Nga vô hiệu hóa đòn trừng phạt của phương Tây

20:31, 10/11/2014
|

(VnMedia) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (9/11) đã cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác “chặt chẽ chưa từng có” giữa hai nước, khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau lần thứ 10 chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm.
 

Ảnh minh họa

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình


Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã có các cuộc hội đàm ở thủ đô Bắc Kinh trong ngày hôm qua, khi Nhà lãnh đạo Nga đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Nga và Trung Quốc đã ký một loạt thoả thuận để tăng cường sự hợp tác về nguồn lực tự nhiên trị giá hàng tỉ USD.
 
"Chúng ta sẽ phải cùng nhau chăm sóc thật cẩn thận cái cây quan hệ Nga-Trung”, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói như vậy với Tổng thống Putin khi hai ông gặp nhau ở nhà khách quốc gia của Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh.
 
"Bây giờ đang bắt đầu vào mùa thu, đã đến lúc chúng ta thu hoạch quả", ông Tập Cận Bình nói. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn thêm rằng: “Dù có bất kỳ sự thay đổi nào trên sân khấu thế giới, chúng tôi vẫn kiên quyết theo đuổi con đường đã chọn là mở rộng và củng cố mối quan hệ hợp tác chung toàn diện và nhiều thành công giữa hai nước chúng tôi”.
 
Nga và Trung Quốc đã bị đẩy đến gần nhau hơn do những quan ngại chung về địa chính trị, trong đó có sự lo ngại về Mỹ. Bắc Kinh và Moscow thường xuyên có chung quan điểm khi bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cả hai nước này nắm trong tay quyền phủ quyết và không ít lần hai nước đã thách thức lập trường của các cường quốc phương Tây, ví dụ như trong vấn đề Syria.
 
Tổng thống Putin cho rằng, mối quan hệ hợp tác Nga-Trung “là rất quan trọng trong việc giữ cho thế giới ở trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế và làm cho thế giới trở nên ổn định hơn". "Tôi và bạn đã nỗ lực rất nhiều vì điều đó và tôi chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác như vậy trong tương lai”, ông chủ điện Kremlin phát biểu.
 
Moscow đang đối mặt với những đòn trừng phạt mạnh tay của phương Tây vì cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Điều này đã khiến nền kinh tế của Nga lao đao. Trong khi đó, Trung Quốc cũng có mối quan hệ căng thẳng với Mỹ vì một loạt vấn đề liên quan đến các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Châu Á hay như vấn đề nhân quyền, an ninh mạng...
 
Việc củng cố mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc giúp Nga giảm thiểu được ảnh hưởng tiêu cực từ các đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây nhằm vào họ. Mối quan hệ Nga-Trung cũng được xem là đối trọng quan trọng mà hai nước muốn dùng để đối phó với phương Tây do Mỹ dẫn đầu.
 
Tăng cường hợp tác năng lượng và quân sự
 
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm qua đã ký một biên bản ghi nhớ về cái gọi là tuyến đường cung cấp khí đốt “phía tây” đến Trung Quốc. Thoả thuận này sẽ mở đường cho một hợp đồng biến Trung Quốc trở thành nhà tiêu thụ khí đốt lớn nhất của Nga.
 
Cái gọi là tuyến đường “phía tây” của Nga hay còn gọi là tuyến đường Altay sẽ cung cấp khoảng 30 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm cho thị trường Trung Quốc.
 
Tuyến đường cung cấp khí đốt mới nói trên sẽ bổ sung thêm cho tuyến đường “phía đông”, qua mạng lưới đường ống “Sức mạnh Siberia”. Tuyến đường “phía đông” hàng năm sẽ cung cấp 38 tỉ mét khối khí đốt cho Trung Quốc. Dự án tuyến đường này đã được khởi động sau khi Nga và Trung Quốc ký một hợp đồng năng lượng khủng trị giá lên tới 400 tỉ USD hồi tháng 5.
 
“Sau khi chúng tôi khởi động tuyến đường ‘phía tây’, khối lượng khí đốt được cung cấp cho thị trường Trung Quốc sẽ vượt số lượng khí đốt mà Nga đang cung cấp cho Châu Âu hiện nay”, Tổng Giám đốc điều hành Gazprom – ông Aleksey Miller cho các phóng viên biết.
 
Thoả thuận tuyến đường cung cấp khí đốt “phía tây” là một trong 17 thoả thuận mà Nga và Trung Quốc ký kết với nhau trong cuộc gặp giữa hai Nhà lãnh đạo Putin và Tập Cận Bình ngày hôm qua.

Hai nước Trung Quốc và Nga cũng tăng cường sự hợp tác quân sự thông qua việc đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự chung trên đất liền và trên biển. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua đã cho các phóng viên biết rằng, cả Nga và Trung Quốc “đều đang đặc biệt chú ý đến việc đẩy mạnh hợp tác chung trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả những lĩnh vực nhạy cảm như hợp tác kỹ thuật và quân sự”.
 
Trước đây, mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc rất hạn chế bởi Moscow luôn dè chừng Bắc Kinh. Nga tin rằng, Trung Quốc tìm cách sao chép các công nghệ vũ khí tối tân của họ và vì lý do đó Moscow từ chối cung cấp những vũ khí hàng đầu của họ cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong tình thế bị phương Tây dồn ép như hiện nay, Nga bắt đầu nới lỏng chính sách quân sự với Trung Quốc theo hướng sẵn sàng bán các vũ khí tối tân cho cường quốc Châu Á này.
 
Ngoài ra, Nga và Trung Quốc còn bắt tay hợp tác trong lĩnh vực tiền tệ. Hai nước đang hướng tới việc dùng đồng nhân dân tệ và đồng rúp thay thế cho đồng đô la trong các giao dịch quốc tế.
 
Tổng thống Putin đang có mặt ở Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Hội nghị này có sự tham dự của nguyên thủ của các cường quốc hàng đầu thế giới như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.... Hội nghị APEC lần này gây chú ý đặc biệt trong bối cảnh Nga, Trung thắt chặt quan hệ và đang trở thành một đối trọng đáng gờm với Mỹ và phương Tây.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc