Ukraine vỡ mộng trước sự thật phũ phàng

07:19, 29/10/2014
|

(VnMedia) - Từng đặt không biết bao nhiêu hy vọng và kỳ vọng vào phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga hiện nay, chính quyền Kiev hiện giờ chắc đã phần nào nhận ra sự thật phũ phàng và đã tỉnh giấc mộng sau khi “mỏi cổ” chờ mong sự giúp đỡ thực chất của phương Tây dành cho họ.

 

Ảnh minh họa

Đất nước Ukraine tan hoang, nền kinh tế suy sụp vì cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra ở nước này


Theo tin mới nhất được chính Bộ trưởng Tài chính Ukraine đưa ra hôm qua (28/10), Ukraine chưa thể nhận được khoản tiền cứu trợ thứ hai trong gói cho vay 17 tỉ USD mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cam kết với Kiev . Đây rõ ràng là một đòn đánh mạnh mới nhất về kinh tế đối với quốc gia Đông Âu đang ngập chìm trong nợ nần và đang ngấp nghé trên bờ vực phá sản. Thông tin trên cũng là một cú giáng vào những kỳ vọng mà chính quyền Kiev đặt vào phương Tây.

 

Chính quyền Kiev đang phải đối mặt với cuộc chiến tương tàn ở miền đông Ukraine và đang phải vật lộn tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp khí đốt kéo dài nhiều tháng qua với Moscow . Ukraine đang thực sự rất cần tiền để hỗ trợ cho ngân sách của nước này, để trả các khoản nợ và để vực dậy đồng tiền hryvnia đang suy sụp. Khỏi phải nói Kiev đang mong chờ thế nào những khoản tiền cứu trợ từ phương Tây, đặc biệt từ khoản cho vay mà IMF cam kết với họ.

 

Kiev đã hy vọng khoản cứu trợ thứ hai trị giá 2,7 tỉ USD trong gói cho vay lên tới 17 tỉ USD mà IMF hứa hẹn sẽ đến với họ vào tháng 12 này sau khi phái đoàn của IMF đến thăm Ukraine vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Shlapak hôm qua cho biết, chuyến thăm của IMF chưa thể diễn ra trước khi một chính phủ mới được thành lập.

 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoan nghênh chiến thắng lớn mà các đảng phải thân phương Tây giành được trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào Chủ nhật vừa rồi (26/10), nhưng sẽ phải mất đến một tháng hoặc hơn thế trước khi một nội các mới ở nước này được thành lập.

 

"Một phái đoàn của IMF sẽ đến khi chính phủ mới được thành lập”, ông Shlapak cho các phóng viên biết. "Họ muốn tiếp xúc, hội đàm với chính phủ mới. Vấn đề then chốt sẽ là việc thực hiện một ngân sách thực tế cho năm 2014". Chính vì thế, theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine, khả năng lớn nhất là khoản cứu trợ thứ hai trị giá 2,7 tỉ USD của IMF sẽ chỉ đến với họ vào năm sau.

 

"Tối đa nhất mà chúng tôi mong đợi là IMF sẽ ra quyết định giải ngân khoản tiền đó trong năm nay”, ông Shlapak không ngại ngần cho biết.

 

Phái đoàn của IMF cũng sẽ quyết định về việc Kiev có thể sẽ cần thêm bao nhiêu viện trợ tài chính sau lời cảnh báo hồi tháng 9 rằng nếu cuộc xung đột ở miền đông Ukraine với lực lượng ly khai miền đông tiếp tục kéo dài đến năm sau thi quốc gia Đông Âu này có thể cần tới thêm 19 tỉ USD tiền cứu trợ.


Giới phân tích nhận định, Ukraine sẽ không dễ dàng nhận được khoản vay từ IMF và nếu có nhận được, nước này cũng phải thực hiện rất nhiều điều kiện khó khăn. Trong lúc bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất, phương Tây dường như đã không chìa tay ra với Kiev như họ mong chờ và hy vọng.
 

Trả nợ khí đốt

 

Việc IMF trì hoãn giải ngân khoản tiền cứu trợ mà tổ chức này cam kết với Kiev đồng nghĩa với việc chính quyền ở Ukraine chỉ có thể trông chờ vào khoản viện trợ 760 triệu euro từ Liên minh Châu Âu trong năm nay.

 

Bộ Tài chính Ukraine cho biết, họ có đủ tiền để trang trải các khoản nợ cho đến cuối tháng 1 nhưng Kiev đã đề nghị Châu Âu cho họ vay thêm 2 tỉ euro để thanh toán các hóa đơn tiêu thụ khí đốt của Naftogaz cho mùa đông giá rét đang cận kề.

 

"Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ mua tối đa 7 tỉ mét khối khí đốt từ giờ cho đến cuối mùa đông. Công ty Naftogaz không muốn mắc sai lầm và vì thế chúng tôi đang tìm kiếm thêm các khoản tài chính. Chúng tôi đang hỏi tất cả những ai có thể", Bộ trưởng Shlapak cho hay.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tuần vừa rồi đã lên tiếng bày tỏ hy vọng Moscow và Kiev sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay – một cuộc khủng hoảng khiến Moscow tức giận cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Ukraine.

 

Các Bộ trưởng Năng lượng của Nga và Ukraine sẽ có cuộc đàm phán với Ủy ban Châu Âu ở Brussels trong ngày hôm nay (29/10) về những hóa đơn mà Ukraine chưa thanh toán cho Nga từ năm ngoái cũng như giá cả khí đốt mà Kiev phải trả cho Moscow nếu muốn tiếp tục mua khí đốt từ Nga.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Shlapak đã thể hiện một sự bi quan về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt giữa Nga và Ukraine khi nói rằng một thỏa thuận khó có thể đạt được. "Tôi có ấn tượng rằng phía Nga không muốn đàm phán". Kiev luôn đổ lỗi cho Moscow về việc không tháo gỡ được mớ bòng bong trong cuộc khủng hoảng khí đốt giữa hai nước.

 

Trên thực tế, phía Nga đã có những bước đi nhân nhượng như giảm giá khí đốt trong Ukraine xuống 100 USD/mỗi thùng. Trong khi đó, Kiev hết lần này đến lần khác bỏ qua các hạn định trả nợ mà Moscow đưa ra. Chính quyền Ukraine cũng đòi được hưởng mức giá mua khí đốt ưu đãi mà họ từng được hưởng trước đây khi quan hệ giữa Nga và Ukrane đang ở thời kỳ tốt đẹp.

 

Tuy nhiên, Moscow kiên quyết không chấp nhận những đòi hỏi trên của Kiev . Nga yêu cầu Ukraine phải trả nợ trước khi muốn được cung cấp khí đốt. Moscow cũng sẽ thực thi chế độ trả tiền trước mới cung cấp khí đốt cho Ukraine .

 

Tổng thống Putin đang kêu gọi phương Tây giúp đỡ Ukraine trả khoản nợ khổng lồ lên tới 5,2 tỉ USD cho các hóa đơn tiêu thụ khí đốt từ năm ngoái. Ukraine sẽ phải trả một khoản nợ khoảng 3,1 tỉ USD vào cuối năm nay. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn dự trự vàng và ngoại hối ít ỏi còn lại của Ukraine .


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc