(VnMedia) - Hôm qua (22/10), thủ đô Ottawa, Canada được đặt trong tình trạng báo động sau khi một kẻ lạ mặt bất ngờ xả súng tấn công lực lượng an ninh trước khi đột nhập vào tòa nhà Quốc hội.
|
|
Alain Merizier – nhân viên phục vụ của tòa nhà Quốc hội – cho biết, anh nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu đen đỗ trước cửa quốc hội với một khẩu súng nòng dài trên tay. Tên này chạy nhanh về phía cửa ra vào trong khi một số nhân viên an ninh không kịp trở tay.
“Vào lúc đó tôi có cảm giác ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi. Vì không hiểu sao hắn có thể lọt được qua hàng rào an ninh”, anh Merizier nói.
Một loạt tiếng súng được ghi nhận trong tòa nhà này. Hiện tại cảnh sát Canada từ chối xác nhận liệu có 1 hay nhiều hơn các tay súng đã tấn công tòa nhà Quốc hội nước này. Vào thời điểm xảy ra sự cố trên Thủ tướng Stephen Harper đang có cuộc họp kín với lãnh đạo đảng Bảo Thủ.
Ngay lập tức ông Stephen Harper và các quan chức cấp cao đã được sơ tán. Người phát ngôn của Thủ tướng sau đó thông báo, ông Stephen Harper đã an toàn và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Báo cáo của lực lượng an ninh Canada cho biết, binh sỹ bị tấn công đã thiệt mạng. Kẻ tấn công bước đầu được cho là một công dân Canada đã cải đạo sang đạo Hồi.
Trước đó, ngày 20/10 cũng xảy ra một vụ tấn công nhắm vào binh sỹ Canada tại Quebec cũng do một công dân Canada đã cải đạo sang đạo Hồi thực hiện.
Trong bài phát biểu của mình sau đó, Thủ tướng Harper đã lên án vụ tấn công theo kiểu khủng bố. “Canada sẽ không bao giờ nhân nhượng hay sợ hãi trước những hành động khủng bố. Ngược lại những hành động như vậy càng giúp Canada thêm quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố và giữ cho đất nước luôn được an toàn”, ông Harper tuyên bố.
Đầu tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Harper thông báo, Canada sẽ tham gia liên quân do Mỹ dẫn đầu chống nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria. Đó có thể chính là nguyên nhân khiến Canada hứng chịu 2 vụ tấn công vừa qua của những kẻ quá khích.
Minh Quang -
(Reuters, BBC)
Ý kiến bạn đọc