(VnMedia) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (17/10) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko và giới lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Sau cuộc gặp, ông Putin mỉm cười cho biết, các cuộc đàm phán đã diễn ra “tích cực”. Bất chấp lời nhận xét lạc quan này, cuộc gặp thu hút sự chú ý lớn của dư luận thế giới giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Poroshenko này đã không đem lại bất kỳ kết quả đột phá mang tính quyết định nào trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng và đẫm máu ở Ukraine.
![]() |
Tổng thống Putin |
Tổng thống Putin và người đồng cấp Poroshenko đã bắt tau nhau ngay trước khi bắt đầu cuộc hội đàm cùng với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jose Manuel Barroso.
"Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và tích cực”, ông chủ điện Kremlin mỉm cười cho các phóng viên biết sau cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) ở Milan, Italia.
Thủ tướng Italia Matteo Renzi – người chủ trì cuộc gặp quan trọng nói trên, sau đó cũng thông báo, đã có một số bước tiến triển đạt được trong cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko nhưng “vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn và bất đồng” tồn tại.
Putin, Poroshenko nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn
Theo báo chí cho biết, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã nhất trí với nhau về việc thực thi lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt tình hình bạo lực, giao tranh ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa thấy có bước đi đột phá nào có thể giúp chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.
Thủ tướng Italia Renzi tin rằng, cuộc gặp ngày hôm nay “thực sự tích cực” và là một cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ giữa các nước sau nhiều tháng thù địch, đối đầu nhau.
“Rõ ràng, còn có rất nhiều bất đồng nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến khao khát thực sự về việc tìm kiếm một giải pháp và vì lý do này, tôi cho rằng, chúng ta có thể lạc quan sau cuộc họp ngày hôm nay”, Thủ tướng Renzi cho biết đồng thời thêm rằng ông hy vọng điều đó sẽ dẫn tới “những bước tiếp theo” trong những ngày và giờ tiếp theo. Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc được cho là sẽ tiếp tục diễn ra bên lên hội nghị thượng đỉnh ở Milan trong các hoạt động ngoại giao con thoi sôi động dịp này nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Mục đích của cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko cùng với sự tham gia của nguyên thủ các nước Đức, Pháp, Anh là nhằm để tìm ra một con đường có thể giúp thực thi một cách hiệu quả lệnh ngừng bắn mà các bên đã đạt được ở thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng trước. Lệnh này đang được thực thi nhưng liên tiếp bị vi phạm trong thời gian gần đây.
Theo tiết lộ của ông José Manuel Barroso, Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Ủy ban Châu Âu và cũng là người có mặt trong cuộc đàm phán giữa ông Putin và Poroshenko, đã có cam kết được đưa ra về việc tôn trọng lệnh ngừng bắn, tổ chức các cuộc bầu cử địa phương ở miền đông Ukraine theo hướng tôn trọng luật pháp Ukraine và kiểm soát cũng như giám sát khu vực biên giới giữa Ukraine với Nga.
Thủ tướng Anh David Cameron cũng nhận xét cuộc gặp ngày hôm nay diễn ra tích cực nhưng trách nhiệm nằm ở Moscow trong việc “hành động” nếu không các biện pháp trừng phạt Nga sẽ tiếp tục được duy trì.
Việc đạt được một thỏa thuận nào đó trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine là một điều rất khó khăn và điều đó đã được dự đoán từ trước. Sau cuộc gặp vào buổi tối ngày hôm qua giữa Tổng thống Nga Putin và nữ Thủ tướng Đức Merkel, Moscow cho biết, vẫn còn “những bất đồng sâu sắc trong ý kiến, lập trường của các bên về căn nguyên gốc rễ sâu xa gây ra cuộc xung đột ở Ukraine cũng như nguyên nhân châm ngòi cho những gì đang diễn ra hiện nay”.
Nga: Nhiều nước không chịu hiểu tình hình ở miền đông Ukraine
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov hôm nay (17/10) đã phát biểu rằng, ông lấy làm tiếc về việc nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự hội nghị ASEM nhất quyết không chịu hiểu tình hình thực tế đang diễn ra hiện nay ở miền đông nam Ukraine.
Các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra theo “định dạng Normandy”.
Cái gọi là “định dạng Normandy” là hình thức đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Chưa có cuộc gặp trực tiếp song phương giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Poroshenko nhưng ông Peskov cho các phóng viên biết, ông không loại trừ khả năng đó. Tổng thống Nga có kế hoạch sẽ tiến hành một loạt cuộc gặp gỡ song phương trong ngày, ông Peskov cho hay.
Chủ đề trừng phạt Nga không được đưa ra trong chương trình nghị sự bữa ăn sáng làm việc của giới lãnh đạo Châu Âu tại hội nghị ASEAM trong ngày hôm nay, phát ngôn viên của Tổng thống Putin cho biết thêm.
Theo ông Peskov, các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm một loạt vấn đề rộng lớn có liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận Minsk ở Ukraine.
Cũng như Thủ tướng Italia, phát ngôn viên của Tổng thống Nga thừa nhận, các cuộc đàm phán về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine bên lề hội nghị ASEM diễn ra khó khăn, “đầy những mâu thuẫn, bất đồng và cả những hiểu lầm”. Bất chấp những điều đó, “các cuộc đàm phán vẫn có ích khi các bên trao đổi được quan điểm với nhau”.
Ý kiến bạn đọc