(VnMedia) - CHDCND Triều Tiên hôm qua (25/11) đã tiến hành một cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Bình Nhưỡng để phản đối nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc lên án tình hình nhân quyền ở nước này.
![]() |
Cuộc biểu tình ở thủ đô Bình Nhưỡng |
Hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập tại Quảng trường Kim Nhật Thành, mang theo những banner, khẩu hiệu ca ngợi các nhà lãnh đạo của họ và lên án kịch liệt Mỹ.
Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ nghị quyết của Liên Hợp Quốc – nghị quyết đầu tiên kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa vấn đề nhân quyền của Triều Tiên lên Toà án Hình sự Quốc tế. Điều này có thể mở ra khả năng Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un của Triều Tiên trở thành mục tiêu của các công tố viên.
Nghị quyết không có tính ràng buộc nói trên của Liên Hợp Quốc sẽ được đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong vài tuần tới.
Bình Nhưỡng cho rằng nghị quyết của Liên Hợp Quốc được đưa ra dựa trên những lời vu khống của những người trốn khỏi đất nước. Những người này được hậu thuẫn bởi Mỹ và các nước khác – những nước mà Bình Nhưỡng cáo buộc là đang tìm mọi cách để lật đổ chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un.
Báo chí Triều Tiên gần đây liên tục đăng tải những bài viết chỉ trích mạnh mẽ tình hình nhân quyền ở nước Mỹ đồng thời đe doạ sẽ tung ra những đòn trả đũa mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ chính phủ ở Bình Nhưỡng.
Mới đây nhất, hồi tháng 10, Triều Tiên từng lớn tiếng đe dọa sẽ làm “tan nát” mọi chiến dịch chống lại nước này của Mỹ và đồng minh dựa trên cái cớ “bảo vệ nhân quyền” vì những chiến dịch này đã “vượt quá ngưỡng có thể tha thứ”.
Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên - cơ quan quyền lực nhất trong chính quyền Triều Tiên, đã đưa ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ chiến dịch nhân quyền nhằm vào Bình Nhưỡng do Mỹ “cầm đầu” với mục đích “lật đổ thể chế” của Triều Tiên. Vì chiến dịch nhân quyền của Mỹ chống lại Triều Tiên đã đến mức “quá đà”, nên Triều Tiên chính thức tuyên bố sẽ đáp trả chiến dịch này bằng mọi cách có thể, tuyên bố cho hay.
Theo Bình Nhưỡng, chiến dịch nhân quyền của Mỹ và phương Tây là “một phiên bản khác của hành động hiếu chiến đối với quyền và chủ quyền lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên”.
Washington đã không ít lần công khai công kích vấn đề nhân quyền của Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hướng sự chú ý vào tình trạng thực thi nhân quyền của Triều Tiên trong phiên họp 69 của Đại Hội đồng kéo dài từ 24/9 đến 1/10 vừa qua.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc