Bị thách thức, Kiev sẽ giáng đòn xuống miền đông?

08:12, 04/11/2014
|

(VnMedia) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (3/11) cảnh báo, ông có thể sẽ hủy bỏ một số điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn và triệu tập cuộc họp an ninh cấp cao nhằm thay đổi chiến thuật đối phó với lực lượng ly khai miền đông. Đây được xem là đòn đáp trả đối với những cuộc bầu cử đầy thách thức mà lực lượng ly khai tiến hành ở Donetsk và Luhansk.
 

Ảnh minh họa

Tổng thống Poroshenko


Ông Poroshenko cho hay, ông đang cân nhắc khả năng hủy bỏ một số nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn nhằm đáp trả các cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine. Lời tuyên bố cứng rắn trên được Nhà lãnh đạo Ukraine đưa trong bối cảnh các giám sát viên quốc tế cho biết một chiếc máy bay không người lái đang làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn ở khu vực miền đông Ukraine đã bị bắn.
 
Tổng thống Poroshenko cho biết, ông sẽ triệu tập cuộc họp giữa các quan chức an ninh cấp cao hàng đầu đất nước trong ngày hôm nay (4/11) để thảo luận về việc thay đổi chiến lược nhằm đối phó với sự thách thức của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sau khi lực lượng này tiến hành những cuộc bầu cử hồi cuối tuần mà ông Poroshenko chỉ trích là “một trò hề bầu cử ".
 
Theo lời ông Poroshenko, cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine ngày hôm nay sẽ đưa ra một số “điều chỉnh” cần thiết trong kế hoạch hành động đối phó với cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
 
Nhà lãnh đạo Ukraine tức giận cáo buộc các cuộc bầu cử ở hai khu vực miền đông Donetsk và Luhansk hôm 2/11 vừa rồi là “một sự vi phạm trắng trợn” thỏa thuận nền tảng mà Kiev và lực lượng ly khai ký kết với nhau ở thủ đô Minsk của Belarus hồi đầu tháng 9 với mục đích tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề ly khai.
 
Trong một bài phát biểu được truyền hình trên cả nước, Tổng thống Poroshenko tuyên bố, ông có thể đưa ra quyết định hủy bỏ dự luật trao quyền tự trị mở rộng cho các khu vực lãnh thổ nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng ly khai trong cuộc họp an ninh dự kiến diễn ra ngày hôm nay. "Một trong những vấn đề mà tôi sẽ trình lên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine và Hội đồng Quốc phòng là hủy bỏ dự luật cấp quy chế đặc biệt cho vùng Donbass (miền đông Ukraine)”, ông Poroshenko cho hay. Các cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật, theo Nhà lãnh đạo Ukraine, đã “làm xấu đi trầm trọng” tình hình ở miền đông.
 
Tuy nhiên, sau những phát biểu đầy cứng rắn, ông Poroshenko cũng có hành động xoa dịu khi nhấn mạnh, ông sẽ đề xuất một dự luật tự trị khác nếu lực lượng ly khai và Nga tuân thủ theo thỏa thuận hòa bình. Theo thỏa thuận này, lực lượng ly khai sẽ phải trao quyền kiểm soát các khu vực nằm dọc biên giới giữa Ukraine và Nga cho chính quyền ở thủ đô Kiev.
 
Những phát biểu ở trên của ông Poroshenko cho thấy, chính quyền Kiev có vẻ như sẵn sàng ra tay mạnh mẽ với các khu vực miền đông nếu như lực lượng ly khai không đi theo con đường mà họ đã vạch ra.
 
Cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine đã leo thang khi chính quyền Kiev thẳng tay phát động một chiến dịch quân sự đàn áp những người biểu tình trong khu vực kể từ hồi giữa tháng 4.
 
Mâu thuẫn chính trị sâu sắc đã khiến các khu vực Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine tuyên bố thành lập các nước cộng hòa nhân dân tự xưng.
 
Hôm 16/9, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã thông qua một dự luật về quy chế tự trị ở các khu vực Donetsk và Luhansk còn được biết đến với tên gọi vùng Donbas. Cùng ngày, Tổng thống Poroshenko đã ký dự luật. Theo dự luật này, Donbas sẽ được Kiev cấp quy chế đặc biệt, được đảm bảo quyền nói tiếng Nga hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác và sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 7/12. Tuy nhiên, cả Donetsk và Luhansk đều thách thức kế hoạch mà Kiev đặt ra cho họ, tuyên bố tự tiến hành các cuộc bầu cử của riêng họ vào ngày 2/11.
 
Trong khi Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) lên án gay gắt các cuộc bầu cử hồi cuối tuần ở miền đông Ukraine, nói rằng chúng làm phương hại đến thỏa thuận hòa bình đạt được ở Minsk, Belarus, thì Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả của các cuộc bầu cử đó bởi chúng phản ánh nguyện vọng của nhân dân.
 
OSCE cũng bị thách thức
 
Việc chính quyền Kiev cân nhắc thay đổi chiến thuật với miền đông Ukraine diễn ra trong bối cảnh máy bay không người lái của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) bị tấn công trong các cuộc bầu cử, phát ngôn viên của OSCE Michael Bociurkiw hôm qua cho biết.
 
Những chiếc máy bay không người lái đang tuần tra trên bầu trời ở khu vực miền đông Ukraine từ ngày 23/10 nhằm giúp các giám sát viên quốc tế trong sứ mệnh giám sát lệnh ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn được thực thi từ hôm 5/9 nhưng trong suốt thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ vi phạm lệnh này.
 
OSCE cho biết, một người đàn ông mặc quần áo ngụy trang gần một chốt chặn an ninh đã phát hiện ra một chiếc máy bay không người lái vào chiều Chủ nhật (2/11) và đã chĩa  tên lửa vác vai nhằm vào chiếc máy bay. Sau đó, người đàn ông trên hạ vũ khí xuống và dùng một khẩu súng phòng không để nhằm bắn máy bay. Nhiều phát đạn đã được bắn ra nhằm thẳng về hướng chiếc máy bay không người lái nhưng chiếc máy bay này đã không bị trúng đạn và đã hạ cánh an toàn, OSCE cho biết trong một tuyên bố.
 
OSCE không cho biết liệu người bắn chiếc máy bay có phải là một thành viên của lực lượng ly khai miền đông hay không mà chỉ nói rằng vụ việc xảy ra ở khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát, gần ngôi làng ven biển Shyrokyne, cách thành phố Mariupol khoảng gần 20km.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc