Ukraine sắp rơi vào chiến tranh toàn diện?

06:54, 09/10/2014
|

(VnMedia) - Ukraine đang đối mặt với nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện khi mỗi ngày qua đi lại có thêm nhiều binh lính và dân thường thiệt mạng trong những cuộc đụng độ, giao tranh đẫm máu giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai miền đông. Theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc, trong vòng hơn 1 tháng thực hiện lệnh ngừng bắn, trung bình mỗi ngày có 10 người thiệt mạng. Tình trạng thương vong như thế này rõ ràng chỉ xảy ra trong một cuộc chiến tranh.
 

Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


Theo các nguồn tin cho biết, riêng trong ngày 7/10, các vụ bạo lực đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người, trong đó có nhiều dân thường. 12 người thiệt mạng là một trong những con số thương vong cao nhất kể từ khi chính quyền Kiev và lực lượng ly khai cùng nhau ký vào thỏa thuận ngừng bắn ở thủ đô Minsk của Belarus hôm 5/9.
 
Các vụ bắn phá bằng đạn pháo và súng cối đã khiến 14 người thiệt mạng kể từ cuối tuần vừa rồi. Đây là một trong những đợt giao tranh đẫm máu nhất, gây nhiều thương vong nhất trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua ở miền đông Ukraine. Cuộc xung đột này đã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng.
 
"Chúng tôi biết rằng, lệnh ngừng bắn đã không được thực thi nghiêm túc trong ngày hôm nay. Những vụ nổ súng vẫn không ngừng diễn ra”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã nói như vậy trước một nhóm sinh viên Kiev. Bà này đang có chuyến thăm chính thức đến Ukraine.
 
Lực lượng ly khai đã đồng ý ký vào thỏa thuận ngừng bắn theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hồi đầu tháng 9 nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã phải lên tiếng cáo buộc Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn. Một số thành viên của lực lượng ly khai thề sẽ tiếp tục chiến đấu nếu quân đội Kiev không rút ra khỏi các nước cộng hòa tự xưng của họ.
 
Những cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra hàng ngày đang tập trung xung quanh khu vực ngoại ô của thành phố Donetsk – thành trì lớn nhất và cũng là quan trọng nhất của lực lượng ly khai. Quân chính phủ với số lượng áp đảo hơn lực lượng ly khai vẫn tiếp tục cố thủ ở khu vực sân bay đang bị bao vây kể từ cuối tháng 5.
 
Quân đội Kiev cho biết, các tay súng của lực lượng ly khai đã giết chết 5 binh lính của chính phủ khi tấn công vào một trung tâm vận chuyển – nơi từng là một trong những trung tâm hiện đại nhất và nhộn nhịp nhất ở miền đông Ukraine, từ chiều hôm thứ Hai (7/10).
 
7 người khác thiệt mạng là dân thường. Những người này đã mất mạng trong những vụ bắn phá, giao tranh giữa quân Kiev và lực lượng ly khai ở hai khu vực Luhansk và Donetsk.
 
Giới chức quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng ly khai vẫn không ngừng nỗ lực nhằm tìm cách chiếm lại khu vực sân bay chiến lược ở Donetsk. Đây là nơi quân chính phủ thường dùng làm cứ điểm để thực hiện các cuộc bắn phá nhằm vào thành phố Donetsk.
 
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - Andriy Lysenko cho biết, lực lượng ly khai đã dùng xe tăng, khẩu pháo và máy bắn rocket để tấn công vào sân bay ở Donetsk. Trong khi đó, lực lượng ly khai tố cáo, quân đội tiếp tục bắn phá vào các khu vực dân cư.
 
Lệnh ngừng bắn đã được áp dụng ở miền đông Ukraine hơn một tháng qua. Sau một vài tuần “sóng yên biển lặng”, tình hình bạo lực bắn đầu rộ lên trong thời gian gần đây với những cuộc giao tranh ngày một ác liệt hơn, đẫm máu hơn. Chưa bao giờ, nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn lại đến gần như lúc này và người ta lo ngại Ukraine sắp rơi trở lại vào một cuộc chiến tranh toàn diện khi cả quân chính phủ và lực lượng ly khai đều không ngần ngại vi phạm lệnh ngừng bắn.
 
Ít nhất 331 người chết kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực thi
 
Lệnh ngừng bắn từng được cộng đồng quốc tế đặt nhiều hy vọng lại đang bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Hàng trăm người đã chết kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực thi ở miền đông Ukraine, Liên Hợp Quốc hôm qua (8/10) cho biết đồng thời nói thêm rằng họ cũng nhận được thông tin về những hố chôn tập thể chứa hàng trăm thi thể.
 
Ít nhất 331 người được cho là đã mất mạng chỉ trong vòng hơn một tháng lệnh ngừng bắn được thực hiện, văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết. Cũng theo văn phòng này, những vụ đọ pháo, xe tăng và vũ khí hạng nhẹ giữa hai bên vẫn xảy ra gần như hàng ngày ở một số khu vực ở Donetsk và Luhansk.
 
Số thương vong mới nhất nói trên đã đưa số người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua ở miền đông Ukraine lên con số ít nhất 3.660, trong đó có binh lính và dân thường. Ngoài ra, còn có 8.756 người bị thương, ông Gianni Magazzeni – một vị quan chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cho phóng viên biết như vậy ở trụ sở Geneva.
 
Bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho hay, hầu hết dân thường thiệt mạng là do trúng đạn từ những vụ bắn phá bừa bãi vào các khu vực dân thường của cả quân đội trung thành với Kiev và lực lượng ly khai miền đông.
 
Thông tin mới nhất được cập nhật từ các hình ảnh vệ tinh và bản đồ đều cho thấy có hoạt động di chuyển quân của cả quân chính phủ và lực lượng ly khai.
 
Ông Magazzeni cũng cho biết, Liên Hợp Quốc đã được báo cáo về những hố chôn tập thể chứa thi thể của đến 400 người nhưng cơ quan quốc tế lớn nhất thế giới này cho biết họ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào và cũng chưa thể tiến hành điều tra vụ việc do không tiếp cận được hiện trường vì tình trạng thiếu an ninh.
 
Nga đang rất bất bình trước việc Liên Hợp Quốc phớt lờ thông tin về những vụ hố chôn tập thể nghiêm trọng vừa được phát hiện trong bản báo cáo mới nhất về tình hình Ukraine. Moscow tuyên bố, họ có bằng chứng chứng tỏ quân Kiev có liên quan đến những vụ thảm sát này và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành một cuộc điều tra độc lập, khách quan, toàn diện và không thiên vị.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc