Bị chê yếu kém, quân đội Trung Quốc muốn lột xác

20:17, 03/11/2014
|

(VnMedia) - Sau khi quân đội Trung Quốc bị chê là thiếu khả năng để có thể chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh, báo chí Trung Quốc bắt đầu tăng cường đưa thông tin về những vũ khí mới của Trung Quốc. Phải chăng, bị chê yếu kém, bất lực, quân đội Trung Quốc đang muốn lột xác?

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Quân đội Trung Quốc không thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh?

 

Một tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc hồi giữa tháng 10 từng thẳng thắn cảnh báo, những điểm yếu trong việc đào tạo quân đội Trung Quốc đang đặt ra một nguy cơ đối với năng lực của lực lượng này trong việc chiến đấu và giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh.

 

Giới chức quân sự Trung Quốc đã gửi một tài liệu đến các đơn vị trong quân đội, trong đó liệt kê chi tiết 40 điểm yếu trong các phương pháp đào tạo binh lính hiện nay, tờ nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) cho biết trong một bài báo được đăng ngay trên trang nhất của tờ báo này.

 

"Những vấn đề trong phương pháp, cách thức đào tạo binh lính phản ánh sự thiếu sót và những điểm yếu trong việc xây dựng các lực lượng chiến đấu trong quân đội của chúng ta. Nếu những điểm yếu đó không nhanh chóng được khắc phục và giải quyết, thì chúng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng và làm cản trở đến năng lực của quân đội trong việc tham gia một cuộc chiến tranh”, tờ nhật báo của PLA dẫn lời cơ quan đầu não của Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc nhận định.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang nỗ lực tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới gồm 2,3 triệu quân của Trung Quốc cũng như đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa lực lượng này nhằm bành trướng sức mạnh ra các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

 

Lực lượng Vũ trang Trung Quốc đang phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích từ những sĩ quan cả đương nhiệm và đã nghỉ hưu cũng như từ báo chí Trung Quốc. Người ta đang đặt câu hỏi liệu có phải quân đội Trung Quốc đang bị suy yếu, xói mòn sức mạnh vì tham nhũng và rằng tham nhũng đang khiến cho quân đội Trung Quốc mất khả năng giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh.

 

Tờ nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa nói rằng, Trung Quốc cần phải tìm một liều thuốc để chữa “căn bệnh thời bình” đang làm ảnh hưởng đến chế độ đào tạo binh lính để đảm bảo rằng lực lượng vũ trang có thể có được năng lực giành chiến thắng trong một cuộc xung đột thực sự.

 

Giới chức quân sự Trung Quốc đã xác định một loạt các điểm yếu trong lực lượng lục quân, không quân và hải quân nước này, trong đó có các vấn đề về tiêu chuẩn, cách thức đào tạo binh lính của các chỉ huy và các đơn vị quân đội. Những điểm yếu đó được xác định thông qua việc giám sát các cuộc tập trận, trong đó có cả những cuộc tập trận chung với lực lượng vũ trang nước ngoài, nhật báo PLA cho hay.

 

Trung Quốc đang muốn đánh bóng lại quân đội?

 

Sau khi quân đội Trung Quốc bị chê là yếu kém, bất lực, người ta bất ngờ thấy xuất hiện nhiều hơn thông tin về những vũ khí mới ra đời của Trung Quốc. Phải chăng quân đội Trung Quốc đang muốn lột xác, chứng minh rằng họ thực sự có năng lực chứ không phải là một “con hổ giấy” như đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự.

 

Mới đây nhất, ngày hôm qua (2/11), tờ Tân Hoa Xã - cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Trung Quốc đã đưa thông tin, nướcnày vừa thử thành công một hệ thống phòng thủ laser do nước này tự chế tạo. Đây là thứ vũ khí đượ cho là có thể bắn hạ những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ bay ở tầm thấp.

 

Vũ khí phòng thủ laser có khả năng bắn hạ một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong phạm vi bán kính 2km và có thể làm như vậy trong thời gian 5 giây sau khi xác định được mục tiêu, tờ Tân Hoa xã dẫn lời Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc cho hay. Học viện này là một trong những cơ quan đồng chế tạo ra loại vũ khí trên.

 

Theo tin của Tân Hoa xã, vũ khí phòng thủ máy bay không người lái nói trên được thiết kế để phá hủy những chiếc máy bay không người lái bay ở độ cao 500m với tốc độ dưới 50m/giây.

 

"Đánh chặn những chiếc máy bay không người lái thường là công việc của những tay súng bắn tỉahoặc trực thăng, nhưng tỉ lệ thành công không cao và những sơ suất liên quan đến độ chính xác có thể dẫn đến những tổn thất không mong muốn”, ông Yi Jinsong – một giám đốc liên quan đến dự án, đã nói như vậy.

 

Trung Quốc trong những năm gần đây đang đầu tư mạnh tay cho quân đội. Cường quốc Châu Á này đang duy trì tăng chi tiêu quốc phòng ở mức hai con số với những kế hoạch hiện đại hóa quân đội rầm rộ. Chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 30 lần chỉ trong vòng 2 thập kỷ. Tổ chức GlobalSecurity.org chuyên cung cấp các thông tin liên quan tới quốc phòng cho hay, từ năm 1989, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng trung bình 12,9% mỗi năm. Chỉ duy nhất năm 2010, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng ở mức một con số là 7,5%.

Theo các nhà phân tích, việc giảm này là do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Rất nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng, số tiền thực sự mà Trung Quốc chi cho quốc phòng còn cao hơn nhiều so với con số mà nước này công bố. Nhà phân tích Willy Lam tại Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông cho rằng, ngân sách quốc phòng mới sẽ tập trung vào các thiết bị quân sự thế hệ mới. Ông còn ước tính chi tiêu quốc phòng thực tế của Trung Quốc cao gấp 3 con số công bố.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc