(VnMedia) - Iran sẵn sàng ký kết một thỏa thuận “chung kết” với nhóm P5+1, nếu nhóm này chính thức công nhận quyền phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran, Ngoại trưởng Iran cho hay.
Hãng thông tấn nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) hôm qua (2/11) dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Iran sẵn sàng ký kết một thỏa thuận chốt về chương trình hạt nhân của mình với 6 nước thuộc P5+1 nếu họ chính thức công nhận quyền hạt nhân hòa bình của nước này.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif
Ông Zarif đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp với Ngoại trưởng Na-uy - ông Borge Brende. Theo IRNA, ông Brende đã bày tỏ hy vọng rằng đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ sớm kết thúc thành công. Ông Brende nhận định rằng, một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran sẽ tạo cơ hội mới cho mối quan hệ giữa Iran và Liên minh châu Âu (EU).
Theo Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề pháp lý và quốc tế của Iran - ông Abbas Araqchi, vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/11 ở Muscat, Oman.
Trước đó, hồi tháng 11/2013, trong vòng đàm phán ở Geneva, nhóm P5+1 bao gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức đã nhất trí sẽ đạt được một thỏa thuận với Tehran trước tháng 7/2014. Tuy nhiên, hạn chót cho thỏa thuận này sau đó đã được lùi sang tháng 11/2014.
Phương Tây từ lâu đã cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, Iran đã một mực bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình là sản xuất điện nặng và phục vụ cho y học.
Ý kiến bạn đọc