(VnMedia) - Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh lính ở Đông Âu và các quốc gia thuộc Baltic trong thời gian tới. Thông tin trên được Tướng Hans-Lothar Domrose – Tư lệnh Lực lượng liên minh NATO đưa ra hôm qua (6/11).
Theo ông này, NATO sẽ thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 5-7 nghìn binh lính, có thể được triển khai tới các khu vực chiến sự chỉ trong vòng từ 2 đến 5 ngày. Kế hoạch hành động nhằm tăng cường khả năng tác chiến của NATO đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Wales ngày 5/9 năm nay. Tuy nhiên, NATO chưa tiết lộ nơi triển khai lực lượng phản ứng nhanh này.
Ảnh minh họa
Trước đó, ngày 15/9, Tướng Hans-Lothar Domrose cũng từng cho biết, NATO sẽ triển khai vũ khí tới các quốc gia Baltic từng thuộc Liên xô cũ như Estonia , Latvia, và Lithuania.
Tại thời điểm này, binh lính của 9 nước thành viên NATO đang tham gia một cuộc tập trận quân sự chung mang tên Gươm sắt 2014 (Iron Sword 2014), kéo dài gần 2 tuần từ ngày 2-24/11 ở Lithuania.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 2500 binh lính đến từ Canada, Cộng hòa Czech, Estonia, Hungary, Đức, Lithuania, Luxemburg, Anh và Mỹ.
Tham gia tập trận, lực lượng binh lính được diễn tập khả năng “tương tác” giữa các đơn vị quân đội của NATO, phối hợp hành động và sẵn sàng hoàn tất các chiến dịch phòng thủ.
Cuộc tập trận trên được tiến hành chủ yếu ở hai địa điểm là bãi huấn luyện Silvestras Zukauskas ở Pabrade và tại Tiểu đoàn Cơ khí Bộ binh Duke Algirdas của Lithuania ở Rukla.
Với những cuộc tập trận gần đây của các nước NATO ở Đông Âu và các nước Baltics, Mỹ đang tiếp tục chiến lược tăng cường sự hiện diện quân sự ở gần biên giới Nga.
Ý kiến bạn đọc