(VnMedia) - Ngay sau khi cuộc bầu cử ở hai khu vực Donetsk và Luhansk vừa kết thúc ngày hôm qua (2/11), người ta đã chứng kiến cuộc đối đầu chan chát giữa Nga với Mỹ và phương Tây khi hai bên tiếp tục mâu thuẫn nhau gay gắt về diễn biến tình hình ở miền đông Ukraine.
![]() |
Người miền đông Ukraine đi bầu cử |
Moscow công nhận cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã phát đi một tuyên bố khẳng định, Moscow xem các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine là hợp pháp và có giá trị.
“Các cuộc bầu cử ở hai khu vực Donetsk và Luhansk đã diễn ra theo một cách có tổ chức với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Chúng tôi tôn trọng sự thể hiện nguyện vọng của người dân ở miền đông nam Ukraine”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
“Những đại diện được bầu ra đã nhận được sự ủy quyền của người dân để giải quyết các nhiệm vụ chính trị nhằm khôi phục cuộc sống bình thường trong khu vực”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.
“Liên quan đến cuộc bầu cử, sẽ là vô cùng quan trọng để thực hiện những bước đi tích cực nhằm thiết lập các cuộc đối thoại bền vững giữa chính quyền trung ương Ukraine với đại diện của vùng Donbass phù hợp với những thỏa thuận mà hai bên đạt được ở Minsk”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Đối ngược hoàn toàn với quan điểm của Nga, Mỹ hôm qua lên tiếng tuyên bố rằng, các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine là bất hợp pháp.
Mỹ sẽ không công nhận kết quả của các cuộc bầu cử được tổ chức ở nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk, ông Mark Stroh – một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hôm qua đã nói như vậy với hãng tin RIA Novosti của Nga.
"Chúng tôi lên án cái gọi là những ‘cuộc bầu cử’ địa phương được lực lượng ly khai tiến hành ngày hôm nay ở các khu vực phía đông Ukraine. Đó là những cuộc bầu cử bất hợp pháp. Việc tổ chức những cuộc ‘bầu cử’ đó đi ngược lại với Hiến pháp và luật pháp Ukraine cũng như thỏa thuận Minsk được ký hôm 5/9", ông Stroh hôm qua cho hay.
"Mỹ sẽ không công nhận bất kỳ kết quả nào được thông báo từ cái gọi là ‘cuộc bầu cử’ và chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế cũng làm điều tương tự”, ông Stroh nói thêm.
Theo phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cuộc bầu cử hợp pháp duy nhất ở miền đông Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 7/12 như kế hoạch được chính quyền Kiev đưa ra khi tuyên bố cấp quy chế đặc biệt cho các khu vực Donetsk và Luhansk. Luật này đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký kết hôm 16/10 nhưng giới chức Donetsk và Luhansk không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào của chính quyền Kiev và tự mình tổ chức các cuộc bầu cử của riêng họ.
Cùng với Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) cũng chỉ trích các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine là sự cản trở đối với tiến trình hòa bình và liên minh này sẽ không công nhận các cuộc bầu cử đó, người phụ trách chính sách đối ngoại mới của EU – bà Federica Mogherini cho biết.
"Tôi cho rằng, ‘các cuộc bầu cử quốc hội và người lãnh đạo’ ngày hôm nay ở hai khu vực nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk là một bước cản trở mới trên con đường tiến tới hòa bình ở Ukraine. Các cuộc bỏ phiếu đó là bất hợp pháp và không chính đáng. Liên minh Châu Âu sẽ công nhận chúng”, bà Mogherini nhấn mạnh trong một tuyên bố sau khi lực lượng ly khai miền đông Ukraine tiến hành bầu cử bộ máy lãnh đạo của riêng họ.
Kiev tuyên bố điều tra vụ án hình sự đối với các cuộc bầu cử ở Donetsk và Luhansk
Chính quyền Kiev đương nhiên là phản ứng dữ dội nhất với các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm qua đã cho biết trên trang Facebook rằng, họ đã khởi động một cuộc điều tra hình sự đối với các cuộc bầu cử ở hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Luhansk.
“Chúng tôi đã tiến hành vụ án hình sự theo Phần 1, Điều 109 của Bộ luật Hình sự Ukraine (về các hành động nhằm cưỡng ép thay đổi hoặc lật đổ trật tự hiến pháp hay chiếm quyền)”, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết trong một bản báo cáo.
Tính hợp pháp của các cuộc bầu cử ngày hôm qua ở miền đông Ukraine đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi nóng bỏng giữa Nga với Kiev và phương Tây.
Phản ứng trước lời đe dọa trên của chính quyền Kiev, Thủ tướng của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk – ông Alexander Zakharchenko cho hay, giới chức Donetsk sẽ tiến hành điều tra hình sự đối với vụ thảm sát ở miền đông để đáp trả vụ điều tra hình sự đối với các cuộc bầu cử của họ.
“Nếu SBU tiến hành điều tra hình sự đối với các cuộc bầu cử ở Donetsk và Luhansk, chúng tôi cũng mở cuộc điều tra hình sự vào các vụ thảm sát ở miền đông ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc”, ông Zakharchenko tuyên bố.
“Nếu chúng tôi đã không sợ các cuộc bắn phá thì chúng tôi cũng chẳng sợ một vụ án hình sự. Dù Ukraine có làm gì, thì họ cũng chỉ sôi sục lên trong sự bất lực. Thật là nực cười. Chúng tôi đã lựa chọn và chúng tôi sẽ theo con đường của mình. Chúng tôi không có ý định dừng lại trên con đường của mình”, Thủ tướng nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk tuyên bố một cách đầy cứng rắn và thách thức như vậy.
Trước đó, ông Zakharchenko từng bày tỏ mong muốn Kiev sẽ công nhận họ sau cuộc bầu cử.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc