(VnMedia) - Một điều hoàn toàn bất ngờ đang xảy ra trong cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine, đó là phe của Thủ tướng Ukraine đang “hạ đo ván” phe của Tổng thống. Trước đó, mọi dự đoán cũng như kết quả của mọi cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đảng của Tổng thống Petro Poroshenko sẽ giành chiến thắng lớn.
![]() |
Tổng thống Poroshenko từng rất lạc quan và hy vọng vào cuộc bầu cử quốc hội lần này nhưng có lẽ ông sẽ phải thất vọng. Con đường phía trước đối với Nhà lãnh đạo Ukraine được cho là sẽ lắm chông gai. |
Với một nửa số phiếu được kiểm, đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng cứng rắn của Ukraine – ông Arseny Yatsenyuk đang bất ngờ vượt lên trước trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm Chủ nhật (26/10). Tuy nhiên, nhiều khu vực đông nam Ukraine bỏ phiếu cho Đảng Đối lập Ukraine. Nếu kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử theo chiều hướng như thế này thì đó sẽ là điều bất lợi đối với Tổng thống Poroshenko – người đang kỳ vọng có thể nắm quyền chắc chắn và tuyệt đối để thực thi các chính sách của ông này.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine hôm qua (27/10) thông báo, với 50,08% số phiếu được kiểm, Đảng Mặt trận Thống nhất của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đang vượt qua các đảng đối thủ khác để dẫn đầu trong cuộc bầu cử với số phiếu ủng hộ là 21,61%. Trong khi đó, Đảng Liên minh Petro Poroshenko của Tổng thống Ukraine đang tụt lại phía sau với số phiếu ủng hộ là 21,45%.
Hiện tại, hai đảng dẫn đầu trên đang tiến hành các cuộc đàm phán thiết lập liên minh cầm quyền, người đứng đầu Đảng Liên minh Poroshenko - ông Yury Lutsenko cho biết.
“Chúng tôi vừa bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với Đảng Mặt trận Thống nhất. Đã có các cuộc tham vấn diễn ra giữa Tổng thống và Thủ tướng. Đồng thời, hôm nay cũng có một cuộc họp mở rộng giữa đại diện của hai đảng”, ông Lutsenko hôm qua cho hãng tin RIA Novosti biết.
Với việc đảng của Thủ tướng Yatsenyuk đang vượt lên trước, ông này đang nắm lợi thế trong các cuộc đàm phán thiết lập liên minh với đảng của Tổng thống Poroshenko. Rõ ràng, Nhà lãnh đạo Ukraine sẽ gặp bất lợi nếu đảng của ông về sau đảng của Thủ tướng Yatsenyuk trong cuộc bầu cử lần này. Ông Poroshenko trước đó đã kế hoạch bổ nhiệm một Thủ tướng mới là người của nhóm ông nếu như đảng của Tổng thống nắm thế thượng phong trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, xem ra, kế hoạch này đang có nguy cơ tan vỡ.
Điều đáng nói hơn là nếu Tổng thống Poroshenko mất lợi thế trong cuộc bầu cử quốc hội thì con đường thực thi những chính sách hay những cải cách của ông này sẽ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh Tổng thống và Thủ tướng Ukraine vốn lâu nay thể hiện sự không mấy đoàn kết với nhau, nếu không nói là còn mâu thuẫn với nhau.
Nếu như Tổng thống Poroshenko có quan điểm dịu nhẹ hơn với lực lượng ly khai miền đông Ukraine và với Nga thì ngược lại, Thủ tướng Yatsenyuk lại cứng rắn hơn rất nhiều.
Vốn là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Thủ tướng Yatsenyuk chủ trương không đàm phán với lực lượng ly khai miền đông cũng như với Nga. Ông này từng phản đối gay gắt lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Poroshenko đạt được với lực lượng ly khai hôm 5/9. Ngoài ra, Thủ tướng Yatsenyuk còn thể hiện một lập trường cực kỳ cứng rắn với Nga và với Tổng thống Putin, kiên quyết không đối thoại trực tiếp với Moscow. Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko lại có quan điểm khá dịu nhẹ và mong muốn đối thoại với Moscow.
Nếu để mất lợi thế trong cuộc bầu cử quốc hội trước đảng của ông Yatsenyuk, Tổng thống Poroshenko có thể sẽ phải sự đương đầu với sự chống đối từ chính vị Thủ tướng đầy tham vọng của ông nếu các chính sách của Nhà lãnh đạo Ukraine đi ngược lại với quan điểm của Thủ tướng mà điều này thì gần như là chắc chắn.
Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine cho biết, ngoài 2 đảng của Tổng thống và Thủ tướng, chỉ có 4 đảng khác vượt qua ngưỡng số phiếu ủng hộ 5%. Các đảng phái đó là Đảng Samopomosh của Thị trưởng thành phố Lvov Andrey Sadovy (11,10%), Đảng Đối lập (9,82%), Đảng Cực đoan của ông Oleg Lyashko (7,38%), và Đảng Batkivshchina (Tổ quốc) của bà Yulia Tymoshenko (5,69%).
Đại diện thành phần cực đoan xuất hiện trong Quốc hội Ukraine
Lãnh đạo của Đảng Cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan – ông Dmytro Yarosh đã có chân trong Quốc hội Ukraine, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine hôm qua (27/10) cho hay.
Theo kết quả sơ bộ với 92,35 số phiếu được kiểm trong khu vực Dnipropetrovsk, ông Yarosh đã giành được 29,75% số phiếu ủng hộ.
Kết quả trên hoàn toàn bất ngờ bởi đảng Cực Hữu, đảng Cộng sản và đảng Svoboda cánh hữu được tin là sẽ mất ghế trong cuộc bầu cử.
Bất chấp việc các đảng thân phương Tây đang chiếm thế áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội sớm của Ukraine thì nhiều khu vực ở miền đông nam Ukraine cho thấy một chiều hướng hoàn toàn khác. Ở các khu vực miền đông gồm Kharkov, Luhansk và Zaporozhye, Đảng Đối lập của cựu Phó Thủ tướng Yury Boiko đang dẫn đầu về số phiếu ủng hộ. Ở khu vực Dnepropetrovsk và Donetsk, Đảng Đối lập cũng đang vượt lên chiếm giữ vị trí thứ nhất. Đảng Đối lập được cho là đảng của những thành viên ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Yanukovych.
Người dân Ukraine hôm qua (26/10) đã đi bỏ phiếu để lựa chọn nghị sĩ từ 29 đảng phái chính trị. Cuộc bầu cử này đã bị hai khu vực lớn nhất miền đông là Luhansk và Donetsk tẩy chay.
Ý kiến bạn đọc