Ukraine đối diện với cuộc chiến mới, EU phát hoảng

07:58, 23/10/2014
|

(VnMedia) - Đến thăm các binh lính trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào Chủ nhật tới (26/10), Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk biết rằng cuộc chiến chống lực lượng ly khai ở miền đông không phải là cuộc chiến duy nhất mà Kiev phải đối mặt.
 

Ảnh minh họa

Cuộc đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine 


Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine từ hồi tháng 6 trong một cuộc tranh cãi liên quan đến việc Kiev không chịu thanh toán các hóa đơn khi đốt cho Moscow. Và khi mùa đông đến ngày một gần, vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra. “Cuộc chiến khí đốt” giữa Nga và Ukraine được cho là còn rất cam go khi mà hai bên sau cuộc đàm phán hôm (21/10) vẫn chưa tìm được một lối thoát.
 
Ukraine và Nga vẫn không thể đạt được một bước đột phá mang tính quyết định trên con đường tìm một "cái kết" cho cuộc khủng hoảng khí đốt giữa họ. Vì thế, hai nước này sẽ phải nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới dưới sự làm trung gian của Liên minh Châu Âu (EU).
 
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí với nhau về trọng tâm của một thỏa thuận, về giá cả khí đốt nhưng vấn đề khi nào Ukraine sẽ trả tiền nợ khí đốt, trả như thế nào và bao nhiêu vẫn còn chia rẽ hai bên.
 
"Một cản trở là Ukraine vẫn chưa thanh toán tiền nợ khí đốt trong 7 tháng”, Cao ủy Năng lượng của EU – ông Guenther Oettinger thừa nhận. "Nếu bạn cứ đến mua thịt và không trả tiền trong một nửa năm thì đó rõ ràng là một vấn đề”.
 
Nga đang trông chờ vào Liên minh Châu Âu trong việc cấp cho Kiev một khoản giúp đỡ về tài chính nào đó để trả nợ. Kiev đã đề nghị EU cho họ vay thêm một khoản 2 tỉ euro (2,5 tỉ USD). Phiên đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29/10.
 
"Chúng tôi đã đạt được một số bước tiến quan trọng. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một gói mùa đông cho Ukraine”, ông Oettinger cho biết đồng thời nói thêm rằng một giải pháp lâu dài cho thể sẽ đợi cho đến sau khi giải quyết xong những tháng mùa đông quan trọng sắp tới.
 
Theo những nền tảng căn bản đã được thống nhất, Cao ủy Năng lượng EU Oettinger cho biết, Kiev sẽ giải quyết lần lượt các khoản nợ theo từng đợt, 1,45 tỉ USD sẽ được thanh toán vào cuối tháng này và 1,65 tỉ USD vào cuối năm.
 
Khi nhận nguồn cung cấp khí đốt mới, Ukraine sẽ phải trả 385 USD/1.000 mét khối khí đốt. Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Kiev sau khi nhận được các khoản thanh toán trước từ Ukraine, ông Oettinger cho hay.
 
Sau cuộc đàm phán thất bại hôm 21/10, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin cố tình tìm cách “đóng băng Ukraine”, nói rằng ông Putin không muốn ký một thỏa thuận.
 
“Chúng ta phải sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. Hiện tại, chúng ta có 17 tỉ mét khối khí đốt. Nếu EU mở nguồn dữ trự khí đốt cho chúng ta, bởi vì chúng ta đang nhận 60% khí đốt từ nguồn dự trữ, thì việc đó giúp rất nhiều cho chúng ta trong việc vượt qua mùa đông” khó khăn sắp tới, ông Yatsenyuk đã nói như vậy tại một căn cứ huấn luyện quân sự ở Yavoriv, khu vực phía tây Lviv.
 
Châu Âu phát hoảng vì cuộc chiến mới của Ukraine
 
Trong khi giới chức Ukraine thể hiện sự sẵn sàng đối đầu với một cuộc chiến mới thì Châu Âu lại phát hoảng vì viễn cảnh một mùa đông băng giá mà họ từng hai lần phải hứng chịu cách đây vài năm vì cuộc khủng hoảng khí đốt giữa Nga và Ukraine.
 
Việc Ukraine có ý trông chờ, dựa dẫm vào Châu Âu cũng là điều khiến họ cảm thấy khó xử.
 
Tập đoàn khí đốt Gazprom đang đòi Kiev phải trả khoản nợ 3 tỉ USD ban đầu. Kiev vẫn chưa chịu trả nợ. Trong khi đó, Châu Âu lại đang dựa vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga và một phần nguồn cung cấp này đi qua hệ thống đường ống trung chuyển ở Ukraine. 
 
Việc Nga và Ukraine vẫn rơi vào tình trạng bế tắc trong việc giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài lâu nay về vấn đề khí đốt đang làm dấy lên quan ngại trên khắp Châu Âu về việc nguồn cung cấp khí đốt của Nga có thể bị gián đoạn và không đủ để người dân Châu Âu sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh này.
 
Moscow tuyên bố cứng rắn rằng nước này chỉ nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine một khi chính quyền Kiev thanh toán các khoản nợ nần và đồng ý với các điều kiện mua khí đốt mới mà Nga đặt ra. Tuy nhiên, Ukraine – quốc gia có nền kinh tế đang suy sụp vì cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, nói rằng họ không thể trả nợ được nếu không có sự giúp đỡ của Liên minh Châu Âu.
 
Ukraine nên tìm cách trả nợi khí đốt cho Nga trong vòng một tuần nữa, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hôm qua (22/10) đã nói như vậy đồng thời ám chỉ cuộc khủng hoảng này sẽ chấm dứt một khi Moscow nhận được khoản tiền đảm bảo về tài chính từ Kiev.
 
Trước đó, ông Novak cũng gợi ý rằng, EU “nên xem xét tình hình và chia sẻ gánh nặng đó” với Ukraine. EU  là đồng minh của Kiev và đã thể hiện sự ủng hộ, hậu thuẫn mạnh mẽ cho Kiev trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt nhiều tháng qua cũng như trong cuộc đối đầu với Nga. Vì thế, việc Moscow thúc EU giúp Kiev là điều hoàn toàn dễ hiểu.
 
Với việc EU đang đối mặt với sức ép từ Moscow trong việc cung cấp viện trợ tài chính cho Ukraine, Kiev đang đề nghị EU cấp cho họ khoản vay trị giá 2,5 tỉ USD để họ trả nợ cho Nga.
 
Giới chức Châu Âu đang lo lắng phát sốt về viễn cảnh Nga tiếp tục đóng băng nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine, dẫn tới việc Ukraine sẽ tìm cách rút bớt nguồn cung cấp khí đốt cho các nước EU qua đường trung chuyển ở nước họ. Và nếu Ukraine làm như vậy, Nga có thể cắt đứt luôn mọi nguồn cung cấp khí đốt đi qua Ukraine. Điều đó sẽ khiến nhiều khu vực Châu Âu rơi vào tình trạng bị tê cóng vì không có khí đốt. Kịch bản này đã từng xảy ra trong quá khứ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc