Nga thẳng thừng “vạch trần” Mỹ

17:02, 28/11/2014
|

(VnMedia) - Thứ trưởng Quốc phòng Nga – ông Anatoly Antonov hôm qua (27/11) đã thẳng thừng tuyên bố, sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của các nước trên khắp thế giới không đem lại hoà bình cũng như dân chủ. Việc Mỹ áp dụng “tiêu chuẩn kép” khiến các lực lượng khủng bố trỗi dậy và gây thêm sự bất ổn cho thế giới.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


“Hãy nghĩ về điều đó, trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ đã gây ra 2/3 các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Hãy nhớ xem mọi việc đã diễn ra như thế nào ở Yugoslavia, Iraq, Afghanistan và Syria”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết trong bài phát biểu với các đồng nghiệp đến từ các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á ở Colombo, Sri Lanka gần đây.

 

“Lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế và xã hội, những mâu thuẫn về tôn giáo, sắc tộc và với cái cớ phát tán rộng rãi nền dân chủ, những ông chủ trong nền chính trị phương Tây tìm cách kích động thêm vào ngọn lửa bất mãn của người dân, gây ra sự rối loạn toàn diện”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho hay. “Kết quả là một chính phủ hợp pháp bị lật đổ. Tình trạng rối loạn, lạm dụng quyền lực và vô trật tự, vô pháp luật lan ra khắp nơi, nhiều người thiệt mạng và trong một số trường hợp một chính phủ thân phương Tây được dựng lên. Tất nhiên, những kẻ khủng bố cảm thấy thoải mái trong những tình huống như vậy”.

 

Ông Antonov kêu gọi giới chức Mỹ “từ bỏ việc áp dụng các tiêu chuẩn kép trong việc thực thi các biện pháp chống khủng bố” đồng thời ngừng ngay việc chia lực lượng khủng bố thành hai loại tốt và xấu.

 

“Dù lực lượng khủng bố sử dụng khẩu hiệu gì đi chăng nữa thì họ vẫn là những kẻ ngoài vòng pháp luật”, ông Antonov đã nói như vậy về tình hình thảm kịch hiện nay ở Syria Iraq – những nơi được xem là minh chứng sinh động về hậu quả của “những hành động vô ích như vậy”. Vị quan chức Nga đang ám chỉ đến tiêu chuẩn kép mà Mỹ áp dụng ở Syria Iraq .

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Antonov nhấn mạnh về nỗi quan ngại trước việc lập ra các tổ chức khủng bố để phục vụ những mục đích cụ thể ở một số quốc gia cụ thể. Một ví dụ điển hình là phong trào Taliban ở Afghanistan . Phong trào này được dựng lên để chống lại Liên Xô nhưng cuối cùng nó lại phát triển thành mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và đang “cắn trả” lại Mỹ.

 

Nga luôn sẵn sàng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và phối hợp các hoạt động nhằm đánh bại những thách thức mới do tổ chức khủng bố khét tiếng mới mang tên nhóm Nhà nước Hồi giáo gây ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Antonov cho biết. Ông này đã chỉ ra rằng Moscow chưa bao giờ ngừng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho những chính phủ hợp pháp để chống lại các lực lượng khủng bố và cực đoan tôn giáo.

 

Theo ông Antonov, nhóm Nhà nước Hồi giáo ban đầu được lập ra nhằm mục đích xoá sổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria nhưng nhóm này đã nhanh chóng trở thành mối đe doạ đáng ghê sợ cho toàn bộ khu vực Trung Đông và cả thế giới.

 

Một mối đe doạ toàn cầu khác đối với an ninh và sự ổn định của thế giới là cái được gọi là xu hướng toàn cầu “trong các cuộc cách mạng màu”, ông Antonov thẳng thắn cho biết, so sánh giữa các cuộc biểu tình đang diễn ra hiện nay ở Hồng Kông với phong trào biểu tình Maidan rộng khắp ở Ukraine trước đây. Những cuộc biểu tình Maidan đã đem lại kết cục là một sự hỗn loạn, giết chóc hàng loạt, kinh tế suy sụp, đất nước chia cắt và cuối cùng là một cuộc nội chiến.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Mỹ về việc đã “đẩy Ukraine xuống vực thẳm” trong một cuộc xung đột nội bộ đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn người thông qua việc hậu thuẫn cho một cuộc tiếm quyền một cách vi hiến”.

 

Đối với những người nghi ngờ rằng “cách mạng màu” không phải là điển hình ở các nước Đông Nam Á, Thứ trưởng Antonov nhấn mạnh đến thực tế rằng, “10% các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang chiến đấu ở Syria và Iraq là đến từ khu vực Đông Nam Á”.

 

“Chuyện gì sẽ xảy ra ở những nước Đông Nam Á khi những chiến binh được đào tạo bài bản với kinh nghiệm chiến trường dày dạn quay trở về quê hương, đất nước của chúng?”, ông Antonov đã đặt câu hỏi như vậy.

 

Theo vị quan chức quân sự cấp cao hàng đầu của Nga, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các lực lượng vũ trang ở các nước Nam Á và Đông Nam Á là duy trì an ninh khu vực và vô hiệu hoá mối đe doạ tiềm năng từ các cuộc cách cuộc màu ngay từ trong nội bộ của mình. Ông Antonov đề xuất ý tưởng phát triển mối quan hệ gắn bó hơn, thân thiết hơn giữa lực lượng quốc phòng của các nước.

 

Chính sách đối ngoại của Mỹ hiện giờ đang gây bất ổn cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, phát triển mạng lưới hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu dưới cái cớ là mối đe doạ hạt nhân từ Triều Tiên. “Trên thực tế, hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ là nhằm để gây phương hại cho an ninh quốc tế và khu vực cũng như gây ra mối đe doạ nghiêm trọng đối với khu vực Châu Á-Thái Bỉnh Dương”, Thứ trưởng Quốc phòng Antonov cáo buộc.

 

Vị quan chức quân sự cấp cao của Nga nhắc lại phát biểu cách đây một thời gian của Tổng thống Vladimir Putin, trong đó ông chủ điện Kremlin đã nỏi ằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác thường kết thúc trong thảm hoạ. Theo lời ông Putin, ông có cảm tưởng rằng “cứ khi nào Mỹ động vào nơi đâu thì nơi đó đều kết thúc giống như trường hợp ở Libya hoặc Iraq ”.


Kiệt Linh - (theo RT)

Ý kiến bạn đọc