Xe tăng Mỹ rầm rập tiến sát biên giới Nga

06:49, 18/10/2014
|

(VnMedia) - Hôm 14/10, xe tăng của Mỹ đã đến Latvia đồng thời được triển khai trên khắp các nước vùng Baltic và Ba Lan trong hai tuần để chuẩn bị cho cuộc diễn tập tập huấn sắp tới. Động thái này nằm trong kế hoạch  tăng cường sức mạnh quân sự, trấn an đồng minh trước cái gọi là mối đe dọa từ Nga của NATO. Thông tin trên vừa được hãng tin RT của Nga trích dẫn nguồn từ hãng tin Reuters đưa ra hôm nay (17/10).

Theo đó, Sư đoàn Kị binh số 1 của Mỹ, đóng quân tại Fort Hood ở Texas đã được triển khai tới thành phố Adazi, cách không xa so với thủ đô Riga của Latvia. Sư đoàn này sẽ bao gồm 150 binh sĩ, điều hành 5 xe tăng M1A2 Abrams và 11 xe chiến đấu bộ binh trong một cuộc diễn tập.
 

Ảnh minh họa
Quân đội Mỹ tập trận ở Latvia

Khi được hỏi về động thái triển khai xe tăng tới Latvia, Chỉ huy của Lữ đoàn thứ nhất thuộc Sư đoàn Kị binh số 1 – ông John Di Giambattista đã nói rằng: “Đây không phải là một nhiệm vụ đào tạo, hay một chuyến đi vượt Đại Tây Dương, càng không phải là một cuộc diễn tập đa quốc gia. Đây chính là cam kết của chúng tôi, trong việc trấn an các đồng minh NATO của chúng tôi”.
  
Latvia cũng như các nước láng giềng vùng Baltic và Ba Lan luôn hoan nghênh việc NATO triển khai binh lính và xe tăng tới khu vực này nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga kể từ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát. Đây được coi là một trong những động thái quân sự lớn nhất trong khu vực này của Mỹ.
 
Ông Martins Liberts, Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Latvia nói rằng quân đội nước ông may mắn khi được hỗ trợ những loại vũ khí quân sự hiện đại từ đồng minh.
 
“Thành thật mà nói, kể từ khi độc lập, chúng tôi không có cơ hội làm việc với đồng minh của mình, nhưng bây giờ chúng tôi đã có thể. Đây sẽ là một trải nghiệm quý báu cho quân đội Latvia”, hãng tin Reuters trích dẫn lời ông cho hay. 
 
Đây không phải lần đầu tiên, xe tăng được triển khai tới châu Âu, kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, 29 chiếc M1A2 Abrams đã được điều đến Đức để thay thế cho những xe tăng cùng loại đã lỗi thời. Xe tăng Abrams cùng 33 xe chiến đấu bộ binh và nhiều trang thiết bị hạng nặng khác sẽ được bố trí tại Grafenwohr Đức, cách 220km về phía bắc Munich để tham gia các bài tập huấn luyện.
 
Sư đoàn Kị binh 1 của Mỹ có một quá trình lịch sử phát triển lâu dài. Nó được thành lập năm 1921,và là một lực lượng mạnh mẽ tham chiến trong Thế chiến thứ 2, cũng như trong các cuộc chiến ở Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thế kỷ 21, lực lượng hùng hậu này cũng có mặt trong chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Sự có mặt của Sư đoàn Kị binh số 1 của Mỹ ở Latvia chính là kết quả của thỏa thuận được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales hồi tháng 9/2014, nhằm tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh của liên minh ở Đông Âu.

Sức mạnh dòng xe tăng M1 Abrams

Là biến thể của M1 Abrams, M1A2 cũng có tính năng tương tự nhưng được nâng cấp cải tiến ưu việt hơn.

M1 Abrams là một trong những loại xe tăng chủ lực “đáng gờm” của Mỹ do hãng General Dynamics chế tạo từ năm 1980, theo thiết kế của Chrysler Defense. Tên hiệu xe được đặt theo tên của Creigton Williams Abrams Jr, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 1972 đến trước khi ông qua đời vào năm 1974.

M1 Abrams là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thông dụng nhất trong quân đội Mỹ với nhiều tính năng vượt trội cùng khả năng tác chiến nhanh và chính xác.

Dòng xe tăng này được trang bị hệ thống lọc khí để chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học cùng hai hệ thống phóng lựu đạn khói về mọi hướng. Ngoài ra kíp lái của xe tăng cũng có thể chuyển một ít nhiên liệu thành một đám mây khói ngụy trang dầy đặc.
 
Tất cả các xe tăng M1 Abrams khi tham chiến được liên kết với nhau bởi mạng thông tin cơ giới nội bộ (IVIS). Sử dụng IVIS, chỉ huy có thể theo dõi hoạt động của các xe tăng, truyền tải các bản đồ và chia sẻ thông tin về quân địch. Để giấu thông tin liên lạc, các tín hiệu radio đều được mã hóa.
 
Sự kết hợp của hệ thống điều khiển-điện tử tân tiến của Mỹ-Nhật, lớp giáp chắc chắn của Anh, tính cơ động của Đức cũng như hỏa lực mạnh theo ứng dụng của Nga đã làm nên một M1A1 Abrams gần như ko có đối thủ trong các cuộc đấu giữa các tăng thiết giáp.
 
M1 Abrams được trang bị pháo rãnh xoắn 105 mm ổn định trong hai mặt phẳng (đạn biên chế 55 viên); súng máy 7,62 mm (đạn biên chế 11400 viên); súng máy phòng không 12,7 mm (đạn biên chế 1000 viên).
 
Biến thể M1A1 được sản xuất từ 1985 có khối lượng chiến đấu 57,2t; tốc độ lớn nhất 66,77km/h, pháo nòng trơn (đạn biên chế 40 viên); dài (cả pháo) 9,83m; rộng 3,66m; cao 2,44m (đến nóc tháp pháo); vỏ được tăng cường lớp hợp kim có thành phần uran nghèo.

Phiên bản xe tăng M1A2 Abrams có khả năng phòng vệ rất cao, chống lại nhiều vũ khí chống tăng nổi tiếng. Loại xe tăng này có lớp giáp tiên tiến, được củng cố bằng các lớp uranium rỗng.

20 chiếc xe tăng Abrams cùng với 700 binh sĩ bộ binh sẽ tạo ra một lực lượng chiến đấu hùng mạnh sẵn sàng tấn công quân địch.


Đan Khanh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc