(VnMedia) - Mới đây, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua lại tàu Mistral thay cho Nga.
Theo đó, 8 nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã gửi một bức thư đến NATO nhằm kêu gọi tổ chức này mua lại 2 chiếc tàu sân bay trực thăng Mistral để “phá” Nga và tránh tổn thất cho Pháp, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Nga vào ngày 14/11 tới.
“Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhận được thư từ các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, với nội dung nói rằng việc làm này sẽ giúp Pháp giảm được các phí tổn tài chính, và quan trọng hơn là loại bỏ việc Nga tiếp cận với các nguồn vũ khí quân sự mới”, tạp chí The Hill của Mỹ cho hay.
Tạp chí trên trích dẫn lời các nghĩ sỹ Mỹ cho biết: “Chúng tôi nhận thấy những gánh nặng tài chính mà Pháp có thể gặp phải. Và nếu Pháp thẳng thừng từ chối chuyển giao các tàu này, chúng tôi một lần nữa sẽ hối thúc NATO đứng ra mua hoặc thuê lại, xem đây là khí tài chung của khối”.
Pháp đang ở thế tiến thoái lưỡng nan trong việc quyết định “vận mệnh” của hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga: một là phá vỡ hợp đồng và mất hàng tỷ USD bồi thường cho Moscow, hai là “phản bội” NATO để hoàn tất hợp đồng với Nga.
Nếu Pháp quyết định bàn giao hai chiếc tàu chiến độ bộ Mistral cho Nga, thì Pháp sẽ khiến Ba Lan và các quốc gia Baltic cũng như Mỹ và NATO “giận sôi”. Trong khi đó, nếu Pháp hủy hợp đồng trên, nước này sẽ phải chịu tổn thất nặng nề khi phải nộp phạt cho Nga 1,1 tỷ euro vì hủy hợp đồng.
Ngày 6/11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa tuyên bố, Pháp chưa thể chuyển giao 2 tàu chở trực thăng lớp Mistral cho Nga vì các điều kiện Pháp đặt ra chưa được đáp ứng. Trong khi đó, nguồn tin từ một quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết Moscow sẵn sàng đợi đến cuối năm 2014 để nhận được chiếc tàu lớp Mistral đầu tiên.
Nga và Pháp đã ký hợp đồng cung cấp 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral vào tháng 6/2011 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD). Con tàu đầu tiên mang tên
Ý kiến bạn đọc