Ukraine: Đại bác khạc lửa khắp Donetsk

08:49, 25/10/2014
|

(VnMedia) - Tình hình bạo lực, giao tranh vẫn chưa ngớt ở miền đông Ukraine. Những tràng đạn từ các súng cỡ nòng lớn đã rộ lên nhiều khu vực ở Donetsk, miền đông, suốt đêm ngày 23/10 và kéo dài đến ngày 24/10. Tuy nhiên, không có khu chung cư nào bị tàn phá, chính quyền thành phố Donetsk cho biết trên website của cơ quan này.
 

Ảnh minh họa

Người miền đông phản đối cuộc bầu cử vào ngày mai


"Người ta có thể nghe thấy những loạt súng đại bác ở tất cả các quận của thành phố từ 9h30 tối ngày 23/10. Các chuyên gia của cơ quan tình trạng khẩn cấp Donetskmiskgaz cho hay, đã xảy ra tổn hại đối với một đường ống trung chuyển khí đốt cỡ trung và một vụ rò rỉ khí gas ở Đường Polihrafichna 3", thị trưởng thành phố Donetsk cho biết.
 
Những tiếng bom rơi, đạn nổ tiếp tục rộ lên khắp Donetsk trong nửa ngày đầu ngày hôm qua (24/10) và cho đến tận 13h30 chiều qua, tình hình vẫn chưa hết căng thẳng.
 
Trên website chính thức của văn phòng thị trưởng và hội đồng thành phố Donetsk cho biết, binh lính ở Donetsk đang được triển khai trở lại. “Chúng tôi đã yêu cầu người dân trong thành phố hãy bình tĩnh bởi đây chỉ là một cuộc triển khai lực lượng quân sự tiêu chuẩn”, tuyên bố được đưa ra trên website của văn phòng thị trưởng và hội đồng thành phố Donetsk hôm qua (24/10).
 
Một tờ báo địa phương - Donbas News trước đó đã cung cấp những bằng chứng bằng hình ảnh xác nhận thông tin về việc các đường phố ở phía bắc Donetsk đã bị đóng cửa. Trước đó, người ta thấy những bệ súng phòng không và xe tăng được di chuyển thành từng hàng qua con đường chính của thành phố và tiến vào các cứ điểm chiến đấu.
 
Những diễn biến trên diễn ra ngay trước thềm một cuộc bầu cử quan trọng diễn ra vào ngày mai (26/10). Giới phân tích dự đoán, tình hình bầu cử vào ngày mai sẽ rất căng thẳng ở khu vực miền đông bởi miền đông không chấp nhận kế hoạch bầu cử của chính quyền Kiev.
 
Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk – ông Roman Lyagin hôm qua thẳng thừng tuyên bố, sẽ không có cuộc bầu cử quốc hội nào diễn ra trên lãnh thổ của họ vào ngày mai.
 
"Nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk không có mối quan hệ ngoại giao nào với nhà nước Ukraine. Chúng tôi không nhận chỉ đạo của họ về cách thức tổ chức. Vì thế, không có cuộc bầu cử quốc hội nào của họ có thể được tổ chức trên lãnh thổ Donetsk”, ông Lyagin nhấn mạnh tại cuộc họp báo ngày hôm qua.
 
Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng thứ nhất của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Andrey Purgin cũng tuyên bố, sẽ không có điểm bỏ phiếu nào được mở cửa trên lãnh thổ Donetsk. Người dân nào có ý định đi bỏ phiếu sẽ không có cơ hội bỏ lá phiếu của họ, ông Purgin khẳng định một cách cứng rắn như vậy.
 
Tổng thống Putin thẳng thắn chỉ trích chính quyền Kiev

Tình hình ở miền đông nam Ukraine sẽ bị lái vào hướng bế tắc “nếu một ai đó không cưỡng được mong muốn sử dụng vũ lực”, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp của Câu lạc bộ Quốc tế Valdai ở thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen ngày hôm qua (24/10). Đây được cho là lời chỉ trích nhằm thẳng vào chính quyền Kiev về việc đã phát động chiến dịch đàn áp quân sự ở miền đông Ukraine.
 
Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh rằng, vẫn còn hy vọng cho hòa bình ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, Nga ủng hộ việc các bên tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các thỏa thuận Minsk đạt được giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai miền đông.
 
“Chúng tôi không thấy đối tác của chúng tôi ở Kiev có mong muốn giải quyết mối quan hệ với miền đông nam Ukraine thông qua một tiến trình chính trị, bằng những cuộc đàm phán”, Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp với giới học giả chính trị.
 
"Chúng tôi luôn thấy một thứ hoặc một thứ tương tự được thể hiện theo các cách khác nhau: đó là đàn áp bằng vũ lực”, ông Putin nhấn mạnh.
 
Tổng thống Nga thẳng thắn chỉ trích chính phủ thân phương Tây ở Kiev về việc sử dụng vũ lực với các khu vực miền đông nam Ukraine thay vì tiến hành đối thoại, đàm phán để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt cuộc hỗn loạn ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên Moscow lên án Kiev về chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine. Giới chức Nga đã rất nhiều lần kêu gọi Kiev chấm dứt các hành động quân sự với người miền đông và ngồi vào bàn đàm phán nhưng những lời kêu gọi này đều bị phớt lờ.
 
Tổng thống Nga Putin cũng bày tỏ hy vọng về việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Ukraine. “Tôi hy vọng bình thường hóa quan hệ Nga-Ukraine và phát triển mối quan hệ đó. Theo tôi nghĩ, đây là tiến trình tất yếu”, ông Putin nói.
 
Nhà lãnh đạo Nga cũng nói thêm rằng, việc Moscow sáp nhập Crimea vào Nga hồi tháng 3 không có nghĩa rằng Nga không tôn trọng chủ quyền của Ukraine.
 
“Do hậu quả của một cuộc đảo chính trong chính phủ được hậu thuẫn bởi các đối tác phương Tây của chúng ta, người dân Crimea hoảng sợ và lo lắng cho tương lai của bản thân họ và của con cái họ, vì thế, họ đã sử dụng đến quyền tự quyết theo luật quốc tế. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tôn trọng chủ quyền nói chung của nhà nước Ukraine”, ông Putin đã giải thích như vậy về lập trường của Nga.
 
Tổng thống Putin khẳng định,  Moscow sẽ tôn trọng chủ quyền của Ukraine.
 
Cũng trong ngày hôm qua, ông chủ điện Kremlin thừa nhận, Nga đã giúp cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych chuyển tới Crimea để tránh bị các lực lượng đối lập chính trị ở Ukraine ngược đãi.
 
“Tôi sẽ không che giấu thực tế rằng chúng tôi đã giúp ông ấy (Yanukovych) chuyển tới Crimea – nơi ông ấy đã ở được trong vài ngày. Crimea vẫn là một phần của Ukraine vào thời điểm đó”, Tổng thống Putin cho biết.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc