Ủy ban Quốc phòng của Triều Tiên, cơ quan quan trọng nhất trong chính quyền Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố, trong đó lên án mạnh mẽ chiến dịch nhân quyền nhằm vào Bình Nhưỡng do Mỹ “cầm đầu” với mục đích lật đổ thể chế của Triều Tiên.
Ảnh minh họa
Vì chiến dịch nhân quyền của Mỹ chống lại Triều Tiên đã đến mức “quá đà”, nên Triều Tiên chính thức tuyên bố sẽ đáp trả chiến dịch này bằng mọi cách có thể, tuyên bố cho hay.
Tuyên bố nhấn mạnh thêm rằng, CHDCND Triều Tiên sẽ có những biện pháp mạnh tay để “đập tan” chiến dịch nhân quyền nhằm vào Bình Nhưỡng của Mỹ, cái mà Triều Tiên cho là “một phiên bản khác của hành động hiếu chiến đối với quyền và chủ quyền lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên”,
Ủy ban Quốc phòng nước này cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ huy động mọi sức mạnh vũ trang để “thổi bay” các căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có sử dụng cả vũ khí hạt nhân và một số chiêu bài tấn công “siêu hiện đại” khác.
Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ xét lại toàn bộ chính sách của nước này với Mỹ nếu Washington tiếp tục gây áp lực với Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền.
Trong một cuộc phỏng vấn ở New York,Mỹ, ông Jang Il-hun, Phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ, cho biết Triều Tiên luôn kêu gọi “đối thoại và hợp tác” với cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền. Cuộc phỏng vấn Phó đại sứ Jang được thực hiện đầu tuần này, ngay sau khi ông tham dự một cuộc hội thảo do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) tổ chức.
Ông nói thêm rằng Triều Tiên có thể thảo luận liệu có cho phép điều tra tại chỗ về những điều kiện nhân quyền tại nước này nếu Bình Nhưỡng nhận được phản hồi tích cực với đề nghị trên.
Ông Jang nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Đó là một đề tài dành để thảo luận với điều kiện vấn đề được xử lý một cách tích cực”.
Nhà ngoại giao Triều Tiên lên án mạnh mẽ việc Mỹ và các nước khác tìm cách đưa giới lãnh đạo tại Bình Nhưỡng ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ông cũng tuyên bố không hề có bất kỳ trại tù chính trị nào ở nước mình, khẳng định những thông tin liên quan dựa trên lời khai của những người đào tẩu là bịa đặt.
Phó đại sứ Triều Tiên cũng bày tỏ nghi vấn về sự cần thiết nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.
Ông nhấn mạnh: “Tôi không nhìn thấy mục tiêu của việc tổ chức đàm phán 6 bên vào lúc này. Xét tình hình hiện tại, tôi nghi ngờ về cái mà chúng tôi có thể nhận được từ cuộc đàm phán”.
Ông Jang lập luận rằng Washington tiếp tục “tống tiền hạt nhân và gây sức ép quân sự” lên Bình Nhưỡng mà không thừa nhận chủ quyền của họ. Ông khẳng định, Triều Tiên đã tự tuyên bố nước này là quốc gia hạt nhân trong hiến pháp, và đã công bố chính sách phát triển kinh tế cũng như các chương trình hạt nhân.
Trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sức ép lên Trều Tiên liên quan đến tình hình nhân quyền ở nước này, Bình Nhưỡng “không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc xét lại hoàn toàn chính sách với Mỹ”, ông Jang nhấn mạnh.
Cùng lúc, Bình Nhưỡng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chung sức giúp nước này xóa tan âm mưu của Mỹ cũng như lực lượng đồng minh vì cho rằng các nước này đang vi phạm chủ quyền của họ.
Washington đã không ít lần công khai công kích vấn đề nhân quyền của Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc – Park Geun-hye cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hướng sự chú ý vào sự thực thi nhân quyền của Triều Tiên trong phiên họp 69 của Đại Hội đồng kéo dài từ 24/9 đến 1/10 vừa qua.
Trong một báo cáo được đưa ra hồi tháng 2, Ủy ban Điều tra Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Triều Tiên đã đặt ra mối quan ngại lớn về việc lạm dụng nhân quyền ở quốc gia này, tuy nhiên, báo cáo trên đã bị phía Bình Nhưỡng bác bỏ. Triều Tiên sau đó đã đưa ra báo cáo nhân quyền của riêng mình.
Ý kiến bạn đọc