền đông Ukraine thông báo, riêng trong ngày chủ nhật, 2 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng.
 
Giới chức Donetsk cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã dội bom đạn xuống các cứ điểm của họ từ hướng Pisky và Opytne – hai ngôi làng ở phía bắc Donetsk, cũng như từ thành phố Avdiivka gần đó. Lực lượng ly khai cho biết, họ đã bắn đáp trả bằng hỏa lực từ pháo binh và bích kích pháo mà lực lượng này đang triển khai khắp thành phố.
 
Theo con số được chỉ huy quân sự của Donetsk Eduard Basurin cung cấp, những vụ tấn công ác liệt của quân chính phủ đã cướp đi sinh mạng của 2 chiến binh bảo vệ thành phố và làm bị thương 6 người khác, trong đó có 5 dân thường và một binh sĩ.
 
Giao tranh cũng rộ lên ác liệt ở khu vực Luhansk gần đó – đây cũng là một trong hai thành trì chính của lực lượng ly khai. "Trong mấy ngày qua, các cuộc đụng độ đã leo thang ở lãnh thổ của Luhansk. Ban đầu, chỉ có những cuộc đọ súng lác đác và sau đó là leo thang thành những trận chiến ác liệt", Trung tá Alexander Bednov – chỉ huy sư đoàn súng trường cơ giới số 4 thuộc Bộ Quốc phòng của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk, hôm qua cho biết.
 
Theo ông Bednov, 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong những cuộc giao tranh nói trên.
 
Liên Hợp Quốc ước tính, kể từ khi chiến dịch quân sự Kiev được phát động vào giữa tháng 4 đến giờ, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng và 9.000 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine. Mặc dù hai phe thù địch đã ký kết và thực thi lệnh ngừng bắn từ hôm 5/9 nhưng hai bên vẫn tiếp tục tố cáo nhau gây ra các vụ bắn phá, vi phạm lệnh ngừng bắn.
 
Lệnh ngừng bắn đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi có nhiều thông tin cho rằng Kiev và lực lượng ly khai đều đang chuẩn bị cho một trận quyết chiến.
 
"Có tin đồn cho rằng, một trong hai phe đang sẵn sàng phá vỡ lệnh ngừng bắn và phát động một chiến dịch tấn công trở lại”, một doanh nhân có tên là Enrique Menendez cho biết, miêu tả các vụ bắn phá hồi cuối tuần như là “đêm của sự nổi giận”.
 
Cộng đồng quốc tế hiện tại đang rất lo ngại về khả năng miền đông Ukraine sẽ quay trở lại một cuộc chiến huynh đệ tương tàn bởi cả Kiev và lực lượng ly khai được cho là đều đang có các hoạt động tiếp viện.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc