Thực hư tướng tình báo Nga tử trận ở Ukraine

06:49, 16/10/2014
|

(VnMedia) - Kiev hôm qua (15/10) tuyên bố rằng, một tướng tình báo của Nga đã bị lực lượng an ninh của họ giết chết trong các cuộc giao tranh ở khu vực Donetsk. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine đang tiến ngày một gần đến bờ vực của sự đổ vỡ.
 

Ảnh minh họa

 Chiến sự ở miền đông Ukraine vẫn diễn ra ngày một căng thẳng bất chấp lệnh ngừng bắn


“Tướng Nga Sergey Andreychenko là một trong số những người bị giết chết”, sở chỉ huy của quân Kiev ở khu vực Dnipropetrovsk cho biết. Một số nguồn tin này còn cho rằng, ông Andreychenko là một chỉ huy trong FSB – Cơ quan An ninh Liên bang Nga.
 
Tiểu đoàn Dnipro-1 được cho là lực lượng đã giết chết tướng Nga. Chỉ huy tiểu đoàn này - Yuriy Bereza còn tuyên bố, “việc giết chết lính đánh thuê Nga và một vị tướng chỉ là một trong nhiều chiến dịch có kết quả tương tự”.
 
Thông tin trên hoàn toàn chưa được kiểm chứng về độ xác thực và nó cũng khó khiến người ta có thể tin được khi nguồn tin xuất phát từ tiểu đoàn Dnipro-1 – một lực lượng vốn đang bị nghi ngờ về việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Thông tin về vụ tướng Nga chết trên chiến trận ở miền đông Ukraine cũng chỉ được đăng tải trên một tờ tin duy nhất là Daily Mail. Bản thân giới chức Ukraine hay phương Tây cũng chưa lên tiếng gì về vụ có một tướng của Nga chết trận ở Ukraine.
 
Theo lý lẽ thông thường, nếu một tướng của Nga thực sự mất mạng ở Ukraine thì đây là thông tin mà chính quyền Kiev và các nước phương Tây không thể bỏ qua bởi họ có thể coi đó là bằng chứng chứng minh cho việc Moscow đang can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng kế bên. Trong suốt thời gian qua, Kiev cùng với Mỹ và phương Tây luôn tìm cách đổ lỗi, cáo buộc cho Nga về việc gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine và kích động tình hình bất ổn, bạo loạn ở miền đông nhưng họ lại không thể đưa ra được những bằng chứng xác thực để chứng minh cho điều đó.
 
Trong khi đó, tiểu đoàn Dnipro-1 là một trong số vài cái tên được Liên Hợp Quốc nhắc đến trong báo cáo gần đây về việc các lực lượng dưới quyền kiểm soát của Kiev đang vi phạm những nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế.
 
"Trong thời gian báo cáo (từ ngày 18/8 đến 16/9), một số nhóm vũ trang, các đơn vị quân đội và những tiểu đoàn tình nguyện dưới sự quản lý của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế", bản báo cáo của Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, dựa trên đánh giá của Phái đoàn Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Ukraine, cho biết.
 
Bản tài liệu dài 37 trang cũng chứa đựng những bằng chứng về các vụ ngược đãi trong nhà tù Ukraine như “đánh đập, bỏ đói và thiếu sự hỗ trợ về y tế”. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, khoảng 1.000 người Ukraine đã bị Kiev bắt giữ vì bị tình nghi là “lực lượng ly khai hoặc những người có âm mưu lật đổ” từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu hồi tháng 4 cho đến ngày 25/8 vừa rồi.
 
Phái đoàn Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Ukraine bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về tình trạng “cưỡng ép biến mất, bắt giữ trái phép và ngược đãi do các thành viên của những tiểu đoàn tình nguyện như ‘Aydar', 'Dnipro-1', 'Kyiv-1' và 'Kyiv-2' của Kiev gây ra".
 
Lệnh ngừng bắn ngày một mong manh
 
Trong lúc này, lệnh ngừng bắn đang được thực thi ở miền đông Ukaine đang ngày một trở nên mong manh, dễ vỡ bất chấp các thỏa thuận được ký kết ở Minsk, chánh văn phòng Tổng thống Nga – ông Sergei Ivanov đã cho biết như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Komsomolskaya Pravda số ra ngày hôm qua (15/10).
 
"Tất cả những gì liên quan đến Ukraine hiện tại hầu như không thể dự đoán trước được, đặc biệt là nếu chúng ta muốn nói về tương lai lâu dài phía trước. Lệnh ngừng bắn đang rất mong manh, bất chấp việc có các thỏa thuận được ký kết ở Minsk", ông Ivanov cho hay.
 
"Một lượng lớn máu đã đổ ở miền đông: hàng ngàn người bị giết hại, tra tấn. Trong bối cảnh đó, rất khó để đàm phán, để tin tưởng vào đối tác. Lệnh ngừng bắn, tôi nhắc lại lần nữa, là đang rất mong manh. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, tất cả các bên của cuộc xung đột, ở đây tôi muốn nói đến lực lượng ly khai và chính quyền trung ương ở Ukraine, biết rằng... họ không có sự lựa chọn", ông Ivanov nói thêm.
 
"Đầu tiên, việc thiết lập lệnh ngừng bắn là rất cần thiết. Vào sau đó, tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, lệnh ngừng bắn sẽ là cơ sở, nền tảng cho một cuộc đối thoại chính trị. Chừng nào mọi người còn bắn nhau thì tất nhiên là không cuộc đối thoại nào có thể diễn ra”, ông Ivanov nhấn mạnh.
 
Hôm 5/9, Nhóm Tiếp xúc ba bên đã gặp nhau ở thủ đô Minsk của Belarus và đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai. Tuy nhiên, những vụ giao tranh, đụng độ vẫn tiếp tục nổ ra. 68 binh lính và 51 dân thường Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực thi. Đây là con số được Bộ Ngoại giao Ukraine công bố trên tài khoản Twitter của họ.
 
Theo con số thống kê do Liên Hợp Quốc cung cấp, kể từ khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch quân sự nhằm đàn áp lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine từ hồi giữa tháng 4, đã có ít nhất 3.700 người thiệt mạng và hơn 8.800 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh, đụng độ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc